Số ca mắc COVID-19 ở Campuchia bất ngờ giảm mạnh

Thứ bảy, 02/10/2021 07:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 7 ngày số ca mắc mới COVID-19 liên tục ở trên mức 800 ca/ngày, Campuchia bất ngờ ghi nhận số ca mắc ở mức thấp nhất kể từ trung tuần tháng 4 vừa qua, với 232 ca ngày 1/10.

Sự kiện: COVID-19

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 1/10, các nước ASEAN ghi nhận thêm 50.542 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tăng lên lên trên 12 triệu ca.

Toàn khối cũng ghi nhận 739 ca tử vong, như vậy, tới nay virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 263.545 người dân ở khu vực. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là trên 11 triệu trường hợp.

so ca mac covid 19 o campuchia bat ngo giam manh hinh 1

Các nhà sư đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Trong 24 giờ qua, có 9/10 nước thành viên trong ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới (Singapore không công bố số liệu); 8 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Brunei, Myanmar, Lào và Việt Nam.

Tại Campuchia, sau 7 ngày số ca mắc mới COVID-19 liên tục ở trên mức 800 ca/ngày, nước này ngày 1/10 ghi nhận số ca mắc mới giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ trung tuần tháng 4 vừa qua, với trên 200 ca.

Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới COVID-19 theo số liệu do Chính phủ Campuchia cung cấp có ghi chú kết quả xét nghiệm PCR. Đây có thể là cách mới thống kê số ca mắc COVID-19 tại Campuchia.

Trong thông cáo ngày 1/10, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có 232 ca COVID-19 mới COVID-19, trong đó có 45 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này kể từ đầu dịch đến nay lên 112.883 ca. Bộ Y tế Campuchia cũng ghi nhận thêm 17 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng lên 2.336.

Trước đó, ngày 30/9, tỉnh Siem Reap của Campuchia đã dỡ bỏ Vùng Đỏ. Ngày 1/10, tỉnh Oddar Meanchey cũng bỏ phân giới Vùng Đỏ và Vùng Vàng đậm. Tuy nhiên, chính quyền Siem Reap cảnh báo có thể nối lại phong tỏa và thiết lập lại Vùng Đỏ nếu người dân không tuân thủ hướng dẫn an toàn phòng dịch.

Đồng thời, do lo ngại kỳ nghỉ Lễ Pchum Ben kéo dài 3 ngày, từ 5 đến 7/10 tới, có thể làm tăng tình trạng lây nhiễm COVID-19, Bộ Y tế Campuchia đã đưa ra cảnh báo việc lơ là thực hiện các biện pháp phòng dịch có thể dẫn đến mất kiểm soát tình hình.

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo người dân về thăm gia đình nhân dịp nghỉ lễ này nên ở yên trong nhà và nếu đi đến điểm du lịch chỉ nên đi với người trong gia đình, tránh đi chung với những người khác trên cùng phương tiện.

Liên quan đến tiêm vaccine COVID-19, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Yuok Sambath khẳng định nước này có đủ vaccine để tiêm mũi tăng cường cho toàn bộ người dân.

Thành công của chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 của Campuchia giúp làm tăng hy vọng nước này có thể dỡ bớt những biện pháp hạn chế trước khi mở cửa đón khách du lịch quốc tế quay trở lại.

Tại Philippines, từ ngày 1/10, nhà chức trách đã thực hiện nới lỏng hơn các biện pháp phòng dịch tại vùng thủ đô, theo đó cho phép các nhà hàng đón thêm khách và các phòng tập thể thao mở cửa trở lại.

Theo quy định mới, các nhà hàng và dịch vụ chăm sóc cá nhân được phép tăng gấp đôi lượng khách phục vụ lên mức 20% công suất hoạt động, các phòng tập thể hình và thể thao được mở cửa trở lại nhưng chỉ nhận những người đã tiêm đủ liều vaccine.

Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch tại Philippines đã có những dấu hiệu được cải thiện. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới hằng ngày trung bình ở mức 1.700 ca trong tuần trước, giảm đáng kể so với 4.300 ca/ngày trong tuần trước đó.

Thế Vũ

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe