Phụ huynh “tố” nhiều khoản thu, chi thiếu minh bạch tại Trường THCS An Tảo

(CLO) Trường THCS An Tảo (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) dù mới đi vào giảng dạy từ năm học 2013 – 2014 nhưng nhiều phụ huynh học sinh bức xúc bởi hằng năm họ phải đóng nhiều khoản tiền mang gắn mác “tự nguyện” nhưng thực chất là “bắt buộc”. Việc thu tiền hằng năm không hề có phiếu thu và cho đến cuối năm học những gì phụ huynh nhận được chỉ là những công bố thu, chi đối phó, mang tính hình thức.

Báo điện tử Congluan.vn đã thông tin tới bạn đọc sự việc Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến bị cán bộ nhà trường tố cáo về việc thu, chi không minh bạch, có biểu hiện của việc lạm thu qua nhiều năm học. Nghiêm trọng hơn, bà Tuyến còn thu, chi nhiều khoản tiền không thông qua sổ sách kế toán, vi phạm quy định về quản lý tài chính kế toán. Khi sự việc bị vỡ lở bà Tuyến đã tiến hành vận động bàn bạc, nhờ vả nhiều phụ huynh học sinh để hợp thức những khoản thu, chi này.

Cụ thể, theo tìm hiểu của phóng viên thì từ năm học 2013 – 2014, nhà trường đi vào hoạt động thì cũng từng đó năm phụ huynh học sinh phải “còng lưng” gánh những khoản thu do Ban Giám hiệu Trường THCS An Tảo đặt ra. Những khoản thu mập mờ "giữa bắt buộc và tự nguyện" đã khiến nhiều phụ huynh rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" . Và cũng trong từng ấy năm tính từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2017-2018, nhiều phụ huynh học sinh nộp tiền nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy tờ “phiếu thu”....

Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo bị tố thu, chi thiếu minh bạch. Ảnh: Quốc Trần 

Trao đổi với phóng viên, trong tâm trạng bức xúc, anh Ph.H.Gi – một phụ huynh học sinh có con đang học lớp khối 7 tại Trường THCS An Tảo cho biết: “Năm ngoái, nhà trường có triển khai may đồng phục học sinh cho các cháu, nói là may loại áo đẹp giá 145.000 đồng nhưng khi con nhà mình mang cái áo về thì không khác gì cái áo có giá 65.000 đồng mà bọn mình đi họp lớp có đặt may, in để chụp ảnh làm kỉ niệm. Mình là công nhân liên quan đến may mặc mình biết chất liệu và giá trị của chiếc áo đồng phục đó như thế nào”. Khi được hỏi về việc, hằng năm việc may đồng phục học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra may hay do nhà trường may? thì anh Gi cho biết, việc may đồng phục học sinh là hoàn toàn do nhà trường đứng ra may hết, phụ huynh hằng năm được thông báo thì chỉ biết nộp tiền.

Không chỉ về việc may đồng phục học sinh, anh Gi còn cho biết việc thu, chi tiền quỹ trường, quỹ lớp cũng có nhiều khuất tất. Cụ thể, năm học 2017-2018 anh Gi phải nộp cho con học khối lớp 6 là 200.000 đồng tiền quỹ lớp, 150.000 đồng tiền quỹ trường nhưng không biết nhà trường chi tiêu ra sao mà cuối năm cũng không nhận được bất kỳ văn bản, giấy tờ nào về công khai thu, chi những khoản tiền này. Không những vậy, cuối năm học nhà trường còn thông báo phải nộp thêm 600.000 đồng tiền quỹ gọi là ủng hộ giáo viên? Bất bình với những khoản thu hết sức vô lý, anh Gi kịch liệt phản đối vì vậy khoản thu này đã không được triển khai.

Một phụ huynh khác có con đang theo học khối lớp 9 tại Trường THCS An Tảo tên Ng.B cũng bức xúc không kém: “Hằng năm tất cả những khoản thu được Trường THCS An Tảo triển khai mình đi họp và nộp tiền mình đều cẩn thận ghi lại vào sổ.Mình thấy lạ là khi đi họp các khoản thu đầu năm nhà trường triển khai không thấy ghi lên bảng mà chỉ có tờ giấy các phụ huynh truyền tay nhau. Suốt từ ngày con mình vào trường học thì chỉ có năm nay, năm học 2018 – 2019 mình mới nhận được một tờ phiếu thu có chữ ký của kế toán và thủ quỹ; mọi năm các khoản nộp không có phiếu thu. Năm nay thu so với năm ngoái thì hợp lý hơn và mức thu thấp hơn. Tuy nhiên, khoản thu tiền quỹ trường và quỹ lớp vẫn triển khai thu nhưng khi nộp tiền thì không có phiếu thu gì cả...”.

Chị Ng.B cung cấp một bằng chứng chứng minh những lời nói của chị là sự thật về việc triển khai các khoản thu chi tại Trường THCS An Tảo có biểu hiện của việc lạm thu. Ảnh: Ng.B 

Chị Ng.B còn bức xúc chia sẻ cho phóng viên sự việc khi Trường THCS An Tảo đón trường chuẩn Quốc gia vào tháng 3/2018. Chị được con mình về báo là nhà trường chuẩn bị đón trường chuẩn mỗi em học sinh phải đóng 600.000 đồng tiền ủng hộ. Vì quá thấy quá vô lý trước việc nhà trường cho thu khoản tiền này nên chị Ng.B cũng làm ngơ. Tuy nhiên, con chị Ng.B vì chưa nộp khoản tiền 600.000 đồng đã bị cho “về sớm” từ 15h30 chiều để về giục cha mẹ nộp tiền. Lúc này, chị Ng.B vì thương con nên cũng phải nộp khoản tiền này với mục đích ủng hộ đón trường chuẩn quốc gia. Đến giờ chị Ng.B vẫn chưa hiểu vì sao phải nộp khoản tiền 600.000 đồng vô lý này?

Chị Ng.B còn cung cấp cho phóng viên một bằng chứng chứng minh việc Trường THCS An Tảo cho thu những khoản thu như chị nói là có cơ sở. Trong đó, chị Ng. B cho biết đây là những khoản thu mà chị đã ghi lại khi con chị đang theo học khối lớp 8 năm học 2017-2018. Cụ thể: học phí – 540.000 đồng; Bảo hiểm y tế - 492.000 đồng; bảo hiểm thân thể - 150.000 đồng; điện – 80.000 đồng; nước – 70.000 đồng; gửi xe – 70.000 đồng; học thêm: 15.000 đồng/1 buổi; kỹ năng sống – 500.000 đồng/ năm; quỹ hội phụ huynh – 150.000 đồng; quỹ lớp: 200.000 đồng; quỹ đội – 2kg giấy = 10.000 đồng.

Trong những tài liệu phóng viên thu thập được có nhiều biên bản họp phụ huynh qua các năm học được lập một cách sơ sài, trong đó không có ý kiến của bất kỳ một phụ huynh học sinh nào về các khoản thu do Ban Giám hiệu Trường THCS An Tảo triển khai. Thậm chí có những biên bản được đánh máy phần lớn là nêu lên những thành tích, ưu điểm của nhà trường. Cụ thể, một biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2016 – 2017 được đánh máy trong có có ghi triển khai các khoản thu thì có chia ra làm 2 phần gồm: Các khoản thu theo Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên và Các khoản thu hội cha mẹ học sinh (Quỹ tự nguyện hội cha mẹ học sinh: “Trung bình khoản 350.000 đồng” – có dự toán các mục để chi để hỗ trợ nhà trường kèm theo). Ở biên bản này phần ý kiến của các thành viên dự họp là: 100% các thành viên dự họp đều nhất trí, không ai có ý kiến nào khác.

Một biên bản họp Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trong phần triển khai khoản thu 350.000 đồng gọi là tự nguyện nhưng lại tính trung bình (cào bằng). Ảnh: Quốc Trần  

Khi phóng viên chia sẻ thông tin về biên bản họp phụ huynh đầu năm học này 2016 – 2017  với phụ huynh học sinh thì họ cho rằng việc triển khai các khoản thu còn thiếu so với những gì thể hiện trong biên bản. Đặc biệt là khoản tiền học thêm quy định là 9.000 đồng/ 1 buổi nhưng phụ huynh học sinh lại phải nộp là 15.000 đồng/1 buổi.(?)

Biên bản trên mặc dù ghi đầy đủ các thành phần tham dự gồm: Ban giám hiệu, 15 giáo viên chủ nhiệm, 15 chi hội trưởng của 15 lớp, thủ quỹ, kế toán. Tuy nhiên, khi phóng viên làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Hương – kế toán nhà trường thì bà Hương khẳng định bà không hề được tham dự cuộc họp này. Còn về phía giáo viên chủ nhiệm thì cho biết:“Nhà trường triển khai thu các khoản thu đầu năm thực tế những khoản thu trong quy định thì có nắm được nhưng các khoản nằm ngoài như quỹ phụ huynh học sinh, quỹ trường, xã hội hóa thì chỉ có Ban giám hiệu và chi hội trưởng hội phụ huynh các lớp làm việc với nhau. Thu chi ra sao, quyết toán cuối nắm như thế nào chúng tôi không hề nắm được...”.

Phần nghị quyết BCH Hội PHHS, ý kiến phụ huynh học sinh bị bỏ trống. Ảnh: Quốc Trần

Theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh có quy định rõ: tại Điểm a, Khoản 2: Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến. Khoản 3: Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Như vậy, có thể thấy Ban Giám hiệu Trường THCS An Tảo đã vi phạm nghiêm trọng Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Cụ thể, không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm trong việc dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ;thu các khoản thu mang tính chất cào bằng (ủng hộ bình quân).

Khoản quỹ lớp được chi cho sửa chữa cơ sở vật chất là trái với Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Quốc Trần

Trong những lần tiếp xúc với phóng viên, phụ huynh học sinh có con em theo học tại Trường THCS An Tảo và giáo viên đều chia sẻ thẳng thắn những thông tin, cung cấp những tài liệu mình có. Tuy nhiên, họ đề nghị được giấu tên bởi một lẽ “sợ bị trù dập”, sợ ảnh hưởng đến con em mình.

Ngày 19/11/2018, nhiều cán bộ, giáo viên Trường THCS An Tảo nhận được tin nhắn với nội dung: "Trường THCS An Tảo đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên nghiêm túc thực hiện quy định về việc phát ngôn với phóng viên báo khi chưa được sự đồng ý của đồng chí Chủ tịch UBND TP thì không được trả lời hay phát ngôn bất cứ điều gì về giáo dục TP, về nhà trường hay những người khác có liên quan. Đồng chí nào vi phạm tự chịu trách nhiệm trước cấp trên". Sau khi trao đổi với phóng viên, nhiều cán bộ, giáo viên trong nhà trường bức xúc bởi nội dung tin nhắn được chính bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng chỉ đạo không khác gì việc "bưng bít" thông tin tố cáo những sai phạm, tiêu cực. Bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: "Chị Tuyến không những chỉ đạo gửi tin nhắn đến từng giáo viên, cán bộ nhà trường mà gần đây chị Tuyến còn cử nhân viên y tế theo dõi, giám sát tôi bằng việc lập sổ theo dõi giờ giấc đi làm. Việc này là do chị Tuyến chỉ đạo ngầm chứ không hề đưa ra phân công nhiệm vụ công khai trong các cuộc họp...".

Trước đó, trong buổi làm việc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng luôn tìm cách thoái thác trả lời và đổ lỗi những khoản thu, chi ngoài quy định là do Ban đại diện cha mẹ học sinh tự triển khai. Phải chăng bà Tuyến đang dùng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh để làm “bình phong” cho những việc làm có biểu hiện của việc lạm thu trong nhiều năm qua? Nếu những khoản thu kia, không do Ban Giám hiệu Trường THCS An Tảo – đứng đầu là Hiệu trưởng triển khai thì liệu rằng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh có thể tự nghĩ ra việc cào bằng (thu bình quân) những khoản thu như quỹ trường, quỹ lớp... để chi tiêu qua nhiều năm học như vậy?

Tin nhắn do bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng chỉ đạo cán bộ, giáo viên nhằm bưng bít thông tin  tố cáo tiêu cực? 

Liên quan đến các khoản thu "mập mờ đánh lận con đen" tại trường THCS An Tảo, cũng như các trường đào tạo giáo dục khác trên địa bàn cả nước nói chung. Trước đó Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) từng chia sẻ: "Việc thu sai ở đây có thể xảy ra 3 trường hợp. Một là đúng nghĩa lạm thu, tức là thu những khoản thu không được phép thu, không có trong quy định dù có thể mục đích là tốt. Nếu thu sai, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hành chính với vi phạm quy định của ngành, đồng thời phải trả lại tiền cho phụ huynh học sinh. Trường hợp khác, thu có thể đúng theo quy định nhưng việc sử dụng đồng tiền thu ấy lại không công khai, minh bạch thì đó là sai phạm về mặt tài chính, phải xử lý về mặt tài chính. Nếu trầm trọng hơn là dùng tiền đó vào mục đích tư lợi cá nhân thì phải xử lý nặng hơn".

Cổ nhân dạy “muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” xuất phát từ truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta. Việc phụ huynh tham gia các khoản đóng góp trái quy định không đồng nghĩa với “tôn sư trọng đạo”. Các phụ huynh học sinh trường THCS An Tảo vì nể nang, vì sợ ảnh hưởng tới con đã vô hình chung tiếp tay cho bà Nguyễn Thị Kim Tuyến ngang nhiên làm trái quy định. Vì vậy, qua bài viết này đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, UBND TP Hưng Yên chỉ đạo làm rõ những tố cáo về vi phạm quy định về quản lý tài chính kế toán, có biểu hiện lạm thu đối với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh trước pháp luật, đừng vì "ưu ái" cho thành phần "cá biệt" mà làm mất đi uy tín của toàn ngành giáo dục tỉnh nhà.

Báo điện tử Congluan.vn tiếp tục thông tin vụ việc này./.

Quốc Trần

Xem thêm

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

(NB&CL) Hàng chục dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, nợ đọng quỹ bảo vệ môi trường và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã yêu cầu xử lý nghiêm và truy thu số tiền lớn nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

(NB&CL) Bất chấp việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được bàn giao đất, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý san lấp, đổ nền bê tông và xây dựng một phần công trình nhà xưởng trên hơn 3.600m2 đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới hàng ngàn mét vuông đất công do Nhà nước quản lý bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng.

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Cỡ chữ bài viết: