Quán Thanh xuân tháng 5: Sân cỏ thanh xuân

Cảnh quay “Sân cỏ thanh xuân” – chủ đề của Quán thanh xuân tháng 5/ 2021

Cảnh quay “Sân cỏ thanh xuân” – chủ đề của Quán thanh xuân tháng 5/ 2021

“Sân cỏ thanh xuân” – chủ đề của Quán thanh xuân tháng 5/ 2021 -  nơi không chỉ người hâm mộ, mà những cầu thủ, huấn luyện viên bóng đá, bình luận viên bóng đá, các nghệ sĩ…  được dịp gặp gỡ nhau, thả hồn trong không khí hừng hực của tình yêu chung với bóng đá.

Trong Quán thanh xuân tháng 5/2021, khán giả thỏa nỗi nhớ mong bóng đá khi được gặp nhà báo Vũ Công Lập, người từng có tới 60 năm đi hầu hết các sân cỏ trong nước và châu Âu để bình luận bóng đá, mang lại cho người hâm mộ Việt Nam không khí bóng đá đỉnh cao.

Chia sẻ với khán giả, ông Lập nhớ lại, lần đầu ông biết đá bóng là vào trận bão, bưởi trong vườn rụng, ông nhặt về sân đá bóng…bưởi cùng chúng bạn. Hồi đó ông nào đâu biết đấy là một kiểu đá bóng. Theo ông Lập, ai cũng có quyền yêu bóng đá, muốn xem một trận bóng đá và hòa vào không khí sôi động của trận đấu. Bạn không cần phải học, cũng không cần có nhiều kiến thức về bóng đá, chỉ cần nhớ xem đội nhà, hoặc đội mà bạn yêu thích mặc áo màu gì trong trận đấu là đủ. Bạn không cần hiểu chiến thuật bóng đá, bởi vì điều quan trọng nhất trong bóng đá là cảm xúc. Không khí của một trận bóng đỉnh cao phụ thuộc nhiều vào cảm xúc của khán giả trên sân. Về điều này, bóng đá có gì đó giống với tinh thần của chương trình Quán thanh xuân đã được những người làm chương trình xác định ngay từ đầu: Thanh xuân không phải là thời gian. Thanh xuân là cảm xúc.

Nhà báo Vũ Công Lập còn có nghiên cứu khoa học về bóng đá, trong đó có chi tiết thú vị, khi nghiên cứu sự thay đổi nhịp tim của người ở sân vận động bóng đá, thì huấn luyện viên thay đổi nhịp tim nhiều hơn cầu thủ trên sân; Người hâm mộ thay đổi nhịp tim nhiều hơn cả huấn luyện viên!

Đến tham dự “Sân cỏ Thanh xuân”, biên tập viên, bình luận viên Đình Khải nổi tiếng hàng chục năm trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đã khiến khán giả sôi trào khi ông vừa cất tiếng. Giọng bình luận hừng hực lửa của Đình Khải đã thực sự làm nóng thêm không khí vốn đang rất nóng tại “Sân cỏ thanh xuân”. Đình Khải vui vẻ chia sẻ, rằng cả đời ông chỉ biết đá bóng bằng...mồm! Cũng giống như BLV Vũ Công Lập, thuở thơ bé, Đình Khải cũng đá bóng…bưởi trên bãi cát, chứ trong đời ông, chưa bao giờ ra sân đá bóng da thực sự. Giọng bình luận bóng đá đầy ma thuật quyến rũ của ông cùng với Hoài Sơn, rất nổi tiếng và còn sống trong ký ức của nhiều khán giả Quán thanh xuân. Giờ đây, khi ông đã già đi, sức đã yếu trí nhớ cũng không còn như xưa, nhưng giọng của ông lại không hề thay đổi so với thời trẻ. Người hâm mộ yêu ông, nhớ ông cũng vì giọng bình luận bóng đá nhiệt thành và có lửa ấy.

Qua chia sẻ của “người trong cuộc”, khán giả của Quán thanh xuân hiểu rằng, trong bóng đá, cầu thủ của chúng ta luôn hết mình vì màu cờ sắc áo

Qua chia sẻ của “người trong cuộc”, khán giả của Quán thanh xuân hiểu rằng, trong bóng đá, cầu thủ của chúng ta luôn hết mình vì màu cờ sắc áo

Ngoài hai bình luận viên bóng đá kỳ cựu Đình Khải và Vũ Công Lập, khán giả đến “Sân cỏ thanh xuân” còn được gặp bình luận viên Tạ Biên Cương. Bên cạnh những câu chuyện thú vị mang tính chất ngóc ngách nghề ngiệp do Tạ Biên Cương chia sẻ, khán giả được nghe lại trích đoạn BLV Tạ Biên Cương vỡ oà cảm xúc trong cabin bình luận khi Việt Nam vô địch AFF Cup. Anh cho biết, không thể “diễn lại” trên trường quay Quán thanh xuân bởi vì thiếu chất xúc tác là các cầu thủ đang thi đấu.

Trên sân tập, nhìn những bước chạy, cách chỉ đạo của huấn luyện viên Mai Đức Chung chẳng ai nghĩ ông đã qua tuổi 70 cả. Năng lượng trong ông vẫn luôn dồi dào như những ngày đầu ông đến với bóng đá nữ. Tại “Sân cỏ thanh xuân”, “bố Chung” của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam kể những câu chuyện thực sự thú vị, có cả những mẹo chắc là chỉ ông mới nghĩ ra, để giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng.

Trong số khách mời của “Sân cỏ thanh xuân” có cặp đôi số 8. Số 8 trong trái tim người Việt Nam - cựu danh thủ Hồng Sơn. Số 8 của đội tuyển bóng đá nữ tạo nên chiến tích vô địch SEA Games đầu tiên - Lưu Ngọc Mai. Câu chuyện mà nữ cầu thủ Ngọc Mai chia sẻ khiến nhiều khán giả cảm động, đó là việc mắt cá chân của cô phải gắn ốc vít cố định sau chấn thương, nhưng cô vẫn cố gắng thi đấu hết mình. Hoặc câu chuyện danh thủ Hồng Sơn đã phải mổ 4 lần cho hậu quả của một cú chấn thương nặng, kỷ niệm chống nạng lên bục nhận giải thưởng,…

Qua chia sẻ của “người trong cuộc”, khán giả của Quán thanh xuân  hiểu rằng, trong bóng đá, cầu thủ của chúng ta luôn hết mình vì màu cờ sắc áo, thậm chí hy sinh những thú vui cá nhân. Đôi khi còn chịu đựng thất bại và cả những trận vùi dập của dư luận, cơn tức giận của người xem bóng đá, để kiên cường đi đến trận thắng cuối cùng.

Xuất hiện trong trường quay Quán thanh xuân, diễn viên hài Trà My “bị” nhận ra ngay mặc dù chị đã mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng giống như các khán giả khác. Vô cùng thuần thục, Trà My sắm ngay vai trò “trùm cổ động viên” một cách hết sức tự nhiên. Chị cầm cờ, hướng dẫn khán giả cổ vũ, đánh trống, thổi kèn...đâu ra đấy. Được biết, ngoài đời, Trà My cũng là một fan cuồng bóng đá. Các câu chuyện chị kể, khán giả sẽ được nghe trong chương trình phát sóng tối chủ nhật 9/5/2021.

Chương trình Quán thanh xuân khiến khán giả không chỉ được xem, hưởng không khí bóng đá như thường lệ, mà còn có thể thấy rõ hậu trường bóng đá, thực tế thấu hiểu những nỗ lực, hy sinh của cầu thủ, huấn luyện viên, để cống hiến những bàn thắng ngoạn mục, cống hiến cho khán giả những phút giây bùng cháy tự hào với tình yêu bóng đá. Chính tinh thần nỗ lực và hy sinh ấy đã làm sân cỏ mãi thanh xuân.

Như lời kết của MC Diễm Quỳnh: "Với trận đấu trên “Sân cỏ thanh xuân” hôm nay, Ký ức đã giành chiến thắng, bằng hai bàn thắng quan trọng được ghi bởi các cầu thủ "Kết Nối" và "Tự Hào"".

Đăng Khoa

Xem thêm

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Cỡ chữ bài viết: