Quảng Trị: Chủ tịch xã xác nhận sai nguồn gốc đất, nguy cơ thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách

(CLO) Chủ tịch UBND xã Hải Thọ (nay là thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã xác nhận sai nguồn gốc đất trong đền bù giải phóng mặt bằng. Sau đó, hàng trăm triệu đồng tiền đền bù đã được chi trả cho người dân.

Quảng Trị: UBND xã Hải Thọ cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm sai quy trình

Người dân khiếu nại kéo dài

Năm 1999, ông Trần Văn Cúc (sinh năm 1950, trú tại thôn 4, xã Hải Thọ, nay là thị trấn Diên Sanh) xin đất do UBND xã Hải Thọ quản lý để làm mô hình nông nghiệp vườn ao chuồng (VAC) với diện tích 4.139 m2. Theo hồ sơ, bản đồ giải thửa đất năm 2000 và bản đồ địa chính năm 2006, diện tích đất này nằm tại thửa đất số 163, tờ bản đồ số 21, loại đất MNC (loại đất có mặt nước chuyên dùng).

quang tri chu tich xa xac nhan sai nguon goc dat nguy co that thoat hang tram trieu dong tien ngan sach hinh 1

Thửa đất số 163, tờ bản đồ số 21 dọc theo tuyến đường Ngô Quyền (Ảnh: Cái Văn Long).

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng huyện Hải Lăng, năm 2017, ông Trần Văn Cúc đã tự ý chuyển nhượng bằng giấy viết tay (không được chính quyền địa phương xác nhận) cho nhiều hộ dân khác. Thửa đất ông Cúc đã chuyển nhượng dài khoảng 207 mét, sâu từ 30 đến 40 mét. Số tiền các hộ dân đã trả cho ông Cúc là 1,189 tỷ đồng.

Đặc biệt, việc chuyển nhượng đất được thực hiện vào năm 2017 nhưng các hộ dân lại ghi thời gian là năm 2000. Khi chuyển nhượng, ông Cúc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên.

Trong số các hộ dân được ông Cúc chuyển nhượng có bà Phạm Thị Gái (ở thị trấn Diên Sanh). Bà Gái được ông Cúc chuyển nhượng 630 m2 đất với giá 110.000.000 đồng. Năm 2017, bà Gái đã đổ đất, nâng cấp và xây nhà để ở. Hiện nay, bà Gái đã có sổ hộ khẩu tại thửa đất nêu trên.

Sau khi nhận chuyển nhượng, các hộ dân đã viết đơn đề nghị UBND huyện Hải Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 19/1/2021, ông Dương Viết Hải (Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng) đã ký văn bản số 14/BC-UBND. Trong văn bản nêu rõ, thửa đất nêu trên không phải do ông Cúc canh tác. Ông Cúc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy tờ chuyển nhượng giữa các công dân với ông Cúc không được cơ quan thẩm quyền xác nhận. Với lý do đó, UBND huyện không thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Do không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ dân đã kiến nghị, khiếu nại suốt nhiều năm. UBND huyện Hải Lăng đã có nhiều buổi làm việc, lập nhiều đoàn kiểm tra, xác minh sự việc. Đến năm 2022, các hộ dân tiếp tục có đơn kiến nghị tới UBND tỉnh Quảng Trị.

Tháng 9/2022, UBND huyện Hải Lăng tiếp tục có văn bản trả lời người dân. Theo văn bản số 1238/UBND-TH, UBND huyện khẳng định không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Lý do UBND huyện đưa ra là do các công dân nhận quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay, trong khi người bán không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và thửa đất là loại đất mặt nước chuyên dùng (do UBND thị trấn Diên Sanh quản lý).

Chính quyền xã xác nhận không đúng nguồn gốc đất

Tại một diễn biến khác, vào tháng 7/2018, khi tuyến đường Ngô Quyền được mở rộng, diện tích đất của ông Trần Văn Cúc xin thực hiện mô hình nông nghiệp bị thu hồi 1.000m2.

Ngày 3/4/2018, ông Phan Minh (Chủ tịch UBND xã Hải Thọ, nay là thị trấn Diên Sanh) đã ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của ông Cúc là đất tự khai hoang, canh tác từ năm 1985, đất sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp.

Dựa trên văn bản xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của Chủ tịch UBND xã Hải Thọ, UBND huyện Hải Lăng ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 và Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 30/1/2019 về việc bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho hộ ông Cúc.

quang tri chu tich xa xac nhan sai nguon goc dat nguy co that thoat hang tram trieu dong tien ngan sach hinh 2
quang tri chu tich xa xac nhan sai nguon goc dat nguy co that thoat hang tram trieu dong tien ngan sach hinh 3

Văn bản ông Hoàng Cư (Công chức địa chính xã Hải Thọ) và ông Phan Minh (Chủ tịch UBND xã Hải Thọ) xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đối với hộ ông Trần Văn Cúc (Ảnh: Cái Văn Long).

Cụ thể, tại Quyết định số 490/QĐ-UBND của UBND huyện Hải Lăng, gia đình ông Cúc được bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất 475.221.000 đồng.

Theo quyết định số 42/QĐ-UBND của UBND huyện Hải Lăng, gia đình ông Cúc được bồi thường, hỗ trợ 233.089.000 đồng. Ngoài ra, các con của ông Cúc là Trần Văn Nhật, Trần Văn Nguyên cũng được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất với số tiền 337.757.000 đồng.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, PV đã liên hệ với ông Phan Minh (nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Thọ cũ, nay là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Diên Sanh). Khi được hỏi về việc xác nhận nguồn gốc đất không chính xác tại văn bản ngày 2/4/2018, ông Minh trả lời: “Lúc đó do ông Hoàng Cư, công chức địa chính tham mưu và không biết vì sao tôi lại ký xác nhận như vậy nữa”.

Theo ông Dương Viết Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết: "Đây là vụ việc diễn biến hết sức phức tạp, liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhiều công dân. Thời gian vừa qua, huyện đã chỉ đạo nhiều cơ quan, ban ngành vào cuộc xử lý. Ông Cúc thừa nhận đã chuyển nhượng thửa đất nói trên cho nhiều hộ gia đình khác. Ông Minh, Chủ tịch UBND xã Hải Thọ (cũ) cũng thừa nhận sai khi ký xác nhận. Đất do UBND xã quản lý mà lại cho rằng đất do ông Cúc khai hoang canh tác trước năm 1985, sử dụng liên tục ổn định và không có tránh chấp. Việc này UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật".

Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vào cuộc nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc. Đồng thời kiểm tra, xử lý trách nhiệm của chính quyền cấp xã đối với việc xác nhận không chính xác về nguồn gốc đất trên địa bàn.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: