1. Đơn cầu cứu của ông Nguyên Xuân Lịch, đại diện cho những người dân khu Đám Mạ và thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phản ánh việc 4 tháng nay xuất hiện một lò mổ lợn giữa khu dân cư. Hàng ngày, người dân bị tra tấn bởi tiếng ồn và mùi hôi thối bốc lên từ lò giết mổ…
2. Đơn cầu cứu khẩn cấp của độc giả Nguyễn Kim Ly, số nhà 109, tổ 5 Khóm Xuân Biên, Tịnh Biên, An Giang khiếu nại Công an huyện Tịnh Biên và Công an tỉnh An Giang bao che cho Thượng úy Nguyễn T. Đ, Phó đội trưởng CSKT, hiện là Phó đồn Núi Cấm và Thiếu tá Nguyễn V.S, Đội trưởng đội CSQLHC Công an huyện Tịnh Biên có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, lạm quyền, xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm công dân…
3. Đơn tố cáo UBND quận Lê Chân, Hải Phòng cố ý làm trái quy định của pháp luật của ông Phạm Mạnh Huấn, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng cho biết: Liên quan đến dự án đường Hồ Sen – Cầu Rào II, căn cứ các QĐ thu hồi đất số 3849/QĐ-UBND, 3794/QĐ-UBND, 3810/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của UBND quận Lê Chân về việc thu hồi đất của 3 hộ gia đình Đặng Đức Hùng, Đặng Đức Mạnh, Đặng Đức Sơn, UBND quận Lê Chân đã lập phương án bồi thường theo quy định. 3 hộ đã không đồng ý phương án bồi thường và nhiều lần khiếu nại. Đến tháng 3/2010, 3 hộ đã nhận tổng tiền là 1,6 tỷ và tạm bàn giao đất cho đơn vị thi công kịp tiến độ nhà nước yêu cầu với điều kiện UBND quận Lê Chân tiếp tục xem xét giải quyết các khiếu nại của công dân.
Tháng 12/2010, 3 hộ đến quận xin cấp phép xây dựng nhà ở nhưng không nộp được hồ sơ xin cấp phép lí do: GCN QSDĐ chưa thể hiện phần diện tích bị thu hồi nên không xác định được phần còn lại có đủ điều kiện cấp phép không. 03 hộ đã nộp hồ sơ xin chuyển đổi toàn bộ diện tích đất vườn tạp trên GCN thành diện tích đất ở để được tiếp tục làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Đồng thời, nộp 1,8 tỷ cho nhà nước…
Tuy nhiên, tại văn bản trả lời các hộ dân tháng 12/2009, UBND quận Lê Chân đã có văn bản trả lời người dân, khẳng định toàn bộ diện tích sử dụng của 3 hộ theo GCN là đất ở và không được tái định cư nhưng đến năm 2011, UBND quận Lê Chân lại phủ nhận nguồn gốc đất và thu tiền sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng là hành vi lừa đảo gây hậu quả nghiêm trọng.
Qua đó, các hộ dân yêu cầu khởi tố cán bộ UBND quận sai phạm trong vụ việc vi phạm cố ý làm trái trên; buộc trả lại số tiền 1,8 tỷ cho 3 hộ dân đã nộp tiền sử dụng đất không đúng quy định và chi phí trượt giá liên quan do việc thu sai tiền sử dụng đất của UBND quận…
Để có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập chuyển nội dung đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và thông tin đến Báo kết quả để Báo Nhà báo và Công luận trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, ở một số vụ việc cụ thể, Báo Nhà báo và Công luận đã cử phóng viên xác minh theo quy định./.
NB&CL