Quảng Ninh: Hệ lụy từ nhà máy đốt rác nghìn tỷ "chết yểu" sau thời gian chạy thử

(CLO) Nhà máy đốt rác thuộc Trung tâm xử lý chất thải rắn của Công ty Indevco tại thành phố Hạ Long, được đầu tư trên nghìn tỷ đồng, vừa mới xây dựng xong, còn đang trong thời gian chạy thử, bỗng dưng dừng hoạt động gây nhiều hệ lụy.

Theo giới thiệu, Nhà máy đốt rác thuộc Trung tâm xử lý chất thải rắn của Công ty Indevco được trang bị bởi công nghệ đốt rác hiện đại bậc nhất Việt Nam bởi hệ thống phân loại rác tự động, đốt trực tiếp ngay khi rác được chuyển từ các địa phương đến.

Nhà máy được chính thức động thổ xây dựng 6 lò đốt rác (tổng công suất 900 tấn rác/ngày) và 1 lò đốt chất thải rắn y tế (công suất 3,6 tấn/ngày) vào tháng 5/2015.

Cổng vào Nhà máy đốt rác

Cổng vào Nhà máy đốt rác "nghìn tỷ" của Indevco bị đóng cửa khi đang chạy thử do không đạt các thông số kỹ thuật. Ảnh: Nguyễn Quân.

Giai đoạn 1, nhà máy đã được đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, sử dụng khoảng 300ha đất. Theo kế hoạch, quý I/2018, đưa 2 lò vào vận hành thực nghiệm và đến tháng 7/2018 đưa tiếp 4 lò còn lại vào hoạt động.

Tuy nhiên, sau thời gian vận hành thử, các thông số kỹ thuật đều không đạt yêu cầu như thiết kế; chủ đầu tư đã tìm đủ mọi biện pháp hiệu chỉnh, thay thế..., nhưng cũng không cải thiện được tình hình. “Cực chẳng đã”, cuối năm 2020, Indevco ra nhiều văn bản báo cáo UBND tỉnh về thực tế trên và từ 1/5/2021 đóng cửa nhà máy xử lý‎ rác, dừng hẳn việc tiếp nhận rác chờ đốt, các địa phương tự xử lý rác thải hằng ngày.

Rác thải giữa trung tâm thành phố Hạ Long ùn ứ do Nnà máy xử lý rác thải dừng tiếp nhận rác (năm 2017). Ảnh: Nguyễn Hùng

Rác thải giữa trung tâm thành phố Hạ Long ùn ứ do Nnà máy xử lý rác thải dừng tiếp nhận rác (năm 2017). Ảnh: Nguyễn Hùng

Hệ lụy từ việc nhà máy đốt rác không thể hoạt động, gây ứ đọng cục bộ rác thải tại các địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường và mỹ quan đô thị... Ngoài ra, việc chôn lấp rác tạm thời tại khu xử lý rác, chờ đốt, sẽ làm tăng chi phí hơn so với rác đưa từ các địa phương về được xử lý đốt ngay.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, tại các địa phương như TP Hạ Long, Hoành Bồ (cũ) và Cẩm Phả được tập kết rác về cho Indevco xử lý. Từ năm 2016 đến hết năm 2020, khối lượng rác tập kết về đơn vị này chờ đốt (tồn) khoảng 860.000 tấn. Cộng thêm lượng rác thải phát sinh mỗi ngày chuyển về hiện nay khoảng 800 tấn (gần 3.000 tấn/12 tháng).

Vấn đề xử lý rác như thế nào đang là vấn đề làm đau đầu cơ quan chức năng.

Bên ngoài nhà máy đốt rác

Bên ngoài nhà máy đốt rác "nghìn tỷ" bị dừng hoạt động khi còn đang chạy thử do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Ảnh: nguồn Báo Xây dựng.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi Indevco ngừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ các địa phương, Thành phố Hạ Long đã cho triển khai, thiết lập Khu chôn lấp rác cấp bách, tạm thời tại khu vực bên cạnh Trung tâm xử lý rác của Indevco, thực hiện quy trình chôn lấp rác trong 12 tháng.

Trước mắt trong thời gian chờ thi công khu chôn lấp rác này, TP đã làm nhanh bãi chứa rác tạm ngay bên cạnh, có trải bạt chống thấm, tạo hố thu hồi nước thải, khi thi công xong sẽ chuyển toàn bộ lượng rác tập kết tạm vào khu chôn lấp rác cấp bách theo quy trình.

Hiện nay, lượng rác tập kết tại bãi chứa tạm chưa nhiều, nước thải róc ra còn ít, Thành phố vẫn thực hiện quy trình phun thuốc khử trùng và bơm ngược nước thải lên bề mặt bãi rác để làm chậm quá trình thẩm thấu; khi lượng rác lớn, nước thải róc ra nhiều, sẽ dùng xe bồn chở xuống khu xử lý nước thải tại phường Quang Hanh (Cẩm Phả), xử lý theo quy định.

Trụ sở Indevco, chủ đầu tư nhà máy đốt rác

Trụ sở Indevco, chủ đầu tư nhà máy đốt rác "nghìn tỷ" đóng cửa do không đạt yêu cầu về kỹ thuật. Ảnh: Nguyễn Quân.

Về lâu dài, thành phố Hạ Long đang kêu gọi thu hút nhà đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt phát điện (thực hiện trong năm 2021-2022) tại chính khu đất đã giao cho Indevco, có thể bằng hình thức liên doanh với Indevco, mua lại hoặc đầu tư mới hoàn toàn.

Song song với đó, Thành phố đang triển khai phương án di dời, bồi thường tái định cư các hộ dân ra khỏi khu vực ảnh hưởng của dự án; mục tiêu là vừa tránh ứ đọng rác trên địa bàn, xử lý rác đúng quy trình, quy định, vừa đảm bảo môi trường và cuộc sống an toàn cho người dân - ông Dũng cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc trên, được biết, tại cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị (ngày 27/4), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã nêu quan điểm: Để đảm bảo căn cứ cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các nội dung có liên quan đến hoạt động của Dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn thành phố Hạ Long của Indevco từ năm 2016 đến nay, căn cứ thực tiễn trong thời gian qua, nếu Indevco không đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực hiện Dự án theo nội dung Dự án và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt, yêu cầu Indevco có Báo cáo cụ thể để UBND tỉnh xử lý theo luật định.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Xây dựng và UBND TP Hạ Long rà soát, tổng hợp các hoạt động và việc thực hiện Dự án theo các quy định về đất đai, môi trường, luật đầu tư, quy hoạch, triển khai xây dựng và các quy định khác liên quan..., báo cáo về UBND tỉnh.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: