Số ca mắc COVID-19 mới trên thế giới lại vượt mốc 700.000 trường hợp

(CLO) Với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron, lần đầu tiên sau nhiều tháng, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày 22/12 của thế giới lại vượt mốc 700.000 trường hợp.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 23/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19  trên toàn cầu đã vượt 277.338.500 ca, trong đó có 5.391.388 người tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 754.891 trường hợp mắc COVID-19 và 6.277 ca tử vong.

Với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron, tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch tái bùng phát dịch bệnh. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều, khiến số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh trở lại. Lần đầu tiên sau vài tháng, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày của thế giới vượt mốc 700.000 trường hợp.

so ca mac covid 19 moi tren the gioi lai vuot moc 700000 truong hop hinh 1

Xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Tây An, Trung Quốc ngày 17/12. Ảnh: THX

Tại Anh, số liệu mới nhất của Chính phủ Anh cho biết số ca mắc COVID-19 theo ngày tại nước này lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 100.000, với 106.122 ca được báo cáo vào ngày 22/12. Con số này đã vượt kỷ lục trước đó vào ngày 17/12 khi Anh ghi nhận 93.045 trường hợp mắc COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 ngày 22/12 cũng là con số cao nhất kể từ khi Anh thực hiện xét nghiệm COVID-19 hàng loạt vào tháng 5 và tháng 6 năm ngoái, và kể từ ngày 15/12, con số này đã liên tục phá kỷ lục. Trong vòng 7 ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Anh đã tăng gần 59% so với tuần trước lên 643.219 trường hợp. Tính đến ngày 21/12, đã có tổng cộng 8.008 người tại Anh phải nhập viện do COVID-19, mức cao nhất kể từ ngày 22/11 và tăng 4% so với tuần trước. Tuy nhiên số ca tử vong theo ngày giảm 2,7% trong 7 ngày qua, với 140 ca tử vong được báo cáo vào ngày 22/12.

Ngày 21/12, Anh đạt kỷ lục về số người tiêm mũi vaccine tăng cường trong 1 ngày với 968.665 người, nâng tổng số người đã tiêm 3 mũi vaccine tại nước này lên hơn 30,8 triệu. Tính riêng trong tuần qua, đã có  6,1 triệu người Anh được tiêm mũi tăng cường. Ngày 22/12, Cơ quan quản lý dược phẩm của Anh đã cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi, sau khi cơ quan này nhận thấy loại vaccine nói trên an toàn và hiệu quả.

Trong một diễn biến mới, Anh sẽ giảm thời gian tự cách ly từ 10 ngày xuống còn 7 ngày đối với những người ở vùng England có kết quả xét nghiệm âm tính trong 2 ngày liên tiếp. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính trong ngày thứ 6 và thứ 7 trong thời gian tự cách ly, với mỗi lần test cách nhau 24 giờ, sẽ không phải cách ly trong 10 ngày.

Tại Italy báo cáo của Bộ Y tế nước này cho thấy số ca mắc mới COVID-19 thống kê theo ngày đã ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, trong khi hầu hết các chỉ số liên quan khác đều ở mức báo động.

Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Italy, trong ngày 22/12, nước này đã có 36.293 ca nhiễm mới COVID-19 và 146 ca tử vong.   

Trước đó, ngày 21/12, Italy có 30.798 ca mắc COVID-19 mới, gần gấp đôi mức 16.213 ca ghi nhận ngày 20/12, chiếm 3,6% trong tổng số 851.865 mẫu xét nghiệm tiến hành cùng ngày. Số ca phải nhập viện tăng 280 người, trong khi số ca cần chăm sóc đặc biệt cũng tăng 25 người so với một ngày trước đó, đưa tổng số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt vượt mức 1.000 người, tương đương mức hồi tháng 5.

Ngoài ra, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng lên 153 ca (so với 137 ca ghi nhận ngày 20/12), đưa số người thiệt mạng lên con số 135.931. Tín hiệu tích cực duy nhất là đã có thêm 16.189 người bình phục sau khi mắc bệnh (so với mức 8.640 người ghi nhận trong ngày trước đó).

Trước chiều hướng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Italy đang cân nhắc sẽ áp dụng trở lại một số biện pháp hạn chế, như bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường và phải xét nghiệm COVID-19 khi tới tham gia các sự kiện tập trung đông người.

Tại Trung Quốc, chính quyền thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây ngày 22/12 đã triển khai lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, yêu cầu toàn bộ 13 triệu người dân trong thành phố này ở nhà vì xuất hiện ổ dịch COVID-19.

Theo quy định của thành phố, mỗi hộ gia đình có thể cử một thành viên đi mua đồ thiết yếu hai ngày một lần. Toàn bộ các thành viên còn lại ở tại nhà, trừ những trường hợp khẩn cấp.

Cơ quan chức năng tại Tây An trong trong ngày 21/12 cũng đã bắt đầu triển khai chiến dịch xét nghiệm cho hàng triệu người, sau khi phát hiện hơn 40 ca nhiễm COVID-19, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm lan rộng ngay trước mùa di chuyển đông đúc dịp đón năm mới.

Tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách trấn an người dân về khả năng đối phó của nước này trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron nay đã trở thành biến thể chủ đạo tại Mỹ. Ông Biden nhấn mạnh chiến dịch tiêm chủng sẽ giúp ngăn ngừa các ca bệnh nặng trong số 62% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Ông cũng kêu gọi người dân nên tiêm nhắc lại để gia tăng mức độ bảo vệ chống lại biến thể Omicron với nhiều đột biến.

Tổng thống Biden cũng công bố kế hoạch đối phó với sự gia tăng số ca mắc, trong đó có triển khai quân nhân đến bệnh viện, vận chuyển vật tư đến các bang bị ảnh hưởng nặng nề, cũng như thiết lập và vận hành các địa điểm xét nghiệm miễn phí mới.

Chính phủ Mỹ sẽ phát miễn phí 500 triệu bộ xét nghiệm tại nhà cho những người có nhu cầu, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1/2022. Hiện vẫn còn khoảng 40 triệu người Mỹ đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhưng chưa tiêm. Cố vấn Y tế Nhà Trắng, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci đã cảnh báo về mùa Đông nguy hiểm đối với những người chưa tiêm chủng.

T.Toàn

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: