Phó hiệu trưởng ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) đang bị điều tra, vẫn được lấy phiếu tín nhiệm phụ trách Đảng bộ ?

(CLO) Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên) đang là đối tượng bị điều tra trong vụ việc lập hồ sơ khống trục lợi ngân sách nhà nước nhưng lại được Ban Thường vụ ĐH Thái Nguyên đưa ra để lấy phiếu tín nhiệm phụ trách Đảng bộ của Trường ĐH Y dược.    

Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên: Phó hiệu trưởng lập khống hợp đồng mua bán hóa chất xét nghiệm?

Đại học Y dược- Đại học Thái Nguyên: Cơ quan điều tra xác định Phó hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Vừa qua Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục nhận được phản ánh của cán bộ, đảng viên Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên. Cụ thể ngày 08/7/2019, Ban Thường vụ Đại học Thái Nguyên cử Đoàn công tác đến và làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường với nội dung: Lấy phiếu tín nhiệm 01 đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Y dược từ nay cho đến hết nhiệm kỳ (năm 2020). Lý do ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy nhà trường nghỉ quản lý do hết nhiệm kỳ công tác.

Trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm của Đoàn công tác đưa ra có 02 hai người, trong đó có ông Nguyễn Tiến Dũng là Ủy viên Thường vụ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y  dược, điều này khiến cho cán bộ, đảng viên của Trường Đại học Y dược rất bất bình bởi ông Nguyễn Tiến Dũng đang bị cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra.

Vì sao Ban Thường vụ Đại học Thái nguyên lại cử Đoàn công tác đến và làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y dược để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng về việc phụ trách Đảng bộ trường Đại học Y dược?

Vì sao Ban Thường vụ Đại học Thái nguyên lại cử Đoàn công tác đến và làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y dược để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng về việc phụ trách Đảng bộ trường Đại học Y dược?

Trao đổi với phóng viên PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Chánh văn phòng Đại học Thái Nguyên cho biết, đây là sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên xuống Đại học Y dược lấy ý kiến về hai trường hợp, chứ chưa có quyết định chính thức. Nhiệm vụ này là trong công tác Đảng, không phải chính quyền. Còn việc ông Dũng đang là đối tượng điều tra cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức, chưa bị xử lý về Đảng.

Trước đó, như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, tháng 5/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) nay là Cục cảnh sát Điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3) - Bộ Công an đã tiến hành xác minh làm rõ sai phạm trong việc lập hồ sơ, chứng từ để quyết toán tiền mua vật tư, hóa chất xét nghiệm Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh Thalassemia ở phụ nữ người dân tộc khu vực miền núi phía Bắc”, do ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y  dược làm chủ nhiệm đề tài.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên) chủ nhiệm đề tài đã cùng một số người khác có liên quan có dấu hiệu lập khống hồ sơ quyết toán khoản tiền 253 triệu đồng mua vật tư, hóa chất từ nguồn tiền ngân sách nhà nước. Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả, thẩm quyền điều tra, ngày 08/4/2019 Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền (theo Công văn số 1548/CO3-P6 ngày 29/4/2019 của Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu về việc phúc đáp Công văn số 385/ĐHYD của Trường Đại học Y  dược, Đại học Thái Nguyên).

Theo đó, Công an Tỉnh Thái Nguyên đã vào làm việc với Trường Đại học Y dược theo Giấy giới thiệu công tác số 136/CSĐT (PCO3) ngày 17/4/2019 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên để liên hệ công tác theo nội dung Công văn số 782/CSĐT(PC03) ngày 17/4/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị cung cấp thông tin tài liệu. Trường Đại học Y dược đã cung cấp toàn bộ tài liệu gốc của hồ sơ đề tài trên cho Công an tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định.

Toàn bộ sự việc trên, Trường Đại học Y dược đã báo cáo Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên vì ông Nguyễn Tiến Dũng thuộc đối tượng do Thường vụ Đại học Thái Nguyên quản lý.

Sự việc đã rõ, tại sao Ban Thường vụ Đại học Thái nguyên lại cử Đoàn công tác đến và làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y dược với nội dung: Lấy phiếu tín nhiệm 01 đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Y dược từ nay cho đến hết nhiệm kỳ (năm 2020), trong đó ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó hiệu trưởng nhà trường là 1 trong 2 người được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm, trong khi bản thân ông Nguyễn Tiến Dũng đang bị Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra như đã nói ở trên. Đây là điều "rất lạ" có điều gì bất thường ở đây...? Dư luận luận đang chờ câu trả lời khách quan từ phía Ban Thường vụ Đại học Thái Nguyên. 

Trong một diễn biến khác, thông tin mà báo Nhà báo Công luận có được, ông Nguyễn Tiến Dũng còn là Cán bộ hướng dẫn 1 của Luận án: “Đặc điểm dịch tễ học, đột biến gen bệnh thalassemia ở phụ nữ người dân tộc Tày và thử nghiệm giải pháp can thiệp tại 6 xã, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”. Theo công bố trên trang Web của Trường Đại học Y dược thì ngày 18/7/2019 tới đây đề tài trên được bảo vệ chính thức.

Một người thuộc diện bị điều tra liên quan đến ký duyệt hồ sơ quyết toán, có dấu hiệu lập khống hồ sơ, mua hóa chất thí nghiệm ko rõ nguồn gốc, kết quả nghiên cứu cũng đang bị nghi vấn, vậy kết quả luận án và chất lượng hướng dẫn sẽ như thế nào?

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục làm rõ .

Thiên Trường

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: