Hơn 4,2 tấn gạo, đáng lẽ được cấp cho 56 học sinh người dân tộc thiểu số ở thôn Kon Brăp Ju, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi thì nay vẫn còn nằm trong kho vì vướng quy định.
Theo đó, nhiều năm qua 56 em học sinh ở thôn Kon Brăp Ju lựa chọn theo học tại Trường THCS Đăk Rve (xã Đăk Rve) thay vì học ở Trường THCS Tân Lập, xã Kon Braih (sau sắp nhập) do quãng đường đi học chỉ khoảng 3,2km.
Nếu học theo đúng tuyến, các em phải di chuyển quãng đường gấp đôi là 6km đến Trường THCS Tân Lập. Không chỉ xa hơn, trên quãng đường này các em phải băng qua suối, nhiều đoạn có nguy cơ sạt lở, nhất là mùa mưa. Từ năm 2003 đến nay, Trường THCS Đăk Rve đã tiếp nhận học sinh thôn Kon Brăp Ju và lập danh sách để các em được hưởng chế độ học sinh bán trú theo các nghị định của Chính phủ.
Năm học 2025 -2026, Trường THCS Đăk Rve tiếp tục lập danh sách 56 học sinh DTTS tại thôn Kon Brăp Ju vào đối tượng học sinh thụ hưởng theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính phủ và đã được cấp số gạo theo quy định tại Quyết định số 29/2025/QĐ-UB ngày 09/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Theo quy định, mỗi học sinh được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng tiền ăn, 360.000 đồng/tháng tiền ở và 15kg gạo/tháng. Cụ thể, 56 học sinh x 5 tháng x 15kg/tháng = 4.200kg (4,2 tấn gạo). Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh khi Quyết định 29 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ban hành ngày 9/10/2025 xác định, đối tượng hưởng chính sách dựa trên địa bàn, khoảng cách.
Cụ thể, theo phụ lục 01 của quyết định này, Trường THCS Đăk Rve chỉ được phê duyệt học sinh thôn 5 và thôn 7 được hưởng chế độ theo Nghị định 66. Đối với học sinh thôn Kon Brăp Ju thì được hưởng hỗ trợ nếu theo học tại Trường THCS Tân Lập.
Chị Y Hing (một phụ huynh có con học tại Trường THCS Đăk Rve) chia sẻ: “Con gái tôi đi học ở Trường THCS Đăk Rve đã xa rồi, đi bộ rất vất vả. Nếu học ở Trường THCS Tân Lập, đường còn xa gấp đôi. Vì vậy, từ lớp 6 đến hiện tại là lớp 9, tôi cho cháu đi học ở Trường THCS Đăk Rve. Các năm trước đây, các cháu đều được cấp gạo, năm nay thầy cô có nói là do vướng mắc văn bản nên chưa thể cấp. Cũng mong các cơ quan sớm tháo gỡ khó khăn để cấp gạo và chế độ cho các cháu”.
Theo cô giáo Hồ Thị Phương Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Rve, nhà trường chỉ được phê duyệt hai địa bàn là thôn 5 và thôn 7 (xã Đăk Rve), học sinh thôn Kon Brăp Ju lại được phê duyệt bởi Trường THCS Tân Lập (xã Kon Braih). Vậy nên, nhà trường chưa có cơ sở trình UBND xã Đăk Rve phê duyệt danh sách và chưa thể cấp hỗ trợ cho 56 học sinh nói trên.
“Đối với bất cập này, nhà trường đã có công văn gửi lên UBND xã và UBND xã cũng đã có công văn gửi về tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc, tránh tình trạng gạo để lâu ngày gây hư hỏng”, bà Hồng cho biết thêm.
Liên quan đến sự việc trên, UBND xã Đăk Rve đã có 2 văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 29, chuyển nội dung: Thôn Kon Brăp Ju về tại đơn vị Trường THCS Đăk Rve để học sinh tại thôn Kon Brăp Ju được hưởng các chế độ, chính sách tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Ông Phan Duy Huynh - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rve thông tin: “Việc học sinh thôn Kon Brăp Ju theo học tại Trường THCS Đăk Rve là phù hợp với địa hình, khoảng cách. Tuy nhiên, do vướng quy định khiến 56 học sinh thôn Kon Brăp Ju chưa được thụ hưởng chính sách. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở một số xã khác. Đối với vấn đề này, địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi để kiến nghị sửa đổi Phụ lục 01. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quãng Ngãi cũng đang tổng hợp để tham mưu điều chỉnh cho đúng quy định, sát với thực tế”.
Vì chưa có văn bản trả lời của cấp trên nên số gạo hỗ trợ cho các em vẫn nằm trong kho Trường THCS Đăk Rve. Nhà trường lo ngại số gạo trên sẽ bị ẩm mốc, hư hỏng do việc bảo quản không đảm bảo, còn phụ huynh và các em học sinh thì ngày ngày vẫn ngóng chờ được nhận gạo và tiền hỗ trợ.