Ông Trump bị Twitter cấm vĩnh viễn ngay cả khi tái tranh cử năm 2024

Thứ năm, 11/02/2021 06:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Việc Donald Trump bị đình chỉ vĩnh viễn khỏi nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng Twitter sẽ vẫn được duy trì vô thời hạn, ngay cả khi cựu Tổng thống tái tranh cử vào năm 2024, một giám đốc điều hành hàng đầu của Twitter cho biết.

Cựu Tổng thống Trump vẫn sẽ bị Twitter cấm vĩnh viễn ngay cả khi ông có ý định tái tranh cử Tổng thống năm 2024 - Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Trump vẫn sẽ bị Twitter cấm vĩnh viễn ngay cả khi ông có ý định tái tranh cử Tổng thống năm 2024 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị xóa vĩnh viễn khỏi Twitter vào ngày 8 tháng 1, hai ngày sau khi những người ủng hộ ông vào ngày 6 tháng 1 tấn công dữ dội vào Điện Capitol của Mỹ, gây thiệt hại trên diện rộng và khiến 5 người tử vong, trong một nỗ lực không thành công nhằm ngăn chặn nỗ lực của Quốc hội để chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Ned Segal, người giữ vai trò giám đốc tài chính của Twitter, đã nhận xét trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư (10/2) với “Squawk Box” của CNBC rằng, một khi ai đó bị tước quyền truy cập vào nền tảng, quyết định đó là cuối cùng.

“Cách thức hoạt động của các chính sách của chúng tôi, khi bạn bị xóa khỏi nền tảng, bạn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi nền tảng cho dù bạn là nhà bình luận, bạn là giám đốc tài chính hay bạn là cựu hoặc hiện tại là quan chức nhà nước”, Segal nói.

“Các chính sách của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng mọi người không kích động bạo lực và nếu ai đó làm vậy, chúng tôi sẽ phải xóa họ khỏi dịch vụ và chính sách của chúng tôi không cho phép mọi người quay lại”.

Khi người dẫn chương trình Rebecca Quick nhấn mạnh cho câu trả lời khẳng định là “không”, quan chức của Twitter nhắc lại rằng, “Donald Trump đã bị loại bỏ khi ông ấy là Tổng thống và sẽ không có sự khác biệt đối với bất kỳ ai là quan chức nhà nước một khi họ đã bị xóa khỏi dịch vụ”.

Ông Segal đã bác bỏ các tuyên bố rằng nền tảng đã mất người dùng khi Twitter trục lợi tài khoản của ông Trump, giải thích rằng Twitter đã thêm “nhiều người dùng hoạt động hàng ngày hơn mức trung bình của bốn tháng Một gần nhất, vì vậy hy vọng điều đó mang lại cho mọi người cảm giác về động lực mà chúng tôi đã có từ tất cả những công việc khó khăn mà chúng tôi đã thực hiện trên dịch vụ".

Ông nói thêm rằng công ty đã chứng kiến ​​số lượng người dùng hoạt động hàng ngày của mình tăng thêm 40 triệu người vào năm 2020, với 5 triệu được thêm vào trong quý trước.

Twitter là một trong những công ty truyền thông xã hội đầu tiên có hành động thường trực chống lại cựu Tổng thống Trump sau cuộc bạo động người ngày 6 tháng 1 ở Capitol khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Sau khi ban đầu áp dụng lệnh tạm ngừng 12 giờ đối với tài khoản của cựu tổng thống, Twitter đã thông báo rằng họ sẽ áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn do “nguy cơ kích động thêm bạo lực”, xuất phát từ bài phát biểu trực tuyến của ông Trump.

Công ty nhấn mạnh, hai tweet mà ông Trump đăng lên sau cuộc bao vây Điện Capitol vi phạm chính sách của nền tảng chống lại sự tôn vinh bạo lực.

Twitter sau đó đã cấm tài khoản Team Trump và một tài khoản khác thuộc về giám đốc kỹ thuật số của ông, Gary Coby, sau khi các quan chức cố gắng cấp cho ông Trump quyền truy cập vào tài khoản như một phương tiện để lách lệnh cấm.

Donald Trump cũng cố gắng tiếp cận những người ủng hộ mình thông qua tài khoản Tổng thống Mỹ chính thức, nhưng động thái này không được chấp thuận sau khi Twitter cũng xóa những dòng tweet đó.

Công ty không cấm hồ sơ Tổng thống Mỹ, vì đây là tài khoản của chính phủ và sẽ được chuyển giao cho cơ quan quản lý của chính quyền Joe Biden.

Cho đến nay, các công ty truyền thông xã hội khác đã cấm ông Trump bao gồm Snapchat và Twitch. Facebook đã tiếp tục duy trì lệnh tạm ngừng hoạt động trên cả tài khoản Facebook và Instagram của Trump, tuy nhiên, Hội đồng Giám sát Facebook, một cơ quan độc lập, sẽ xác định xem liệu việc đình chỉ có tồn tại hay không.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo