Ninh Bình: Phát hiện 5 trường hợp dương tính với COVID-19 về từ Nga

(CLO) Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, đã xác định và thực hiện cách ly và điều trị cho 5 bệnh nhân COVID-19, đều thuộc nhóm công dân vừa từ Nga về nước vào giữa tháng 10 và được cách ly tập trung ngay tại tỉnh.

Sáng nay (25/10), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, ông Lê Hoàng Nam cho biết, tại tỉnh đang cách ly, tập trung điều trị cho 5 bệnh nhân COVID-19 tại Phòng Khám đa khoa khu vực Cầu Yên (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Được biết cả 5 công dân đều thuộc đoàn gồm 80 công dân từ Công hoà Liên bang Nga về nước hôm 16/10 và được tổ chức cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình.

Quá trình xét nghiệm lần đầu, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, chúng tôi vừa tiếp tục phát hiện 3 trường hợp nữa cũng dương tính.

5 công dân đều thuộc đoàn gồm 80 công dân từ Công hoà Liên bang Nga về nước hôm 16/10 và được tổ chức cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình. Ảnh: tienphong

5 công dân đều thuộc đoàn gồm 80 công dân từ Công hoà Liên bang Nga về nước hôm 16/10 và được tổ chức cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình. Ảnh: tienphong

Bên cạnh đó, lãnh đạo CDC Ninh Bình cũng khẳng định, toàn bộ 5 bệnh nhân COVID-19 trên đều đang được cách ly, giám sát chặt chẽ và điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên.

Qua theo dõi, thăm khám, 5 bệnh nhân đều có sức khỏe tốt, tâm lý yên tâm chữa bệnh.

Hiện ngành Y tế Ninh Bình cũng xác định có tổng số 28 người đều thuộc đoàn vừa trở về từ Nga thuộc diện tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân COVID-19 trên.

Cả 28 trường hợp đều được cách ly, theo dõi đặc biệt tại 2 cơ sở y tế là Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên (10 người) và Phòng khám đa khoa Gián Khẩu (18 người).

Bước đầu, số 33 người tiếp xúc gần này đều có xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Đội ngũ y bác sĩ thực hiện kiểm tra, xét nghiệm các công dân diện tiếp xúc gần.

Đội ngũ y bác sĩ thực hiện kiểm tra, xét nghiệm các công dân diện tiếp xúc gần.

Vị Giám đốc CDC Ninh Bình nhận định rằng, do toàn bộ 5 bệnh nhân mắc COVID-19 và các ca tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân này đều thuộc đoàn công dân từ Nga trở về, được cách ly, khoanh vùng từ sớm, không có liên hệ tiếp xúc với bên ngoài nên nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng là rất thấp, hầu như không có.

Và 47 người còn lại trong đoàn công dân từ Nga trở về đang được tiếp tục cách ly tập trung tại Trung đoàn 855, Bộ CHQS tỉnh.

Vì vậy, các trường hợp này được theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính và thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế mới được trở về địa phương nơi cư trú.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: