Nợ xấu cấp tín dụng dưới dạng cho thuê tài chính chỉ dưới 1%

(CLO) Dư nợ cấp tín dụng dưới dạng cho thuê tài chính tăng đều qua các quý, với số lượng hợp đồng cho thuê cả năm 8.403 hợp đồng, tăng 18,3% so với năm 2022. Đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu của các công ty CTTC được kiểm soát tốt ở mức bình quân dưới 1%.

Cấp tín dụng dưới dạng cho thuê tài chính (CTTC) là phương thức tối ưu, giúp doanh nghiệp (DN), người dân kinh doanh dễ dàng tiếp cận vốn mà không cần thế chấp tài sản. CTTC cần phải là một kênh dẫn vốn bình đẳng như các ngân hàng thương mại.

Trao đổi với Nhà báo và Công luận, ông Phạm Xuân Hoè - Tổng Thư kí Hiệp hội CTTC Việt Nam cho biết, CTTC thế giới có quy mô hàng ngàn tỷ USD, ở các nước như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, có tới trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đi thuê tài sản, máy móc thiết bị, dây chuyền để sản xuất kinh doanh. CTTC là kênh hỗ trợ vốn trung dài hạn rất nhiều ưu việt cho các Doanh nghiệp (DN) và hộ dân, nhất là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ SME. Khi đi thuê tài chính các DN, hộ dân không phải thế chấp tài sản, giá trị đi thuê có thể lên tới 100% giá trị tài sản.

no xau cap tin dung duoi dang cho thue tai chinh chi duoi 1 hinh 1

Dư nợ cấp tín dụng dưới dạng cho thuê tài chính tăng đều qua các quý, với số lượng hợp đồng cho thuê cả năm 8.403 hợp đồng, tăng 18,3% so với năm 2022. Đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu của các công ty CTTC được kiểm soát tốt ở mức bình quân dưới 1%. Ảnh minh họa

Trong năm 2023, đầu tư công là điểm sáng. Nhiều doanh nghiệp tham gia các dự án đầu tư công cũng đã chọn kênh thuê tài chính, thuê thiết bị máy móc xây dựng, phương tiện vận tải… Nhiều doanh nghiệp FDI cũng đã tìm đến các công ty CTTC đặt các gói thuê thiết bị. Liên tục trải qua khó khăn từ những năm COVID và khó khăn ở năm 2023, nguồn lực DN và hộ kinh doanh kiệt quệ, tổng cầu trong nước suy giảm, khả năng mở rộng tín dụng bị hạn chế, thì CTTC là một lựa chọn tốt, không cần thế chấp tài sản. Khi chọn kênh CTTC, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể bán lại tài sản của mình và thuê lại chính tài sản đó, qua đó giải phóng vốn cố định bổ sung vốn cho kinh doanh một cách hiệu quả.

Nói về kết quả nổi bật của hoạt động CTTC của công ty hội viên năm 2023, ông Hòe cho biết, tổng tài sản của 6 công ty hội viên cuối năm 2023 đạt trên 41 ngàn tỷ đồng, tăng 10,65% so cuối năm 2022; Tổng nguốn vốn huy động là 19,8 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 25,76%, có mức tăng huy động vốn gấp hơn 2 lần mức tăng chung của toàn hệ thống các TCTD;

Tổng dư nợ CTTC của công ty hội viên đạt 37,2 ngàn tỷ đồng, tăng 13,75% so cuối năm 2022. Các công ty hội viên đều kinh doanh có lãi, mức ROE đạt từ 8% đến trên 10%. Dư nợ CTTC tăng đều qua các quý, với số lượng hợp đồng cho thuê cả năm 8.403 hợp đồng, tăng 18,3% so với năm 2022. Đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu của các công ty CTTC được kiểm soát tốt ở mức bình quân dưới 1%.

Đối tượng CTTC ngày càng phát triển đa dạng: cho thuê ô tô các loại với dư nợ là 6,6 ngàn tỷ đồng, tăng 17,03% so cuối năm 2023; dư nợ cho thuê máy móc xây dựng, khai khoáng 3,2 ngàn tỷ đồng, tăng 49,41%; Thiết bị y tế 162 tỷ đồng tăng 55,2%; Dây chuyền máy sản xuất đã tăng rất mạnh, dư nợ đạt 7.110 tỷ đồng, tăng 183,49% so cuối năm 2022. Đáng chú ý là “100% khoản cấp tín dụng qua CTTC đều được đánh giá rủi ro môi trường, có thể được xem tín dụng xanh trong ngành CTTC triển khai sớm và đầy đủ, nhiều khoản CTTC đã góp phần xanh hóa ngành dệt may”, ông Hòe cho biết thêm.

Năm 2024, được dự báo nhu cầu thuê tài chính không nhỏ.  Đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh trở thành động lực lan tỏa cho kinh tế tư nhân phát triển cũng là cơ hội để dịch vụ CTTC phát triển. Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cần lượng vốn tín dụng xanh, trái phiếu xanh rất lớn. Ngành nghề sản phẩm mới trong ngành điện tử sẽ mở ra cơ hội nhập dây chuyền máy móc thiết bị mà ở đó CTTC đóng vai trò quan trọng.  Việt Nam tiếp tục là điểm đến của nhiều DN FDI đã rất quen với dịch vụ CTTC. Đây là  dư địa rất lớn để CTTC phát triển. Theo ông Hòe “Mức tăng trưởng dư nợ khiêm tốn CTTC năm 2024 khoảng 20%, dư nợ của các công ty hội viên cuối năm 2024 đạt khoảng 45 ngàn tỷ đổng”.

Thế nhưng CTTC ở Việt Nam vẫn còn dưới tiềm năng. Tỷ lệ dư nợ CTTC/GDP Việt Nam rất thấp chưa đầy 0,4%, trong khi Mỹ là 22%, Trung Quốc 18%. Thực tế, CTTC ở Việt Nam vẫn gặp những rào cản pháp lý. Ngay như trong năm 2023, khi rất nhiều doanh nghiệp đã chọn thuê tài chính. Nhưng theo thông tin từ một số công ty CTTC, trong năm 2023 nhiều khách hàng đã từ chối thuê tài chính với tổng số tiền từ các hợp đồng tín dụng không thực hiện được là hơn 400 tỷ đồng mà nguyên nhân là do vướng mắc bởi quy định mới về đăng ký vận hành phương tiện giao thông thời gian đăng ký, biển số theo vùng miền…

Những thay đổi về chính sách, quy trình mới trong đăng ký, quản lý phương tiện giao thông vận tải, xử lý hành chính trong các lĩnh vực để hướng tới quản lý áp dụng công nghệ số chưa đồng bộ và nhất quán, chưa lường hết những phát sinh từ thực tế nên tạo thêm những rào cản về pháp lý, gia tăng nhiều chi phí tuân thủ, làm mất đi cơ hội phát triển dư nợ của ngành CTTC. Bên cạnh đó là còn những vướng mắc pháp lý trước đây chưa được tháo gỡ như vấn đề hoàn thuế đối với dịch vụ CTTC vào khu chế xuất còn hiểu áp dụng chưa thống nhất giữa các Cục thuế… Rồi  tỷ lệ an toàn chi trả của tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở mức quá cao – tới 20% đang gây lãng phí vốn. “Công ty CTTC không huy động tiền, không mở tài khoản của dân cư,  nhưng lại phải chịu cùng quy định về tỷ lệ an toàn chi trả như các ngân hàng thương mại tới 20%, khiến cho lượng vốn dư thừa rất lớn. Vì tỷ lệ 20% này mà có công ty CTTC đang có tới 700-800 tỷ đồng vốn dư thừa mà không mang cho thuê được”, ông Hòe cho biết thêm. 

Để tạo môi trường thuận lợi CTTC phát triển, ông Hòe cho biết Hiệp hội CTTC kiến nghị tháo gỡ các rào cản pháp lý như quy định về đối tượng sản phẩm cho thuê và tỷ lệ về an toàn trong quản trị rủi ro, không thể xem CTTC như ngân hàng thương mại. Nhưng cần coi CTTC cần phải là một kênh dẫn vốn bình đẳng như các ngân hàng thương mại. Đồng thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc tại Thông tư 24/2023/TT-BCA về cấp thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới để giảm thời gian chờ đợi, giảm thời gian và chi phí di chuyển phương tiện tới nơi đăng ký. Theo Hiệp hội chi phí cấp biển số đang cao.  Đồng thời đề nghị NHNN sớm hoàn thiện Nghị định hướng dẫn về CTTC một trong lĩnh vực của tổ chức tài chính chuyên ngành theo khung khổ Luật TCTD sửa đổi.

Xem thêm

Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt vì thiếu báo cáo trái phiếu, làm ăn ra sao trước khi báo lỗ hơn 106 tỷ đồng?

Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt vì thiếu báo cáo trái phiếu, làm ăn ra sao trước khi báo lỗ hơn 106 tỷ đồng?

(CLO) Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện vừa bị xử phạt 85 triệu đồng vì không công bố hai báo cáo liên quan đến trái phiếu năm 2022. Trong các báo cáo gửi HNX, doanh nghiệp vẫn báo lãi sau thuế 3,79 tỷ đồng vào năm 2021, sau đó tăng lên 21,73 tỷ đồng năm 2022, rồi bất ngờ chuyển sang lỗ 106,90 tỷ đồng năm 2023.

VNG (VNZ) đặt mục tiêu lãi 'khủng' trong năm 2026, nhưng dòng tiền kinh doanh quý I vẫn âm và nợ phải trả hơn 10.000 tỷ đồng

VNG (VNZ) đặt mục tiêu lãi 'khủng' trong năm 2026, nhưng dòng tiền kinh doanh quý I vẫn âm và nợ phải trả hơn 10.000 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với lợi nhuận trước thuế lên đến 450 tỷ đồng, trong khi năm 2025 vẫn ghi nhận lỗ sau thuế khoảng 326 tỷ đồng. Quý I/2026, doanh nghiệp đã báo lãi sau thuế 125,35 tỷ đồng, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 123,19 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả cuối kỳ còn hơn 10.000 tỷ đồng.

Hà Đô (HDG) phát hành gần 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nhưng lãi quý I giảm 50% và chi phí quản lý bất ngờ 'nhảy vọt'

Hà Đô (HDG) phát hành gần 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nhưng lãi quý I giảm 50% và chi phí quản lý bất ngờ 'nhảy vọt'

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô dự kiến phát hành gần 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 10%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 4.069 tỷ đồng. Cùng lúc mở rộng thêm mảng điện gió với kế hoạch góp gần 609,90 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Điện gió Bình Gia, trong khi đó lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của HDG lại giảm một nửa, chỉ còn 103,97 tỷ đồng.

HTI dự kiến kế hoạch năm 2026 'đi lùi', lợi nhuận quý I giảm gần 49%, vẫn chốt cổ tức cao kỷ lục

HTI dự kiến kế hoạch năm 2026 'đi lùi', lợi nhuận quý I giảm gần 49%, vẫn chốt cổ tức cao kỷ lục

(CLO) CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) chốt trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 20%, đây là mức cao nhất trong lịch sử chi trả của doanh nghiệp. Bước sang quý I/2026, lợi nhuận sau thuế của HTI giảm còn 29,90 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm được đặt thấp hơn hơn 35% so với thực hiện năm trước.

Cao su Đà Nẵng (DRC) chốt hơn 77 tỷ đồng cổ tức, mức 500 đồng/cp thấp hơn nhiều năm trước và kế hoạch lợi nhuận 2026 bỏ ngỏ

Cao su Đà Nẵng (DRC) chốt hơn 77 tỷ đồng cổ tức, mức 500 đồng/cp thấp hơn nhiều năm trước và kế hoạch lợi nhuận 2026 bỏ ngỏ

(CLO) Cao su Đà Nẵng chốt trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến hơn 77,21 tỷ đồng. Mức chia này thấp hơn nhiều năm trước, trong khi quý I/2026 doanh nghiệp mới lãi sau thuế hơn 16 tỷ đồng, còn kế hoạch lợi nhuận cả năm đặt ở mức 124 tỷ đồng.

Gemadept (GMD) sắp chi hơn 938 tỷ đồng cổ tức, kế hoạch tăng vốn 50% và ESPP tiếp tục được mở

Gemadept (GMD) sắp chi hơn 938 tỷ đồng cổ tức, kế hoạch tăng vốn 50% và ESPP tiếp tục được mở

(CLO) Gemadept chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 22%, tương ứng 2.200 đồng/cổ phiếu, ước chi hơn 938 tỷ đồng cho cổ đông vào cuối tháng 5. Cùng lúc, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của doanh nghiệp cũng thông qua kế hoạch tăng vốn bằng cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1, phát hành cổ phiếu theo chương trình ESPP và đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay ở mức 2.800-3.000 tỷ đồng.

Đông Dương (DDG) còn 300 tỷ đồng trái phiếu gắn với dự án ở Vũng Tàu, nhưng lỗ lũy kế gần 450 tỷ và kiểm toán nêu ngoại trừ

Đông Dương (DDG) còn 300 tỷ đồng trái phiếu gắn với dự án ở Vũng Tàu, nhưng lỗ lũy kế gần 450 tỷ và kiểm toán nêu ngoại trừ

(CLO) Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương kết thúc năm 2025 với khoản lỗ sau thuế 335,61 tỷ đồng, kéo lỗ lũy kế lên 449,83 tỷ đồng. Trên sổ sách, doanh nghiệp vẫn còn 300 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu, vốn chủ sở hữu giảm còn 430,14 tỷ đồng và báo cáo tài chính bị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ liên quan khoản phải thu quá hạn chưa trích lập dự phòng.

Gen Z và nghịch lý mua vàng: Chiến lược tích sản thông minh hay cạm bẫy FOMO?

Gen Z và nghịch lý mua vàng: Chiến lược tích sản thông minh hay cạm bẫy FOMO?

(CLO) Chưa bao giờ thị trường vàng Việt Nam lại chứng kiến làn sóng người trẻ, đặc biệt là Gen Z đổ xô đi mua vàng nhiều như hiện nay, bất chấp giá vàng liên tục biến động hơn cả “đồ thị hình sin”. Liệu việc người trẻ ồ ạt mua vàng là một chiến lược tích sản hợp lý trong thời kỳ bất ổn, hay chỉ là biểu hiện rõ nét của tâm lý FOMO đang lan rộng trên mạng xã hội?

Cỡ chữ bài viết: