Quốc Oai (TP Hà Nội): Hàng nghìn m2 đất công bị doanh nghiệp sử dụng 'chùa' nhiều năm qua?

(CLO) Mặc dù hết thời hạn thuê đất từ 11/2014, tuy nhiên từ đó đến nay, Công ty tư nhân Tuyết Đông vẫn ngang nhiên xây dựng, hoạt động trên diện tích hàng ngàn m2 đất công tại Gò Mâu, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Không có hợp đồng thuê thầu vẫn ngang nhiên hoạt động!

Theo tìm hiểu của phóng viên, 10 năm qua xảy ra sự việc doanh nghiệp ngang nhiên hoạt động trên hàng ngàn m2 đất công ích mà không có hợp đồng. Điều đặc biệt, đến nay đất công tại xã Ngọc Liệp vẫn đang bị đơn vị này "xẻ thịt", biến thành các xưởng sản xuất quy mô lớn.

quoc oai tp ha noi hang nghin m2 dat cong bi doanh nghiep su dung chua nhieu nam qua hinh 1

Theo báo cáo số 144 ngày 14/6/2024, UBND xã Ngọc Liệp đã có thông báo số 16 vào 16/2/2024 gửi Công ty tư nhân Tuyết Đông tạm dừng sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị này tình hoạt động bình thường. Ảnh: Lê Tâm

Theo báo cáo của UBND xã Ngọc Liệp (báo cáo số 144 ngày 14/6/2024) về việc sử dụng đất công do UBND xã quản lý và đất nông nghiệp làm xưởng sản xuất, kinh doanh của Công ty tư nhân Tuyết Đông, địa chỉ tại Gò Mâu, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, cho thấy, tại thôn Liệp Mai đang tồn tại vi phạm của Công ty tư nhân Tuyết Đông.

Theo đó, Công ty tư nhân Tuyết Đông thuê đất công của UBND xã Ngọc Liệp có thời gian là 5 năm (2009-2014). Đến 22/11/2013, UBND xã Ngọc Liệp tiếp tục cho công ty trên gia hạn hợp đồng 01 năm diện tích 4.893,7m2. Đến 22/11/2014, hợp đồng hết hạn và không gia hạn thêm.

Thực trạng kiểm tra trên khu đất của Công ty tư nhân Tuyết Đông cho thấy, công ty này đã xây dựng 2 xưởng sản xuất với cột, kèo sắt, mái tôn và 2 nhà điều hành. Xưởng 1 có diện tích 3.000m2; xưởng 2 diện tích 2.652,3m2; 2 nhà điều hành có diện tích 198m2. Tổng diện tích xưởng, nhà điều hành là 5.821.3m2 và có 1 khu sửa chữa máy móc cơ khí cho doanh nghiệp nước ngoài thuê.

"Diện tích đất công UBND xã trích đo hiện trạng năm 2024 là 14.411m2 bao gồm đất công Gò Đống Mâu và diện tích UBND xã Ngọc Liệp cho Công ty Vinacomix thuê làm trạm trộn bê tông đã hết hạn và thanh lý hợp đồng. Hiện tại, Công ty tư nhân Tuyết Đông không có hợp đồng thuê thầu của cấp có thẩm quyền, cũng như không có hợp đồng thuê đất công của UBND xã Ngọc Liệp quản lý", báo cáo số 144 ngày 14/6/2024 của UBND xã Ngọc Liệp nêu rõ.

quoc oai tp ha noi hang nghin m2 dat cong bi doanh nghiep su dung chua nhieu nam qua hinh 2

Báo cáo số 144 ngày 14/6/2024 của UBND xã Ngọc Liệp nêu rõ: xưởng, nhà điều hành và khu sửa chữa máy móc cơ khí cho doanh nghiệp nước ngoài thuê... Ảnh: Lê Tâm

UBND xã Ngọc Liệp đã có thông báo số 16 ngày 16/2/2024 gửi Công ty tư nhân Tuyết Đông tạm dừng sản xuất, kinh doanh để xác minh lại diện tích đất công và đất nông nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo của UBND xã Ngọc Liệp cho thấy, doanh nghiệp này vẫn hoạt động sản xuất.

UBND xã Ngọc Liệp nhiều năm thu tiền thuế đất, dù không có hợp đồng thuê đất

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên được biết, doanh nghiệp này bắt đầu thuê đất công của xã từ năm 2009 cho đến năm 2014 hết hạn hợp đồng, sau đó không có văn bản gia hạn tiếp, cũng không có văn bản thanh lý hợp đồng. Nhưng từ năm 2014 xã Ngọc Liệp vẫn thu tiền thuế đất đến năm 2021, với giá là 90 triệu đồng/năm. Việc này chỉ dừng lại từ năm 2022 đến nay.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận về việc thu tiền thuế đất, ông Tạ Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp cho rằng: "Từ năm 2022 khi sang UBND xã, tôi thấy việc thu này là sai, vì không có hợp đồng mà mình lại thu tiền, tôi đã tham mưu không thu được. Đất này là đất nông nghiệp, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là sai, xong doanh nghiệp vẫn xây dựng hàng nghìn m2 nhà xưởng".

Nói về các hạng mục công trình vi phạm, ông Tạ Văn Chiến thông tin: Công ty tư nhân Tuyết Đông hiện đang cho 2 đơn vị khác thuê, như vậy thành 3 chủ ở khu vực này, nhưng doanh nghiệp chính vẫn là Công ty tư nhân Tuyết Đông. Hàng năm các đơn vị này vẫn cơi nới, sửa chữa, nâng cấp một số nhà xưởng… không báo cáo gì chính quyền xã.

quoc oai tp ha noi hang nghin m2 dat cong bi doanh nghiep su dung chua nhieu nam qua hinh 3

Ông Tạ Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Lê Tâm

Trả lời câu hỏi về vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC), ông Tạ Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp cho biết, "Công an huyện Quốc Oai đã xử phạt đơn vị này do vi phạm các quy định về PCCC, Công an huyện đã về lập hồ sơ xử lý”.

Như vậy qua các tài liệu liên quan và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo UBND xã Ngọc Liệp cho thấy, công tác quản lý đất đai tại Công ty tư nhân Tuyết Đông đang tồn tại rất nhiều dấu vi phạm pháp luật khác nhau, trong đó có vi phạm về sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng, PCCC, an ninh trật tự.

Được biết, trong nhiều năm qua UBND thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; lập danh mục thu hồi đất, tăng cường công tác quản lý đất đai… Chỉ đạo này vẫn được diễn ra hàng năm, nhưng không hiểu vì lý do gì, UBND xã Ngọc Liệp và UBND huyện Quốc Oai vẫn không thực hiện theo chỉ đạo này.

Ngay sau khi hết hạn hợp đồng, thay vì tham mưu cho thành phố để thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai, tổ chức cho đấu giá quyền sử, tạo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, tránh lãng phí tài nguyên đất… thì các cấp chính quyền ở đây vẫn để doanh nghiệp hoạt động bất chấp các quy định pháp luật.

quoc oai tp ha noi hang nghin m2 dat cong bi doanh nghiep su dung chua nhieu nam qua hinh 4

Theo lãnh đạo UBND xã, hàng năm các đơn vị này vẫn cơi nới, sửa chữa, nâng cấp một số nhà xưởng… không báo cáo gì chính quyền xã. Ảnh: Lê Tâm

Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Quốc Oai, tuy nhiên sau nhiều lần liên hệ, đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ phía đơn vị này về việc cung cấp thông tin cho báo chí.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: