Ông Biden tố Trump vì 'thoái thác trách nhiệm', thúc giục ký dự luật cứu trợ COVID

Chủ nhật, 27/12/2020 07:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Joe Biden đã chỉ trích và ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Donald Trump ký dự luật Ủy quyền Quốc phòng, trong đó có tài trợ cho các biện pháp cứu trợ virus Corona.

Tổng thống đắc cử Joe Biden chỉ trích và ra lời kêu gọi ông Donald Trump ký luật Ủy quyền quốc phòng - Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Joe Biden chỉ trích và ra lời kêu gọi ông Donald Trump ký luật Ủy quyền quốc phòng - Ảnh: AP

Bài liên quan

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho rằng, ông Trump đã để các công dân và doanh nghiệp Mỹ không có một đợt hỗ trợ tài chính và bảo vệ nào khác vào đêm trước Giáng sinh và kỳ nghỉ đón năm mới.

Trước đó, ngày 23/12, ông Trump đã từ chối ký Dự luật Ủy quyền Quốc phòng, trong đó bao gồm có các biện pháp cứu trợ đại dịch virus Corona. Ông biện minh cho quyết định của mình rằng dự luật là "một món quà cho Trung Quốc, Nga và các công ty công nghệ lớn", cụ thể là đưa ra Mục 230, mà ông tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho việc lan truyền thông tin sai lệch.

"Việc thoái thác trách nhiệm này gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay, khoảng 10 triệu người Mỹ sẽ mất quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ trong vài ngày tới, tài trợ của chính phủ sẽ hết hạn, khiến các dịch vụ quan trọng và tiền lương cho quân nhân gặp rủi ro. Trong vòng chưa đầy một tuần nữa, Lệnh cấm trục xuất hết hạn, khiến hàng triệu người có nguy cơ bị buộc phải rời khỏi nhà trong kỳ nghỉ lễ", ông Biden nói.

Tổng thống đắc cử gọi dự luật là "quan trọng" và nói rằng đất nước cần nó được ký "ngay bây giờ". Ông Biden lập luận thêm rằng, dự luật quốc phòng trị giá 740 tỷ USD chỉ nên là bước đầu tiên trong các nỗ lực cứu trợ của chính phủ, đồng thời hứa sẽ hành động nhiều hơn nữa để "vực dậy nền kinh tế và ngăn chặn đại dịch" vào đầu năm sau, khi ông nhậm chức.

Tổng thống Trump từ chối ký vì cho rằng nó có lợi cho Nga, Trung Quốc và các công ty công nghệ lớn - Ảnh: AP

Tổng thống Trump từ chối ký vì cho rằng nó có lợi cho Nga, Trung Quốc và các công ty công nghệ lớn - Ảnh: AP

Trump từ chối ký vào 'sự ô nhục' của một dự luật

Tổng thống Mỹ trước đó đã thông báo rằng ông sẽ không ký Dự luật Ủy quyền Quốc phòng mới nhất thành luật sau khi nó nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ.

ÔngTrump gọi dự luật là một "sự ô nhục" vì có các khoản thanh toán cứu trợ nhỏ cũng như "một món quà cho Trung Quốc, Nga và công ty công nghệ lớn".

Ông đặc biệt gạt bỏ việc không có biện pháp hủy bỏ Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong thông tin năm 1996 (CDA), theo ông lập luận, sẽ cho phép các chính phủ nước ngoài phát tán thông tin sai lệch trực tuyến.

Theo luật, Mục 230 bảo vệ các nền tảng trực tuyến khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung mà người dùng đăng trên chúng.

Ông Trump cũng chỉ trích luật cho phép đổi tên các căn cứ quân sự của Mỹ và phá hủy các tượng đài của Mỹ vì cáo buộc cổ vũ chế độ nô lệ hoặc phân biệt chủng tộc.

Biện pháp này đã được đưa vào dự luật trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo loạn làm rung chuyển nước Mỹ vào mùa hè sau vụ người đàn ông người Mỹ gốc Phi, George Floyd, bị cảnh sát ghì cổ đến chết ngày 25/5.

Trong tình trạng bất ổn sau đó, một số di tích có liên quan đến chế độ nô lệ và phân biệt chủng tộc đã bị phá hủy, hư hại hoặc dỡ bỏ, và các cuộc gọi được thực hiện để đổi tên một số căn cứ quân sự của Mỹ theo tên các tướng lĩnh miền Nam.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h