Lan tỏa yêu thương "cho đi là còn mãi" từ bước đi đầu tiên tiếp cận chuyển giao kỹ thuật ghép tạng bởi các chuyên gia đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đến nay Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đạt được bước tiến trong thực hiện kỹ thuật ghép tạng cũng như công tác tư vấn hiến ghép mô, tạng, khẳng định vị thế trong khu vực trung du miền núi phía Bắc.
PGS.TS. BS. Nguyễn Huy Ngọc – Nguyên Giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ (hiện tại là PCT UBND tỉnh Phú Thọ, kiêm Giám đốc sở Y tế Phú Thọ đứng bên trái hàng đầu) ký kết hợp đồng duy trì tính bền vững của gói kỹ thuật Ghép thận với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Quyết tâm của những người chiến sĩ áo trắng thầm lặng trên quê hương đất tổ vua Hùng
Ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của nền y học thế giới từ thế kỷ 20. Việt Nam thực hiện ghép tạng từ năm 1992 và từ đó đến nay, chúng ta đã cứu sống được hàng chục nghìn người bệnh nhờ ghép tạng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều người bệnh vẫn đang mòn mỏi chờ được ghép tạng, nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu hụt nguồn tạng hiến.
Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của người bệnh cần ghép tạng và mong muốn nâng cao chất lượng điều trị. Năm 2015, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đưa ra một quyết định mang tính đột phá: ký kết hợp tác với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép tạng và triển khai ghép tạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Tháng 7/2015, lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công một ca ghép thận, trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện ghép tạng sau các Bệnh viện tuyến Trung ương. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Bệnh viện nói riêng và ngành y tế Phú Thọ nói chung. Đồng thời, đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho công tác hiến, ghép tạng tại Bệnh viện sau này.
Lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (năm 2015) chúc mừng người bệnh ghép thận đầu tiên bình phục và được ra viện tại Bệnh viện (ảnh tư liệu)
Từ những ngày đầu còn gặp nhiều khó khăn về kinh nghiệm triển khai, về trang thiết bị và đội ngũ nhân lực mới được đào tạo chuyển giao kỹ thuật. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của PGS.TS.BS. Nguyễn Huy Ngọc - Nguyên Giám đốc Bệnh viện cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện thời điểm đó đã đoàn kết cùng nhau vượt qua giai đoạn đầy thử thách và đạt được những hiệu quả bước đầu đáng khích lệ với liên tiếp các ca ghép thận được thực hiện thành công. Tuy nhiên các ca ghép thận đều được ghép từ người cho còn sống, nên số lượng ca ghép thận còn hạn chế.
Để gia tăng nguồn tạng ghép và cứu được nhiều người hơn. Bệnh viện đã tham gia vào mạng lưới vận động hiến mô, tạng Quốc gia, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động vận động hiến tạng tại Bệnh viện, trong đó có việc vận động hiến tạng từ người cho chết não. Qua đó, dần lan tỏa, đẩy mạnh hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc – hiến tặng, mô tạng sau khi chết não vì mục đích nhân đạo, cứu người.
Những chuyến xe xuyên đêm "Cho đi là còn mãi" nhiều sự sống được hồi sinh
Tập thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã vươn mình ra một tầm cao mới cùng sự quyết tâm khẳng định vị trí trong khu vực. Trải qua gần một thập kỷ nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ.
Hình ảnh Ban lãnh đạo Bệnh viện đăng ký hiến tặng mô tạng
Từ năm 2015 đến nay, Bệnh viện đã thực hiện được nhiều ca ghép thận, trong đó đa số là những ca được ghép từ người cho còn sống (là người thân của người bệnh) và 3 ca từ người cho chết não.
Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn khác như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Mắt Trung ương... tổ chức lấy tạng từ người cho chết não, bàn giao cho các bệnh viện tiếp nhận để ghép cho người bệnh chờ ghép.
Từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, những chuyến xe vận chuyển xuyên đêm được hỗ trợ của lực lượng công an giao thông các mô, tạng của người cho chết não đã được chuyển đến ghép cho những bệnh ở khắp mọi miền đất nước. Điển hình là ca hiến tạng từ người cho chết não ở Việt Trì, Phú Thọ đã giúp "hồi sinh" hai người bệnh suy thận ở Huế; tạng của chàng trai 17 tuổi ở Tân Sơn, Phú Thọ đã giúp 4 người bệnh tại Phú Thọ, Hà Giang và Hà Nội được "sống lại" những ngày tháng khỏe mạnh và gần nhất là ca lấy tạng từ chàng trai 18 tuổi ở Tam Nông, Phú Thọ đã giúp 6 người ở Phú Thọ và nhiều tỉnh thành khác có được cơ hội sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.
Hội chẩn, tư vấn gia đình, phẫu thuật, những chuyến xe xuyên đêm từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, các mô, tạng của người cho chết não đã được đưa đến nhiều bệnh viện lớn, giúp "hồi sinh" nhiều người bệnh hiểm nghèo ở nhiều tỉnh trong cả nước.
Liên tiếp những ca hiến và ghép tạng được thực hiện thành công đã khẳng định năng lực thực hiện các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu của các cán bộ y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, cũng cho thấy những hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền vận động hiến ghép mô, tạng tại Bệnh viện. Điều này không chỉ khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bệnh viện, tham gia tích cực vào mạng lưới hiến tạng, góp phần gia tăng nguồn tạng hiến, mở ra thêm nhiều cơ hội "hồi sinh" cuộc sống cho người bệnh hiểm nghèo, mà còn tạo nên những thay đổi tích cực, mang lại hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho nhiều người bệnh.
Người thuyền trưởng vĩ đại lan tỏa yêu thương "cho đi là còn mãi"
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có được những thành quả như ngày hôm nay, phải nhờ đến những quyết sách mạnh mẽ, những định hướng đúng đắn, quyết tâm dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu là PGS.TS.BS Nguyễn Huy Ngọc, nguyên là Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là người đầu tiên đặt nền móng cho ghép tạng, vận động hiến tặng mô tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ nói riêng và đánh dấu mốc son ghép tạng, hiến tạng của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ nói chung.
TS.BS Hà Thị Bích Vân khám cho người bệnh luôn tâm huyết với nghề, luôn có cách vận động người nhà bệnh nhân là một trong những người đi đầu trong hoạt động vận động hiến tặng mô, tạng ở người bệnh chết não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
Phát huy những thành tựu đã đạt được, thời gian tới, người đứng đầu BS. CKII. Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa bệnh viện tiếp cận thực hiện kỹ thuật ghép tạng, cập nhật và nhận chuyển giao kỹ thuật ghép tạng khác như ghép Tim, ghép Gan (ngoài kỹ thuật ghép thận đang được thực hiện thường quy) để điều trị cho người bệnh tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, vận động người dân hiến mô tạng cứu người.
Niềm hạnh phúc của hai người bệnh được ghép tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ mong muốn lan tỏa ý nghĩa của hành động hiến tạng cứu người tới đông đảo cộng đồng, để ngày càng có thêm nhiều người bệnh đang phải sống chung với những căn bệnh hiểm nghèo được "hồi sinh" một cuộc sống mới. Hãy cùng nhau lan tỏa và nhân rộng hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc để bản hùng ca để đời “Cho đi là còn mãi”.
(CLO) Pickleball – Môn thể thao độc đáo kết hợp giữa quần vợt, bóng bàn và cầu lông đang ngày càng chiếm được cảm tình của đông đảo người chơi trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cứ vào dịp cuối tuần, có rất nhiều giải đấu được tổ chức dành cho các lứa tuổi và trình độ khác nhau. Đây là lần đầu tiên một giải đấu quy tụ tới 60 VĐV gồm những ca sĩ, diễn viên, các KOL, KOC có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, tạo nên một bầu không khí sôi động, hào hứng và tràn đầy kịch tính.
(CLO) Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia nhận định, do tác động của không khí lạnh, ngày 30/3 - 4/4, Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Đông Bắc Bộ gần sáng 30/3 -1/4, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Từ ngày 3/4 trở đi, tại Bắc Bộ đêm và sáng trời rét...
(CLO) Ban Quản lý dự án 85 vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hầm Cù Mông và đường dẫn hai đầu hầm thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
(CLO) Ngày 29/3, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp Ủy ban UNESCO Việt Nam tổ chức chương trình "Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu tranh Đông Hồ".
(CLO) Qua quá trình mở rộng điều tra, đến hôm nay, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập 71 thanh niên mang hung khí hỗn chiến trên quốc lộ 1.
(CLO) Lực lượng cứu hộ quốc tế đã bắt đầu đến Myanmar vào thứ Bảy để hỗ trợ tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và làm tê liệt cơ sở hạ tầng vốn đã yếu kém của quốc gia Đông Nam Á này.
(CLO) Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng ứng dụng, dịch vụ và thông tin trên mạng Internet trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
(CLO) Ngày 29/3/2025, tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư (NĐT) quý I/2025, ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, khẳng định cam kết của tỉnh trong việc đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN và NĐT phát triển bền vững, góp phần vào sự thịnh vượng chung của địa phương.
(CLO) Một tàu tuần duyên khổng lồ của Trung Quốc, thường được gọi là "tàu quái vật", vừa xuất hiện tại Biển Hoa Đông - khu vực tranh chấp với Nhật Bản, quốc gia đồng minh của Mỹ.
(CLO) Tiếng lóng và tiếng mạng, hai luồng ngôn ngữ đang len lỏi vào đời sống thường nhật, đặt ra câu hỏi về sự biến đổi của tiếng Việt. Tiếng lóng, 'kí sinh' trong các nhóm nhỏ, nhanh chóng thay đổi. Tiếng mạng, 'đứa con' của thời đại số, lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong giới trẻ. Liệu chúng đang làm giàu hay làm suy giảm sự trong sáng của ngôn ngữ quốc gia?
(CLO) Chiều 29/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km57+130 quốc lộ 8, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), khiến 3 người thương vong.
(CLO) Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức tăng thêm 26.000 người, đánh dấu mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 10/2024, vượt xa dự báo của các nhà phân tích là 10.000.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Embraer hợp tác với các đối tác Việt Nam sản xuất các thiết bị hàng không, góp phần phát triển ngành công nghiệp hàng không thông qua chuyển giao công nghệ hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm.
(CLO) Trưa ngày 29/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Nhật Lệ, khu vực gần bến Vườn Dừa, đường Hương Giang, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Một chiếc tàu cá của ngư dân địa phương đang neo đậu tại đây bất ngờ bốc cháy dữ dội.
(CLO) Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay toàn thành phố ghi nhận 1275 trường hợp mắc sởi tại tất cả 30 quận/huyện/thị xã, 328 xã/phường/thị trấn (1 trường hợp tử vong).
(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế đã có báo cáo và đề nghị UBND TP HCM ban hành quyết định công bố hết dịch sởi tại 22 phường, xã do đã đủ điều kiện quy định để công bố hết dịch.
(CLO) Hôm qua (26/3), Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh (tỉnh Lào Cai) đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 18 tuổi với dấu hiệu lâm sàng: ho khan, mất tiếng, nói giọng khàn, thỉnh thoảng có khó thở nhẹ đã 2 tháng nay.
(CLO) Sở Y tế Bắc Ninh vừa có văn bản đề nghị các cơ sở y tế trong và ngoài công lập tăng cường phòng chống bệnh sởi và các bệnh dự phòng bằng vắc xin.
(CLO) Ngày 24/3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, các y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu chữa thành công một trường hợp nam sinh bị thương nghiêm trọng do pháo tự chế phát nổ.
(CLO) Theo báo cáo nghiên cứu "Dịch vụ y tế dành cho người nước ngoài tại Việt Nam", hệ thống y tế Vinmec có mức độ nhận diện tốt nhất toàn quốc với mức độ nhận diện lên đến 67%, giữ khoảng cách khá xa so với các bệnh viện còn
(CLO) Bộ Y tế lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh sởi tại nhiều tỉnh, thành phố.