Giải thưởng văn học nghệ thuật Thủ đô 2024 được trao vào tháng 12
(CLO) Lễ tổng kết và trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2024 sẽ tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vào tháng 12 tới đây.
Theo dõi báo trên:
Ngày 9/4, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hạn chế xuất khẩu nhiều loại hàng sang Israel cho đến khi một lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở Gaza. Đây là động thái đáng kể đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Israel kể từ khi xung đột bắt đầu.
Biện pháp này hạn chế xuất khẩu 54 loại sản phẩm khác nhau, bao gồm thép, phân bón, nhiên liệu hàng không, gạch và thiết bị xây dựng. Trước đó, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã ngừng gửi bất kỳ hàng hóa nào liên quan đến quân sự tới Israel.
Các biện pháp hạn chế mới được tuyên bố sau các cuộc biểu tình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi trừng phạt Israel vì cuộc tấn công ở Gaza. Cảnh sát ở thành phố Istanbul đã bắt giữ hàng chục người biểu tình yêu cầu chấm dứt thương mại với Israel.
Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) - đảng đối lập chính ở Thổ Nhĩ Kỳ - cũng kêu gọi ngừng hoàn toàn giao thương với Israel, trong khi các đảng khác kêu gọi chính phủ phong tỏa không phận và các cảng đối với máy bay và tàu thuyền tới Israel.
Nhà kinh tế học và cựu chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ Oguz Oyan cho biết: "Ankara buộc phải đưa ra quyết định như vậy". Ông nói thêm rằng trong chiến dịch bầu cử địa phương vào tháng trước, chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan "gặp rắc rối do quan hệ thương mại mở rộng với Israel".
Ngoại trưởng Israel phản bác lại các biện pháp hạn chế, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã "đơn phương vi phạm" các hiệp định thương mại song phương và thề sẽ trả đũa.
Trong số các cường quốc phương Tây, chỉ có Pháp đưa ra ý tưởng về các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực buộc Israel phải rút quân khỏi Gaza và cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn đến tay những người Palestine phải di dời.
"Chúng tôi có nhiều cách để tận dụng ảnh hưởng của mình, rõ ràng là chúng tôi có thể áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt hơn", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné nói hôm 9/4, đề cập đến các biện pháp trừng phạt có chủ đích do Mỹ, Canada, Pháp và Vương quốc Anh áp đặt đối với những người định cư ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.
Hồi tháng 2, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden chỉ ra hai tiền đồn của Israel và một số người Israel định cư, cáo buộc họ phá hoại sự ổn định ở Bờ Tây. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các tiền đồn này từng là căn cứ cho bạo lực chống lại người Palestine.
Nhà Trắng cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều người Israel với cáo buộc liên quan đến bạo lực định cư ở Bờ Tây. Các biện pháp trừng phạt thường đóng băng bất kỳ tài sản nào của Mỹ đối với những đối tượng bị trừng phạt, và thường cấm người Mỹ giao dịch với họ.
Canada, Pháp và Vương quốc Anh cũng áp đặt các biện pháp hạn chế tương tự đối với một số người định cư Israel.
Tờ Financial Times đưa tin tuần trước rằng chính quyền ông Biden cũng đang có kế hoạch yêu cầu hàng hóa sản xuất tại các khu định cư ở Bờ Tây phải được đánh dấu rõ ràng.
Năm 2019, tòa án hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) ra phán quyết rằng hàng hóa từ các khu định cư ở Bờ Tây phải được dán nhãn là đến từ lãnh thổ bị chiếm đóng chứ không phải từ Israel.
Tháng trước, chính quyền Chile thông báo cho Israel rằng các công ty của Israel sẽ bị cấm tham gia Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế (FIDAE) 2024. Được tổ chức bởi Lực lượng Không quân Chile, FIDAE được coi là triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng chính ở Mỹ Latinh, quy tụ các nhà triển lãm từ hơn 40 quốc gia.
Cùng với lệnh cấm, Chile đã hủy bỏ mọi hoạt động hợp tác hoặc đào tạo với Israel trên lãnh thổ Chile. Chính phủ cho biết sẽ không mua bất kỳ loại vũ khí, hệ thống quốc phòng hoặc an ninh nào từ Israel nữa.
Hồi tháng 1, Chile yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra các hành động của Israel ở Gaza và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Xung đột Israel - Hamas đã ngăn chặn tiến trình của Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC), một hoạt động ngoại giao nhằm thúc đẩy sự hội nhập giữa châu Á, Vịnh Ba Tư và châu Âu.
Đây là dự án xây dựng các tuyến đường sắt và hàng hải quốc tế mới nối Ấn Độ, Trung Đông và châu Âu, được cho là sẽ đối trọng với sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) của Trung Quốc. Nhưng khi xung đột ở Gaza diễn ra, IMEC được hiểu là đang tạm dừng.
IMEC được hy vọng có thể giúp đẩy nhanh quá trình nối lại quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út, điều sẽ giúp mở ra cơ hội cho Israel được các quốc gia Hồi giáo khác công nhận.
Các quốc gia Ả Rập thường xuyên lên án hành vi của Israel đối với nhóm chiến binh Hamas ở Gaza. Ả Rập Xê Út cảnh báo rằng họ sẽ chỉ bình thường hóa quan hệ với Israel nếu có giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.
Israel đã thiết lập quan hệ với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Morocco, Sudan và Bahrain vào năm 2020 như một phần của Hiệp định Abraham.
Chiến dịch Tẩy chay, Thoái vốn và Trừng phạt (BDS) là một phong trào bất bạo động do Palestine lãnh đạo, thúc đẩy quốc tế tẩy chay, thoái vốn và trừng phạt kinh tế đối với Israel.
Người đồng sáng lập Omar Barghouti cho biết BDS lấy cảm hứng từ phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. BDS hiện có chi nhánh tại 40 quốc gia và cũng chủ trương tẩy chay các sự kiện thể thao, văn hóa và học thuật của Israel, đồng thời kêu gọi gây áp lực lên các công ty nước ngoài hợp tác với Israel.
Phong trào này thường xuyên bị Israel và Mỹ cáo buộc là chống chủ nghĩa bài Do Thái.
Trong khi đó, xuất hiện một số ứng dụng giúp người tiêu dùng tẩy chay các doanh nghiệp được cho là đang hỗ trợ Israel và cuộc chiến của nước này ở Gaza.
Các ứng dụng, bao gồm ứng dụng có tên Boycat, cho phép người dùng quét mã vạch của bất kỳ sản phẩm nào và xem mối liên hệ của nó với quốc gia Trung Đông. Ứng dụng này cũng sẽ cung cấp các sản phẩm thay thế để mua.
Hoài Phương (theo DW)
(CLO) Lễ tổng kết và trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2024 sẽ tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vào tháng 12 tới đây.
(CLO) Triển lãm ô tô, xe máy Vietnam Motor Show 2024 chính thức khai mạc và mở cửa đón khách kể từ 16h ngày 23/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.
(CLO) Chiều 23/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá cho biết, phụ huynh học sinh trong vụ vào nhầm điểm kỳ thi tốt nghiệp lớp 10 THPT vẫn tiếp tục tới trường học và chưa tìm được trường học phù hợp.
(CLO) Gần 400 tài liệu, hiện vật, kỷ vật quý giá được trưng bày bên trong tượng đài "Con tàu tập kết ra Bắc" ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Dự báo từ đêm mai (24/10) nhiệt độ vùng núi cao phía Bắc xuống dưới 16 độ C.
(CLO) Với mong muốn thách thức sự thống trị của đồng USD và Euro, các quốc gia thành viên BRICS đang nghiên cứu việc phát triển một loại tiền kỹ thuật số chung trên toàn cầu.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký xác thực Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
(CLO) Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, trong quá trình thảo luận dự án Luật này từ Kỳ họp thứ 7 đến nay, nhiều đại biểu Quốc hội đã nhận định việc Quốc hội ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên sẽ không chỉ là thành tựu nổi bật đối với lĩnh vực cải cách tư pháp của Việt Nam mà còn là dấu ấn của Quốc hội khóa XV.
(CLO) Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.
(CLO) Trong thời gian qua, Việt Nam đã rất tích cực hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới để cùng nhau hợp tác, đầu tư phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp tiềm năng này.
(CLO) Trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số VN-Index chìm trong sắc đỏ nhưng cuối phiên đã tăng điểm trở lại nhờ lực cầu được cải thiện. Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là VHM khớp lệnh gần 1.600 tỷ đồng trong ngày đầu mua cổ phiếu quỹ.
(CLO) Các đối thủ tranh cử tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đã có bài phát biểu trước các cử tri gốc Latinh vào ngày 22/10, khi cuộc đua sít sao vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn hai tuần cuối.
(CLO) Múa dân gian Rajasthan (Ấn Độ) có nhiều điệu đặc sắc, trong đó điệu múa ấn tượng nhất phải kể đến điệu Kalbelia - vũ công là phụ nữ mặc váy thêu ruy băng bạc. Khi biểu diễn, cơ thể vũ công lắc lư như thể đang nhào lộn, tốc độ tăng lên đến mức khiến người xem bị mê hoặc.
(CLO) Hiếm có một doanh nghiệp nào trữ tiền mặt nhiều như Hóa Chất Đức Giang (DGC). Số tiền gửi ngân hàng đã lên tới 11.118 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp vẫn phải vay nợ ngắn hạn để kinh doanh.
(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long và CTCP BB Sunrise Power. Số tiền phạt lần lượt là 127,5 triệu và 92,5 triệu đồng.
(CLO) Ban Giám hiệu trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, Ninh Bình) quyết định dừng đứng lớp, chuyển sang làm công tác khác đối với cô N.T.V vì đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực với học sinh.
(CLO) Các đối thủ tranh cử tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đã có bài phát biểu trước các cử tri gốc Latinh vào ngày 22/10, khi cuộc đua sít sao vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn hai tuần cuối.
(CLO) Ngày 22/10, ông Lý Hiển Dương cho biết Chính phủ Anh đã cấp cho ông quyền tị nạn. Ông là con trai út của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, nhà lập quốc của Singapore.
(CLO) Theo báo cáo của Liên hợp quốc, dân số Ukraine đã giảm tới 10 triệu người, tương đương khoảng 1/4 dân số trước xung đột với Nga, chủ yếu do người dân rời bỏ đất nước, tỷ lệ sinh giảm và tử vong tăng.
(CLO) Báo cáo mới đây của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết, cuộc chiến của Israel tại Gaza đã khiến các chỉ số phát triển như y tế và giáo dục thụt lùi gần 70 năm, đồng thời đẩy hàng triệu người Palestine vào cảnh nghèo đói.
(CLO) Israel đã xác nhận vào hôm thứ Ba rằng họ đã tiêu diệt Hashem Safieddine, được coi là người kế vị của lãnh đạo quá cố Hassan Nasrallah của Hezbollah, người cũng đã bị Israel ám sát vào tháng trước.
(CLO) Hội nghị Thượng đỉnh về Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc lần thứ 16 (COP16) tại Colombia đã quy tụ gần 200 quốc gia, với mục tiêu chính là tìm ra giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường thiên nhiên.
(CLO) Báo cáo mới đây của Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Thế giới (World Nuclear Association) nhấn mạnh rằng năng lực hạt nhân toàn cầu cần phải tăng gấp ba lần để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu theo Hiệp định về khí hậu ở Paris.
(CLO) Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên vào thứ Tư, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và kêu gọi hiện đại hóa để cải thiện khả năng chiến đấu nhanh chóng.
(CLO) Tổng Công tố Ukraine Andriy Kostin hôm thứ Ba cho biết ông đã từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối, trong đó hàng chục quan chức bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để được hưởng chế độ khuyết tật và trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
(CLO) Úc, Mỹ và 13 quốc gia khác đã chỉ trích Trung Quốc tại Liên hợp quốc vào thứ Ba về những cáo buộc nhân quyền ở Tân Cương và Tây Tạng, khiến Trung Quốc lên án họ vì đã phớt lờ "địa ngục trần gian" ở Dải Gaza.