Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Khu đô thị thương mại Lai Cách

(CLO) Trải qua 3 thời kỳ chủ đầu tư, Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị thương mại Lai Cách (huyện Cẩm Giàng cũ) bộc lộ nhiều sai phạm sau thanh tra của thành phố Hải Phòng.
f0fdf35d28f9a5a7fce8.jpg
Loạt sai phạm tại dự án Khu đô thị thương mại Lai Cách được Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ.

Là một trong 4 dự án nằm trong diện thanh tra tại Hải Phòng, thực hiện theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP Thanh tra chuyên đề các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài nguy cơ gây thất thoát, lãng phí của Thanh tra Chính phủ, Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị thương mại Lai Cách (Dự án Khu đô thị thương mại Lai Cách) của Công ty Việt Mỹ Hải Dương hiện đang xảy ra những sai phạm kéo dài về hoạt động quản lý đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính.

Dự án Khu đô thị Lai Cách được phê duyệt từ năm 2004, chủ đầu tư ban đầu là UBND huyện Cẩm Giàng. Sau đó, UBND huyện Cẩm Giàng chuyển giao cho Công ty Việt Mỹ Hạ Long. Tiếp đó, Công ty Việt Mỹ Hạ Long lại chuyển giao cho Công ty Việt Mỹ Hải Dương làm chủ đầu tư.

Ngay từ bước chuyển giao dự án từ Công ty Việt Mỹ Hạ Long sang Công ty Việt Mỹ Hải Dương, Thanh tra Hải Phòng kết luận là chưa đúng theo quy định của pháp luật bởi 2 chủ đầu tư này tuy là 2 pháp nhân khác nhau nhưng lại chung một chủ sở hữu.

Bộc lộ hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý

Sự kiện chuyển giao chủ đầu tư qua các thời kì cũng bộc lộ nhiều tồn tại, cụ thể:

UBND huyện Cẩm Giàng chưa hoàn thành việc thanh quyết toán giai đoạn làm chủ đầu tư để đối trừ kinh phí với các chủ đầu tư giai đoạn tiếp theo, không thực hiện thanh lý hợp đồng sau khi thay đổi chủ đầu tư sang Công ty Việt Mỹ Hải Dương. Công ty Việt Mỹ Hải Dương cũng chưa hoàn thiện đầy đủ theo quy định, chưa thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, 2020 và nhiều lần chậm tiến độ nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cũ nay là Sở Tài chính không xử lý vi phạm hành chính kịp thời.

image00120250402230415.jpg
43 ki ốt tại chợ dân sinh Lai Cách được chuyển nhượng khi chưa đủ thủ tục pháp lý, phát sinh hợp đồng 25 năm là chưa hợp pháp.

Đối với hạng mục đầu tư xây dựng chợ dân sinh Lai Cách, Công ty Việt Mỹ Hải Dương triển khai xây dựng và kinh doanh các ki ốt khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Do Công ty Việt Mỹ Hải Dương chưa thực hiện các thủ tục đảm bảo thực hiện dự án theo quy định, thi công chợ dân sinh và 43 ki ốt cho thuê/chuyển nhượng 25 năm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không đúng quy định pháp luật. Các hợp đồng chuyển nhượng cho thuê ki ốt ký với các hộ dân, nhà đầu tư là hợp đồng vô hiệu.

Về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, Thanh tra Hải Phòng đã chỉ ra hàng loạt tồn tại: Chủ đầu tư (Công ty Việt Mỹ Hải Dương) thi công một số hạng mục công trình chưa đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt; Chủ đầu tư chưa hoàn thành hạ tầng, chưa được nghiệm thu nhưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn: 395 lô đất ở, 02 lô đất thương mại và 43 ki ốt chợ Lai Cách. Trong đó, thửa đất TM2-3 chuyển nhượng sai mục đích sử đụng đất.

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, Thanh tra Hải Phòng cũng nêu ra nhiều tồn tại của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương (cũ) và chủ đầu tư. Trong đó, công tác tổ chức thi công, nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán chỉ ra việc chủ đầu tư thi công một số hạng mục sai so với quy hoạch, thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. Dù sai khác này đã được nêu tại Báo cáo số 1897/SXD-CCGĐXD ngày 23/5/2025 nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Tới thời điểm thanh tra, 395 lô đất ở đã có các công trình nhà ở nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng, nhiều công trình ghép lô, lấn chiếm đường kĩ thuật, vỉa hè, vi phạm chỉ giới xây dựng.

20251009130954-10684-1.jpg
UBND huyện Cẩm Giàng và UBND thị trấn Lai Cách được xác định đã buông lỏng quản lý trật tự xây dựng, không xử lý dứt điểm công trình vi phạm của hộ dân, chủ đầu tư thứ cấp; chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, hạn chế, thiếu sót

Cùng với việc nêu ra những sai phạm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, Thanh tra Hải Phòng cũng quy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm:

Đối với Chủ đầu tư (Công ty Việt Mỹ Hạ Long, Việt Mỹ Hải Dương): Quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, nghĩa vụ tài chính chưa đầy đủ. Xây dựng chợ dân sinh và 43 ki ốt không đúng quy định pháp luật; ký hợp đồng chuyển nhượng/cho thuê ki ốt 25 năm, chưa bàn giao 24 công trình chợ cho UBND phường quản lý. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa khi chưa nghiệm thu, bàn giao hạ tầng, sai mục đích sử dụng đất.

UBND huyện Cẩm Giàng: chưa hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, khối lượng của dự án trong giai đoạn UBND huyện Cẩm Giàng làm Chủ đầu tư. Chấp thuận, chỉ đạo thi công chợ và 43 ki ốt khi chưa đủ thủ tục pháp lý, vượt thẩm quyền theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ. Chậm nghiệm thu, thanh quyết toán, GPMB; chưa bàn giao hồ sơ dự án sang UBND phường Việt Hoà (mới). Thiếu kiểm tra, giám sát việc thi công, chuyển nhượng, cho thuê ki ốt và các lô đất chưa đủ điều kiện pháp lý.

Đối với UBND huyện Cẩm Giàng, UBND thị trấn Lai Cách: Buông lỏng quản lý trật tự xây dựng, không xử lý dứt điểm công trình vi phạm của hộ dân, chủ đầu tư thứ cấp, chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.

Đối với Sở Tài chính (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư): Tham mưu thay đổi Chủ đầu tư, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện dự án chưa đúng quy định; chậm xử lý vi phạm đầu tư, giám sát chưa đầy đủ.

Với Sở Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Sở Tài nguyên và Môi trường): Chậm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất sau điều chỉnh dự án, quy hoạch, Quyết định giao đất để tham mưu UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt. Thiếu kiểm tra, giám sát để xử lý vi phạm; chưa phối hợp chuyển thông tin vị trí đất sang cơ quan Thuế để xác định, ban hành Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Sở Xây dựng: Tổ chức thẩm định chưa phù hợp về thẩm quyền, thiếu lấy ý kiến cộng đồng.

Thanh tra Hải Phòng đã tổ chức thanh tra 4 dự án của các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Việt Mỹ - Hạ Long (nay là Công ty TNHH Việt Mỹ - Hải Dương), Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang, Công ty Cổ phần sứ Vigacera Thanh Trì và Công ty TNHH sản xuất & thương mại Xuân Mai.

Kết quả thanh tra cho thấy, nhiều dự án còn tồn tại, thiếu sót trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Một số dự án bị chậm tiến độ nhiều lần, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, thời gian đầu tư kéo dài, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm…
Nguyên nhân được xác định do các chủ đầu tư chậm thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; năng lực quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế; quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn về pháp lý, thay đổi quy định trong từng giai đoạn.
Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý chưa kịp thời, chưa đủ chế tài để răn đe, dẫn đến kéo dài tồn tại.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: