Quận Tây Hồ "chống" Quyết định chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội?

(NB&CL) Ngày 8/8/2014, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký Quyết định số 4177/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6).

Tuy nhiên, khi thực hiện giải tỏa mặt bằng, UBND quận Tây Hồ và Ban QLDA đã thu hồi đất của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, nhiều hơn so với quy định của thành phố. Vì sao lại có nghịch lý trên?

Mặt cắt ngang đường rộng 17,5m, thu hồi 22,5m(?)

Dự án xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội), nằm trong quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và các vùng phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000, vị trí nằm ở phía Bắc khu vực nội đô lịch sử, thuộc địa giới hành chính các phường Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân… đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 8/8/2014.

Trong đó, theo quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường nội bộ và xây dựng các tuyến đường cấp khu vực… thì hạng mục xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân được xác định là tuyến đường cấp nội bộ và được xác định với các thông tin cụ thể như: Mặt cắt ngang điển hình rộng 13 – 17,5m, lòng đường rộng 7 – 7,5m; hè hai bên đường rộng từ 3 – 5m. Khi đi qua khu vực quá khó khăn về giải phóng mặt bằng, có thể xem xét điều chỉnh thu hẹp cục bộ vỉa hè, nhưng phải đảm bảo số làn xe theo quy định…

Ngõ 612 Lạc Long Quân được quy hoạch là tuyến đường cấp nội bộ nên chiều rộng không vượt quá 17,5m.

Ngõ 612 Lạc Long Quân được quy hoạch là tuyến đường cấp nội bộ nên chiều rộng không vượt quá 17,5m.

Quyết định phê duyệt Dự án của thành phố Hà Nội là vậy, tuy nhiên sau 3 năm “tạm dừng” không rõ vì lý do gì, ngày 02/10/2017, UBND quận Tây Hồ tái triển khai dự án bằng Quyết định số 2162/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân (phường Nhật Tân). Tại Quyết định này, quy mô dự án vẫn được giữ nguyên theo phê duyệt trước đó, nhưng UBND quận Tây Hồ lại quy định mặt cắt ngang rộng 22,5m, lòng đường rộng 11,5m, hè hai bên đường rộng 5,5m, trái ngược hoàn toàn với Quyết định số 4177/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt trước đó, khiến người dân bị ảnh hưởng bởi dự án rất bức xúc.

Trước việc thay đổi “đột ngột” của UBND quận Tây Hồ tại Quyết định 2162/QĐ-UBND, các hộ dân ở ngõ 612 Lạc Long Quân cho biết, sự “mập mờ” áp dụng từ việc xây dựng tuyến đường cấp nội bộ (theo quy định của UBND TP. Hà Nội) sang tuyến đường cấp khu vực khiến quận Tây Hồ thu hồi đất của các hộ dân vượt quá chỉ giới quy định của đường cấp nội bộ, xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của người dân, gây bức xúc dư luận.

“Trên bảo dưới không nghe”

Với việc ra Quyết định số 2162/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân, UBND quận Tây Hồ đã “phớt lờ” Quyết định của UBND TP. Hà Nội; qua đó, làm thay đổi hiện trạng quy hoạch tổng thể phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và các vùng phụ cận (A6). Đặc biệt, việc “tự ý” điều chỉnh quy hoạch đường nội bộ tại ngõ 612 Lạc Long Quân  gây bức xúc dư luận.

Đáng chú ý, không chỉ Quyết định số 4177/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội thể hiện chi tiết khu vực thực hiện dự án tại ngõ 612 Lạc Long Quân là tuyến đường cấp nội bộ, mà văn bản của Sở Quy hoạch và Kiến trúc gửi UBND quận Tây Hồ về việc thực hiện dự án xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân ngày 10/8/2018 (sau khi UBND quận Tây Hồ ra Quyết định 2162/QĐ-UBND) cũng khẳng định: phần chỉ giới đường đỏ tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân tiếp tục được cập nhật vào đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và Phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000, được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4177/QĐ-UBND. Tại đồ án được phê duyệt, tuyến đường ngõ này vẫn được xác định là đường cấp nội bộ (loại đường phân khu vực)…

Dư luận đặt ra nghi vấn

Dư luận đặt ra nghi vấn "nhóm lợi ích" đứng sau "bơm tiền" cho UBND quận Tây Hồ để thu hồi đất tại ngõ 612 Lạc Long Quân.

Những thông tin trên cho thấy việc xây dựng dự án khu vực ngõ 612 Lạc Long Quân hoàn toàn dựa trên quy hoạch tổng thể trước đó từ UBND TP. Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở sự “mập mờ” tại Quyết định số 2162/QĐ-UBND, theo phản ánh của người dân, dự án xây dựng tuyến đường ngõ 612 Lạc Long Quân còn vướng phải “lùm xùm” khi chưa có quyết định phê duyệt đầu tư, nhưng Ban QLDA quận Tây Hồ đã cho tiến hành triển khai một số hạng mục của dự án như: Chưa khảo sát hệ thống cống ngầm đã đào ngang lòng đường, thi công hè, rãnh bên phía số chẵn thuộc ngõ 612, đồng thời tiến hành đền bù cho một số hộ dân… gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Nói về những quyết định của UBND quận Tây Hồ liên quan đến việc xây dựng, cải tạo tuyến ngõ 612 Lạc Long Quân, các hộ dân ở khu vực này bức xúc cho rằng việc chính quyền quận này không làm theo Quyết định của UBND TP. Hà Nội đã dẫn đến các hệ lụy: vi phạm pháp luật, mất dân chủ, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng…

Thiết nghĩ, để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở thành phố Hà Nội và Trung ương cần thanh tra, kiểm tra, kết luận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, không để khiếu kiện kéo dài.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đắc Nguyên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: