Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Sơn La

(CLO) Chiều 5/9, Đảng bộ tỉnh Sơn La tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2/9). Tham dự buổi lễ có các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; lãnh đạo tỉnh Sơn La; các đồng chí được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh TTXVN.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa, phát biểu chúc mừng hai đồng chí đảng viên Sa Đình Bình và Nguyễn Văn Tân - hai đảng viên lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa của Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và lòng trung thành của người đảng viên đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Mỗi mốc Huy hiệu không chỉ ghi dấu thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, còn là sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Sa Đình Bình (bên phải) và Nguyễn Văn Tân (bên trái). Ảnh TTXVN.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Sa Đình Bình (bên phải) và Nguyễn Văn Tân (bên trái). Ảnh TTXVN.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, đối với tỉnh Sơn La, yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh càng có ý nghĩa quan trọng khi địa phương bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện mục tiêu phát triển xanh, nhanh, bền vững, trở thành trung tâm của vùng Tây Bắc, Sơn La cần hướng mạnh công tác xây dựng Đảng về cơ sở, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Tỉnh cần chú trọng xây dựng nguồn cán bộ tại chỗ, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Mỗi cán bộ phải sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, nắm chắc thực tiễn, thực sự là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người có công với cách mạng và đảng viên cao tuổi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La chụp ảnh chung vui với đảng viên Nguyễn Văn Tân và gia đình nhân dịp nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh TTXVN.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La chụp ảnh chung vui với đảng viên Nguyễn Văn Tân và gia đình nhân dịp nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh TTXVN.

Phó Chủ tịch nước mong rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối những giá trị tốt đẹp, biến niềm tự hào thành trách nhiệm, động lực phấn đấu và cống hiến cho quê hương, đất nước; tin tưởng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm cho biết, những năm qua, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đối với các đảng viên trang trọng, chu đáo và đúng quy định. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy đoàn kết, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà đảng viên Sa Đình Bình tại buổi lễ. Ảnh TTXVN.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà đảng viên Sa Đình Bình tại buổi lễ. Ảnh TTXVN.

Đồng chí Sa Đình Bình (sinh năm 1922, quê quán xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ; vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1948), là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ tổ 3, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Đồng chí tham gia Đội du kích Chiến khu Hiền Luông từ trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, trước khi nghỉ hưu là Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1930, quê quán xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1948), là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ tổ 1, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Đồng chí tham gia Việt Minh, hoạt động cách mạng từ khi mới 15 tuổi, trước khi nghỉ hưu là Phó Trưởng Ban Hợp tác kinh tế, văn hóa với Lào, kiêm Ngoại vụ tỉnh Sơn La, Bí thư Đảng ủy cơ quan.

Hai đồng chí đã sớm giác ngộ, đi theo cách mạng, được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều lĩnh vực và cương vị công tác khác nhau.

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: