Phú Xuyên (Hà Nội): Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Vân Từ

(NB&CL) UBND huyện Phú Xuyên vừa ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai từ năm 2014 đến 2020 của UBND xã Vân Từ. Qua đó, chỉ rõ nhiều sai phạm.

Buông lỏng quản lý, sử dụng đất công ích

Theo nội dung kết luận, việc quản lý, sử dụng đất công ích diện tích 58,17ha, UBND xã Văn Từ chỉ trực tiếp quản lý và cho hộ gia đình, cá nhân thầu khoán 12,72ha; ký hợp đồng với HTXNN Phú Vân thầu khoán diện tích 15,5ha; ký hợp đồng với thôn Chản, thôn Chung và thôn Cựu, diện tích là 6,72ha và để HTX NN Phú Vân quản lý và cho thầu khoán quỹ đất II, diện tích 0,36ha là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật Đất Đai 2013.

Qua kiểm tra hiện trạng việc sử dụng đất của 03/20 trường hợp thầu khoán thì ngoài việc đào ao, thả cá, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, các chủ hợp đồng còn xây dựng công trình trên đất (nhà bảo vệ, nhà kho...) và trồng cây ăn quả là chưa phù hợp với hợp đồng đã ký giữa UBND xã với các hộ, gia đình thầu khoán nhưng UBND xã không kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý là chưa làm hết trách nhiệm theo quy định.

phu xuyen ha noi nhieu sai pham trong quan ly dat dai tai xa van tu hinh 1

Kết luận thanh tra của UBND huyện Phú Xuyên.

Việc UBND xã Vân Từ ký hợp đồng số 07/HĐKT ngày 25/12/2017 với HTXNN Phú Vân thầu khoán 30 thửa đất, diện tích 15,5ha (nhóm 2) và ký 06 hợp đồng thầu khoán với thôn Chân, thôn Chung và thôn Cựu, diện tích là 6,72ha (nhóm 3) sau đó HTXNN Phú Vân và các thôn cho các hộ gia đình cá nhân thầu khoán lại và chi nộp sản lượng về ngân sách xã theo hợp đồng đã ký với UBND xã, phần sản lượng chênh lệch để tại HTX và thôn sử dụng là chưa đúng với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 56, Điểm a Khoản 1 Điều 59 và Khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai 2013.

Kết luận cũng cho biết, UBND xã Vân Từ không trực tiếp quản lý đất nông nghiệp công ích mà để HTXNN Phú Vân trực tiếp quản lý và ký hợp đồng thầu khoán với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Xuân thôn Từ Thuận thầu khoán quỹ đất II, diện tích 0,36ha (nhóm 4). Sản lượng thu được không nhập ngân sách xã mà để tại HTX NN Phú Vân sử dụng là thực hiện chưa đúng quy định Luật Đất đai 2013.

Ngoài ra, Kết luận chỉ rõ 12 trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp từ năm 2014 đến năm 2020 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vị trí chuyển đổi nằm trong vùng quy hoạch được UBND huyện Phú Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 8265/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 về việc phê duyệt quy hoạch nông thôn mới xã Vân Từ; số 4373/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 và số 1193/QD UBND ngày 16/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Văn Từ đến năm 2030.

Việc chuyển đổi của các hộ gia đình, cá nhân là tự phát, hiện trạng các hộ đã xây dựng nhà trông nom bảo vệ, chuồng trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, ... làm thay đổi hiện trạng đất nông nghiệp nhưng UBND xã Văn Từ không ngăn chặn, xử lý.

Xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Vân Từ

Không chỉ buông lỏng quản lý, sử dụng đất công ích, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND xã Vân Từ còn thiếu trách nhiệm trong đôn đốc, thực hiện các Kết luận của cấp có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật và công tác xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn xã.

Cụ thể, Kết luận số 569/KL-UBND ngày 31/3/2020 và Kết luận số 2286/KL-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện Phú Xuyên, UBND xã Vân Từ đã triển khai thực hiện nhưng chưa dứt điểm và thực hiện chưa hết nội dung mà UBND huyện giao tại Kết luận.

Việc xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn xã, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019, UBND xã không xử lý trường hợp vi phạm về đất đai. Năm 2020 UBND xã phát hiện 04 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công, đã thiết lập hồ sơ xử lý 3/4 trường hợp, các hộ đã tự tháo dỡ khắc phục hậu quả, hoàn trả lại mặt bằng như trước khi vi phạm, còn 01 trường hợp chưa thiết lập hồ sơ vi phạm.

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 do để xảy ra những tồn tại.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc HTXNN Phú Vân, Công chức Địa chính, Công chức Kế toán ngân sách xã Vân Từ do chưa kịp thời tham mưu, giúp lãnh đạo UBND xã Vân Từ trong quản lý đất đai, nguồn thu ngân sách.

Đồng thời, giao UBND xã Vân Từ thu hồi, bãi bỏ đối với các hợp đồng do UBND xã ký với HTX NN Phú Vân (Nhóm 2); UBND xã ký với các thôn (Nhóm 3); HTX NN Phú Vân ký với các hộ gia đình, cá nhân (Nhóm 4) để trực tiếp quản lý quỹ đất công, đất công ích và trực tiếp ký hợp đồng thầu khoán với các hộ, gia đình, cá nhân có nhu cầu thuê thầu.

Kiểm tra việc sử dụng đất đối với 20 hợp đồng thầu khoán quỹ đất công, đất công ích do UBND xã ký hợp đồng, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

UBND huyện Phú Xuyên cũng yêu cầu xã Vân Từ căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về đất đai, tiến hành kiểm tra các trường hợp đã được phê duyệt đề án chuyển đổi cơ câu cây trồng vật nuôi và các trường hợp tự ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời hướng dẫn các trường hợp có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (nếu đủ điều kiện), hoàn thiện hồ sơ đề án chuyển đổi trình UBND huyện phê duyệt theo quy định – Văn bản cho biết.

Trâm Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: