Nhiều công trình do Công ty Huy Cường thực hiện có dấu hiệu thi công ẩu?

(CLO) Theo ghi nhận của phóng viên tại một số công trình do Công ty Huy Cường đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) có dấu hiệu chất lượng không đảm bảo.

Như báo Nhà báo và Công luận đã đưa tin về việc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Huy Cường (Công ty Huy Cường) trúng hàng loạt dự án có vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Ba Vì với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thấp.

nhieu cong trinh do cong ty huy cuong thuc hien co dau hieu thi cong au hinh 1

Một phần dự án đang thi công dang dở tại công trình xử lý sự cố sạt lở mái Taluy tuyến đường từ TL415 đi đền Trung.

Cụ thể, Công ty Huy Cường đã từng tham gia 49 gói thầu trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là trên 538 tỷ đồng, với vai trò độc lập là trên 82 tỷ đồng.

Một điểm khá đặc biệt là trong tổng số 49 gói thầu doanh nghiệp này tham gia có tới 43 gói thầu thực hiện tại huyện Ba Vì. Riêng phòng Quản lý đô thị huyện Ba Vì thực hiện 29 gói thầu, Ban Quản lý dự án huyện Ba Vì thực hiện 08 gói thầu và phòng Kinh tế huyện Ba Vì thực hiện 2 gói thầu.

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại một số công trình đang thi công với sự tham gia của Công ty Huy Cường cho thấy còn nhiều hạn chế. Một số công trình có dấu hiệu thi công ẩu, không đúng với thiết kế.

Tại công trình "Xử lý sự cố sạt lở mái Taluy tuyến đường từ TL415 đi đền Trung" có giá trị trên 39 tỷ đồng. Liên danh Công ty Huy Cường và Công ty Cổ phần Phát triển và Xây dựng Đông Quang bắt đầu thi công từ tháng 11/2023.

Đây là một công trình có tính chất quan trọng tại huyện Ba Vì bởi là tuyến đường chính đi lên Vườn Quốc gia Ba Vì. Sau gần 2 năm thi công, công trình vẫn còn nham nhở chưa thể đưa vào sử dụng dù thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày đã qua từ rất lâu. Một số hạng mục đã hoàn thành hoặc đang thi công có dấu hiệu xuống cấp, thi công kém chất lượng.

Ghi nhận thời điểm giữa tháng 2/2025, công trường không có máy móc và nhân công hoạt động. Hạng mục tường chắn bê tông cốt thép xuất hiện nhiều vết nứt lớn rộng cả chục milimet.

nhieu cong trinh do cong ty huy cuong thuc hien co dau hieu thi cong au hinh 2

Một vết nứt lớn trên tường bê tông cốt thép tại công trình xử lý sự cố sạt lở mái Taluy tuyến đường từ TL415 đi đền Trung kéo dài cả mét.

nhieu cong trinh do cong ty huy cuong thuc hien co dau hieu thi cong au hinh 3

Tường chắn bê tông cốt thép dùng vải tiếp địa chèn giữa, có thể mất kết nối cốt thép giữa móng và dầm.

nhieu cong trinh do cong ty huy cuong thuc hien co dau hieu thi cong au hinh 4

Sắt làm dầm mái kè đã gỉ sét, có dấu hiệu dừng thi công từ khá lâu.

Tiếp tục khảo sát tại công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng xã Sơn Đà có trị giá thi công trên 50 tỷ đồng, PV ghi nhận không có máy móc thi công tại công trường. Người dân xã Sơn Đà cho biết đơn vị thi công đã “rút” từ trước Tết và chưa thấy quay lại mặc dù còn 1 tuyến mương đang thi công dang dở.

nhieu cong trinh do cong ty huy cuong thuc hien co dau hieu thi cong au hinh 5

Tuyến mương còn dang dở tại công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng xã Sơn Đà. Theo ý kiến từ đại diện chủ đầu tư, công trình này đã nghiệm thu!?

nhieu cong trinh do cong ty huy cuong thuc hien co dau hieu thi cong au hinh 6

Tuyến đường bê tông vừa thi công xong đã nứt vỡ, hoàn thiện nham nhở tại kênh nội đồng xã Sơn Đà.

Còn tại công trình "Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng xã Phong Vân" có trị giá trên 19 tỷ đồng cũng có dấu hiệu thi công ẩu. Đường bê tông nội đồng đã bị nứt vỡ, nhiều tuyến mương còn chưa hoàn thiện.

nhieu cong trinh do cong ty huy cuong thuc hien co dau hieu thi cong au hinh 7

Khe co giãn tại công trình giao thông, thuỷ lợi nội đồng xã Phong Vân được cắt bằng máy.

nhieu cong trinh do cong ty huy cuong thuc hien co dau hieu thi cong au hinh 8

Tuyến mương đã thi công xong ở xã Phong Vân, đường bê tông nội đồng đã hoàn thiện vẫn còn "thiếu" hai mảng lớn.

nhieu cong trinh do cong ty huy cuong thuc hien co dau hieu thi cong au hinh 9

Những vết nứt đã sớm xuất hiện dù tuyến đường này chủ yếu phục vụ bà con đi lại làm nông nghiệp.

Trước nhiều điểm có dấu hiệu bất thường về chất lượng thi công của Công ty Huy Cường, ông Nguyễn Duy Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Ba Vì cho biết: “Sau khi nhận được những thông tin mà báo Nhà báo và Công luận gửi, Ban Quản lý dự án huyện cũng đã đi rà soát và kiểm tra hiện trường, các công trình này đa số hoàn thành và chất lượng công trình là đảm bảo. Về công tác tổ chức đấu thầu thì do đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu chấm thầu, hồ sơ bây giờ có tất cả trên mạng, họ (Công ty Huy Cường) đủ năng lực thì trúng thầu. Về cơ bản chúng tôi đánh giá Công ty Huy Cường làm tốt, đạt tiến độ và chất lượng”.

Cũng trong buổi làm việc với báo Nhà báo và Công luận, sau khi được xem những hình ảnh các vết nứt dài xuất hiện tại tường bê tông cốt thép công trình Xử lý sự cố sạt lở mái Taluy tuyến đường từ TL415 đi đền Trung và các vết nứt trên tuyến đường bê tông nội đồng xã Phong Vân và Sơn Đà, ông Nguyễn Duy Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Ba Vì cho rằng, cần xác định lại rõ vị trí các vết nứt ở vị trí nào để có biện pháp khắc phục. "Đối với công trình trên tuyến đi đền Trung thì dễ xác định, còn với tuyến mương nội đồng cần phải xác định đúng vị trí bởi dự án có những công trình đã thi công xong từ vài năm trước." - ông Thảo nói thêm.

Giải thích về việc không có máy móc và nhân sự thi công tại công trường công trình "Xử lý sự cố sạt lở mái Taluy tuyến đường từ TL415 đi đền Trung" ông Tạ Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Kinh tế đô thị huyện Ba Vì cho biết, có thể do thời điểm ghi nhận của phóng viên đúng vào thời điểm ngày rằm, mùng 1 hoặc có lễ hội nên công trường nghỉ thi công để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông đi lễ. Về tiến độ của công trình trọng điểm này, vị đại diện không có ý kiến. Tuy nhiên ngày ghi nhận của phóng viên là ngày 17 tháng giêng (âm lịch) nên hoàn toàn không có chuyện công nhân nghỉ phục vụ ngày rằm như ông Thắng nói. 

Đối với công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng xã Phong Vân và xã Sơn Đà, ông Nguyễn Duy Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Ba Vì trả lời báo chí rằng hai công trình này đã đưa vào nghiệm thu và sử dụng. Ông Thảo cũng thông tin thêm rằng: "Trong quá trình thi công các gói thầu xây dựng nếu trong quá trình làm mà mình phát hiện ra những vấn đề làm chưa đúng thì mình có thể đưa ra những hướng khắc phục, xử lý, sửa chữa".

Trước những dấu hiệu bất thường trong công tác thi công của Công ty Huy Cường trên địa bàn huyện Ba Vì, đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm có chỉ đạo làm rõ về năng lực thi công của đơn vị này. Cùng với đó làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan trong công tác giám sát chất lượng các công trình nêu trên tại Ba Vì (nếu có).

Nhóm PV

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: