Thị trường nhà ở của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và khủng hoảng nợ do lệnh cấm nhận tiền đặt cọc trước với các dự án đang xây dựng vừa được chính phủ ban hành.
Các nhà phát triển bất động sản đang chấp nhận nông sản như một phương thức thanh toán cọc. Ảnh:iStock
Bài liên quan
Thuế bất động sản của Trung Quốc khiến nhiều người 'mất ăn, mất ngủ'
'Gã khổng lồ' bất động sản Evergrande sẽ đối mặt với dấu chấm hết?
Đại gia bất động sản Trung Quốc Evergrande và hành trình vỡ nợ
Tại sao gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc sụp đổ?
Một nhà phát triển bất động sản ở thành phố Nam Kinh cho biết họ sẽ chấp nhận dưa hấu trị giá tới 100.000 nhân dân tệ dưới dạng trả trước từ nông dân địa phương, tờ China News Weekly đưa tin.
Tạp chí cho biết tại thị trấn nhỏ Wuxi gần đó, một nhà phát triển khác đã lấy đào làm hình thức thanh toán.
Người mua nhà ở quận Qi, một khu vực sản xuất tỏi lớn ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, có thể đổi sản phẩm của họ với giá gấp ba lần giá thị trường làm tiền đặt cọc mua nhà.
Việc chấp nhận các sản phẩm nông nghiệp với giá cao đã cho phép các nhà phát triển đưa ra các mức chiết khấu cao hơn cho phép trong khi khai thác vào một thị trường chưa được phục vụ.
"Nhân dịp vụ tỏi mới, công ty đã đưa ra quyết định kiên quyết để mang lại lợi ích cho nông dân trồng tỏi ở quận Qi. Chúng tôi đang giúp đỡ những người nông dân bằng tình yêu thương và giúp họ mua nhà dễ dàng hơn", nhà xây dựng Central China Management cho biết trên mạng xã hội vào cuối tháng 5 vừa rồi.
Khoảng 30 căn bất động sản đã được bán kể từ khi chiến dịch tỏi được triển khai, công ty này nói thêm.
Dữ liệu chính thức cho thấy, doanh số bán nhà ở Trung Quốc tính theo diện tích sàn đã giảm 11 tháng liên tiếp và giảm 31,5% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoàng Nam (theo CNA)