Nhiều nhà máy lọc dầu Trung Quốc phá sản vì biên lợi nhuận giảm mạnh

(CLO) Biên lợi nhuận lọc dầu giảm mạnh trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu ảm đạm tại Trung Quốc đã gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu tại tỉnh Sơn Đông, nơi hai nhà máy do tập đoàn hóa chất khổng lồ Sinochem điều hành đã bị tuyên bố phá sản trong những ngày gần đây.

Cụ thể, Zhenghe Group Co và Shandong Huaxing Petrochemical Group Co đã bị tuyên bố phá sản sau khi các chủ nợ không thống nhất về kế hoạch tái cấu trúc các nhà máy lọc dầu, theo tuyên bố của tòa án địa phương vào thứ Ba (17/9), được Bloomberg đưa tin.

Một nhà máy lọc dầu thứ ba do Sinochem điều hành tại tỉnh Sơn Đông, nơi có các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc, dự kiến sẽ bắt đầu họp với các chủ nợ vào cuối tháng này. Đây là nhà máy Shandong Changyi Petrochemical Co, theo một tuyên bố riêng của tòa án địa phương được Bloomberg trích dẫn.

nhieu nha may loc dau trung quoc pha san vi bien loi nhuan giam manh hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice

Hầu hết các đơn vị chế biến tại cả ba nhà máy đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng, do biên lợi nhuận lọc dầu giảm mạnh đã ảnh hưởng nặng nề đến các nhà máy lọc dầu ở Sơn Đông. Ba nhà máy lọc dầu có tổng công suất chế biến 300.000 thùng dầu thô mỗi ngày (bpd).

Năm nay, nhu cầu nhiên liệu đường bộ tại Trung Quốc yếu hơn dự kiến, khiến biên lợi nhuận lọc dầu giảm, kéo theo nhiều nhà máy rơi vào cảnh nợ nần.

Hơn nữa, nhu cầu yếu cũng đã làm giảm sản lượng lọc dầu vì các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đặc biệt nhạy cảm với biên lợi nhuận thấp và thích giảm sản lượng lọc dầu khi biên lợi nhuận và nhu cầu không mấy ấn tượng.

Trong tuần đầu tiên của tháng 9, lợi nhuận lọc dầu trên khắp châu Á đã giảm xuống mức thấp nhất vào thời điểm này trong năm kể từ năm 2020, điều này có thể dẫn đến việc hạn chế nhiều hơn nữa đối với tốc độ hoạt động của các nhà máy lọc dầu khu vực, bao gồm cả ở Trung Quốc.

Vào tháng 8, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc ước tính đã xử lý khoảng 12,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, giảm gần 10% so với tháng 7 và thấp hơn 17,5% so với tháng 8 năm ngoái, các chiến lược gia hàng hóa của ING là Warren Patterson và Ewa Manthey đã viết trong một lưu ý vào thứ Hai (16/9).

Các con số cho thấy nhu cầu dầu thô rõ ràng đã giảm xuống dưới 12,5 triệu thùng/ngày, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước và xuống mức yếu nhất kể từ tháng 8/2022.

Các nhà phân tích của ING lưu ý rằng "Các con số cũng chỉ ra rằng lượng dầu thô tồn kho tại Trung Quốc đã tăng với tốc độ khoảng 3,2 triệu thùng/ngày vào tháng 8, mức tăng hàng tháng lớn nhất trong lượng dầu thô tồn kho của Trung Quốc kể từ năm 2015".

An Nhiên (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: