Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh và qua công tác nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Sở Y tế tỉnh đã thành lập 2 đoàn công tác làm việc tại phường Phong Cốc và chùa Cẩm La. Kết quả xác định: Chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, hoàn toàn không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.
Việc nhà chùa tự ý tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em là chưa đúng quy định pháp luật. Nhằm đảm bảo quyền trẻ em, Sở Y tế đề nghị Trụ trì nhà chùa khẩn trương bàn giao về lại gia đình đối với những em chưa được nhận làm con nuôi, trong thời gian sớm nhất.
Đối với trường hợp không thể bàn giao cho thân nhân, đề nghị UBND phường Phong Cốc, lập hồ sơ, thủ tục đưa các em vào Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh để được chăm sóc chuyên nghiệp và an toàn nhất.
Trước đó, ngày 8/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát đi văn bản hỏa tốc chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Y tế và chính quyền địa phương tổng kiểm tra các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện trên toàn địa bàn.
Tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát mọi hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, kiên quyết tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép nếu phát hiện vi phạm. Đảm bảo các cơ sở hoạt động đúng Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ; xử lý nghiêm mọi sai phạm và không để xảy ra kẽ hở trong quản lý đối tượng yếu thế. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/1.
Đồng hành cùng chính quyền, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng ra văn bản chỉ đạo đối với chùa Cẩm La. Giáo hội yêu cầu nhà chùa phải thu hồi và tuyệt đối không đăng tải hình ảnh, video của các em lên mạng xã hội nhằm mục đích kêu gọi từ thiện, tránh gây tổn thương đến trẻ em và ảnh hưởng đến thanh danh Phật giáo.
Giáo hội nghiêm cấm việc Trụ trì hành nghề chữa bệnh khi chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật.
Việc đưa các em nhỏ từ cơ sở chưa đủ điều kiện về với gia đình hay các trung tâm bảo trợ chuyên nghiệp là hành động nhân văn sâu sắc để bảo vệ tương lai của các em. Đây cũng là bài học lớn về sự gắn kết giữa đạo và đời: Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc và lòng tốt phải luôn đi đôi với kỷ cương để giữ gìn sự tôn nghiêm chốn thiền môn.