Sai phạm tại Công ty Cà phê Thắng Lợi: Cần xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan

(NB&CL) Thông báo kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại doanh nghiệp này. Qua đó, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những thiếu sót, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước sai quy định

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2004 đến nay, Công ty Cà phê Thắng Lợi đã ký và thực hiện 1.107 hợp đồng liên kết trồng cà phê với các hộ dân trên diện tích 616,4 ha. Tuy nhiên, các điều kiện ràng buộc nghĩa vụ trong hợp đồng quá sơ sài, thực tế là giao đất của Nhà nước cho các cá nhân khai thác, sử dụng mà không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (kể cả tiền thuê đất), cho thấy việc quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước (đất công) là sai chế độ quy định và không mang lại hiệu quả kinh tế cho Nhà nước và doanh nghiệp. 

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi ký hợp đồng liên kết trồng cà phê với các hộ, nhưng không góp vốn đầu tư trồng cà phê cũng như chi phí sản xuất hàng năm; các hộ liên kết tự trồng, chăm sóc cà phê và hưởng 100% sản phẩm trồng trọt, không phải nộp sản phẩm cho công ty (chỉ bán sản phẩm cho công ty khi thu hoạch). Hình thức hợp đồng liên kết trồng cà phê và các nội dung của hợp đồng là không đúng quy định của Chính phủ về giao khoán đất nông nghiệp... trong các nông trường quốc doanh.

sai pham tai cong ty ca phe thang loi can xu ly nghiem trach nhiem to chuc ca nhan co lien quan hinh 1

Phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty Cà phê Thắng Lợi.

Ngoài ra, doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh hợp đồng liên kết trồng cà phê đã ký trước đây với các hộ dân khi Nghị định số 135/2005/NĐ-CP được ban hành, mà vẫn tiếp tục ký kết hợp đồng liên kết trồng cà phê (không đúng quy định) vào các năm sau. Kiểm toán Nhà nước đã nhiều lần có kết luận và chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm và đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án giao khoán trên diện tích 616,4 ha đất liên kết trồng cà phê. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi không thực hiện, đến tháng 9/2022, công ty mới xây dựng phương án khoán (PA 223a/2022) và lấy ý kiến của các hộ liên kết thì các hộ không thống nhất, tiếp tục đề nghị chuyển giao đất về địa phương quản lý.

Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi và cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan rà soát, thực hiện các thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh quyết định thu hồi diện tích 616,4 ha đất cà phê trồng liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ dân tại huyện Krông Pắk để giao về địa phương quản lý theo quy định.

Phát sinh khiếu kiện từ thực hiện trình tự cổ phần hóa

Cũng theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, đến tháng 2/2025, đã hơn 5 năm kể từ ngày Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (9/10/2019) nhưng việc thực hiện trình tự cổ phần hóa vẫn chưa được hoàn thành.

Cụ thể, doanh nghiệp chưa hoàn thành xong các công việc thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa được quy định tại khoản 3, Điều 21, Nghị định 126/2017/NĐ-CP; Đại diện Chủ sở hữu chưa phê duyệt quyết toán tài chính và quyết toán các nội dung liên quan đến cổ phần hóa; Doanh nghiệp cổ phần hóa chưa lập lại báo cáo tài chính…

Cũng từ đó dẫn đến các hệ lụy: Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi không tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu, tài sản, công nợ, hợp đồng dở dang... từ Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi để thực hiện quyền kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Đến nay Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi mới chỉ ký lại được 274 HĐ/1310 HĐ (20,9%) của diện tích cà phê khoán gọn (1.206,3288 ha), còn lại 1.036 trường hợp (79,1%) không hợp tác để thương thảo ký lại hợp đồng. 

Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi phát hành văn bản đối chiếu công nợ gửi đến các hộ nhận khoán thì có trên 800 hộ nhận khoán gửi đơn đến Công ty và các cấp trong tỉnh kiến nghị yêu cầu công ty cổ phần không được thông báo đòi nợ (sản phẩm, tiền sử dụng đất phần 49%, tiền khấu hao kênh mương,...) vì họ cho rằng, họ không ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi nên không có nghĩa vụ đối chiếu hay thanh toán công nợ…

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục cổ phần hóa theo quy định nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi hoạt động theo đúng quy định; đồng thời có cơ sở để rà soát phương án khoán, đàm phán điều chỉnh và ký kết lại hợp đồng giao khoán theo tên gọi pháp nhân mới sau cổ phần hóa với các hộ nhận khoán nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên theo quy định, tránh khiếu kiện đông người.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm đối với các tồn tại, khuyết điểm trên thuộc về Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi; Giám đốc Sở Tài chính (thời kỳ 2018); Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi; đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á).

Minh Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: