Nhật Bản tuyên án tù chung thân kẻ sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe

(CLO) Ngày 21/1, một tòa án Nhật Bản đã tuyên án chung thân đối với Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, vì tội bắn chết cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Khi tuyên án, Thẩm phán Shinichi Tanaka gọi vụ xả súng là “đáng khinh bỉ”, nhấn mạnh rằng việc sử dụng súng giữa đám đông lớn là “một tội ác cực kỳ nguy hiểm và độc ác”.

Các công tố viên đề nghị mức án tù chung thân, mô tả đây là “một sự việc cực kỳ nghiêm trọng và chưa từng có trong lịch sử hậu chiến” của Nhật Bản. Trong khi đó, bên bào chữa kêu gọi mức án không quá 20 năm, viện dẫn các vấn đề gia đình liên quan đến Giáo hội Thống nhất là động cơ gây án.

untitled(1).png
Lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: CC/Wiki

Yamagami bị bắt tại chỗ vào tháng 7/2022 sau khi dùng súng tự chế bắn ông Abe khi cựu Thủ tướng đang phát biểu vận động tranh cử tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản. Ông Abe, người giữ chức Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử nước này, khi đó 67 tuổi.

Tại phiên tòa đầu tiên ở Tòa án quận Nara vào tháng 10, Yamagami đã thừa nhận hành vi sát hại ông Abe, khiến khả năng bị kết tội gần như chắc chắn. Trọng tâm của phiên xét xử sau đó là mức độ nghiêm khắc của bản án.

Dù không còn đương chức vào thời điểm bị sát hại, ông Abe vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính trường Nhật Bản và đóng vai trò gắn kết đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Cái chết của ông đã để lại khoảng trống quyền lực trong đảng, dẫn đến hai cuộc tranh giành vị trí lãnh đạo và sự thay đổi liên tiếp các Thủ tướng.

Ông Abe giữ chức Thủ tướng tổng cộng 3.188 ngày trong hai nhiệm kỳ riêng biệt và từ chức vào tháng 9/2020 vì lý do sức khỏe. Người được xem là học trò chính trị của ông, bà Sanae Takaichi, hiện đang lãnh đạo Nhật Bản và đảng LDP.

Vụ ám sát cũng làm dấy lên tranh luận rộng rãi về mối liên hệ giữa LDP và Giáo hội Thống nhất, một tổ chức bị nhiều người coi là giáo phái. Một cuộc điều tra nội bộ của đảng cho thấy hơn 100 nghị sĩ từng có giao dịch với tổ chức này, góp phần khiến một bộ phận cử tri quay lưng với LDP, đảng đã cầm quyền trong phần lớn thời kỳ hậu chiến.

Truyền thông Nhật Bản dẫn lời Yamagami trước tòa cho biết ông ta nuôi hận thù với Giáo hội Thống nhất sau khi các khoản quyên góp lớn của mẹ ông cho tổ chức này khiến gia đình rơi vào khó khăn tài chính. Yamagami khai rằng ông trút sự tức giận lên ông Abe vì cựu Thủ tướng từng gửi video chúc mừng tới một sự kiện do một nhóm liên kết với giáo hội tổ chức.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: