Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhà hàng có sử dụng nhạc, biểu diễn nghệ thuật, ngành nghề kinh doanh dịch vụ biến tướng, lách luật, núp bóng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của Nhân dân. Điển hình như tình trạng vi phạm xảy ra tại quán bar Aplus của Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại Thịnh Vượng Phát, địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo đó, ngày 14/3, Công an quận Ba Đình đã kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh là Công ty Cổ phần dịch vụ Thương mại Thịnh Vượng Phát. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vi phạm về hành vi “Tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày” quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 16, Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Ngày 15/3, Công an quận đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở trên với mức phạt tiền là 15.000.000 đồng. Tuy nhiên, mức xử phạt này dường như chưa đủ sức răn đe bởi cơ sở này không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn tình trạng này, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Trong vai khách hàng, phóng viên đã có buổi ghi nhận thực tế tại cơ sở trên. Tại đây nếu “dân chơi” muốn vào cơ sở này hầu hết phải là khách quen, hoặc phải đặt bàn trước. Sau khi kiểm tra thông tin khách, nhân viên sẽ thông báo để nhân viên khác bên trong dẫn khách vào.

Khi vừa đặt chân vào quầy bar, đập vào mắt PV là cảnh hàng loạt nhân viên đang cầm trên tay những chùm bóng cười đã được bơm căng, liên tục đưa cho khách hàng. Dưới sàn, hàng chục bộ sofa với hệ thống đèn nháy lóa mắt cùng dàn âm thanh với công suất lớn được bật lên, cùng với đó là hàng chục “thượng đế” miệng ngậm “bóng cười” đang đắm chìm trong cơn phê pha. Nhân viên tại quán không ngần ngại mà niềm nở tư vấn giá bóng cười cho khách: “Chị gọi combo 30 quả là 3,8 triệu, 50 quả là 6 triệu, 100 quả là 11 triệu còn nếu gọi lẻ thì đắt hơn, nó là 140 nghìn 1 quả còn combo thì nó chỉ vào khoảng 110 đến hơn 120 nghìn 1 quả thôi chị ạ”.

X

Cơ sở này hoạt động rất tinh vi và cẩn mật khi cắt cử nhân viên đứng cảnh giới ở bên ngoài và để đón khách. Càng về đêm, lượng khách đến sử dụng “bóng cười” tại quán càng tăng. Đến 1 -2 giờ sáng những cuộc chơi tại đây vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Nhận thấy những nguy cơ, tác hại đến sức khỏe con người, cũng như gây mất trật tự an toàn xã hội, tại cuộc họp ngày 6/3/2024 mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Bóng cười là chất gây nghiện, nhiều tác hại. Công an TP Hà Nội đã kiến nghị Bộ Công an đề xuất các bộ, ngành, Chính phủ đưa bóng cười vào danh sách tiền chất ma túy. Như thế mới xử lý tận gốc được”.

Trước đề xuất này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí N2O (khí cười); các quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm các cơ sở tái phạm nhiều lần kinh doanh bóng cười, đồng thời tiến hành hạn chế cấp phép hoạt động ban đêm.

Các cấp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo quyết liệt là vậy, thế nhưng cơ sở trên vẫn cố tình phớt lờ, “nhờn luật” và hoạt động ngang nhiên.

Sau khi thu thập được các chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm của cơ sở trên, PV ngay lập tức thông tin đến phía Công an phường Nguyễn Trung Trực và Công an 113 TP. Hà Nội để phán ánh và đề nghị phối hợp kiểm tra. Thế nhưng, điều kỳ lạ là khi lực lượng Công an trực ban của phường và Công an 113 TP. Hà Nội có mặt, cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động, nhân viên tại cơ sở này thậm chí còn có những lời lẽ vu khống, thách thức PV trước mặt lực lượng chức năng. Và kỳ lạ hơn nữa, thay vì phối hợp kiểm tra theo phản ánh, lực lượng Công an phường lại mời PV và đại diện cơ sở về phường để viết bản tường trình đến nay chưa có bất cứ phản hồi nào trước những thông tin, bằng chứng PV cung cấp?

Để có thông tin đa chiều liên quan đến doanh nghiệp Công ty CP Thịnh Vượng Phát (chủ cơ sở kinh doanh quan bar Aplus 76 Yên Phụ, Hà Nội) phóng viên đã đặt nội dung làm việc theo đúng quy định gửi đến UBND phường Nguyễn Trung Trực. Sau nhiều ngày liên hệ với ông Lê Tất Thành, Chủ tịch UBND phường nhưng đều bất thành.

Đến tối ngày 15/4, phóng viên nhận được cuộc gọi từ bà Hứa Thị Minh Hồng, Phó CT UBND phường Nguyễn Trung Trực, vị này cho biết được Chủ tịch phường giao cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến cơ sở kinh doanh quán bar Aplus.

Theo đúng hướng dẫn, lịch làm việc của bà Hồng hẹn, phóng viên có mặt tại UBND phường vào 8h sáng ngày 16/4. Tại đây, PV bị bảo vệ phường chặn lại và đề nghị cung cấp thẻ Nhà báo do nhận được chỉ đạo của bà Hồng PCT phường với nội dung: "nếu phóng viên đến mà không có thẻ nhà báo thì không cho lên, cũng không tiếp". Sau khi xuất trình thẻ Nhà báo, phóng viên đã gặp được bà Hồng để trao đổi thông tin như đã đặt lịch làm việc.

quan bar aplus ngang nhien kinh doanh bong cuoi hinh 1

Bà Hứa Thị Minh Hồng - Phó CT UBND phường Nguyễn Trung Trực trong buổi trao đổi với phóng viên

Sau khi phóng viên cung cấp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của bà Hồng lại nhận được câu trả lời chưa nắm được bất cứ thông tin gì về buổi làm việc, cũng chưa được giao lại giấy giới thiệu của toà soạn “chỉ biết Chủ tịch phường giao tiếp phóng viên” và yêu cầu phóng viên một lần nữa cung cấp lại tất cả các nội dung liên quan đến công việc để bà Hồng ghi lại và về báo cáo xin ý kiến Chủ tịch phường. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: