Hầu hết các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp là ở châu Phi. Theo Phionah Atuhebwe, một quan chức của Văn phòng khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến cuối tháng Hai, 13 quốc gia ở châu Phi đã tiêm chủng đầy đủ cho ít hơn 5% dân số.
Các quốc gia khác có tỷ lệ tiêm chủng cực kỳ thấp bao gồm Yemen, Syria, Haiti và Papua New Guinea.
Trong hầu hết năm ngoái, các quốc gia đang phát triển gặp khó khăn do thiếu nguồn cung. COVAX - một sáng kiến để phân phối vắc xin một cách bình đẳng trên toàn thế giới - đã bị chậm trễ trong việc cung cấp các mũi tiêm.
Nhiều quốc gia giàu có đã lên kế hoạch tặng vắc xin sau khi dân số của họ được tiêm chủng, nhưng sự xuất hiện của các biến thể delta và omicron đã thúc khiến những kế hoạch đó tiếp tục bị trì hoãn. Các nhà sản xuất vắc xin phần lớn từ chối chia sẻ công thức hoặc công nghệ của họ, hạn chế hơn nữa việc sản xuất.
Ảnh minh hoạ; AP
Dina Borzekowski, giám đốc Sáng kiến Y tế Toàn cầu tại Đại học Maryland, cho biết: “Vấn đề chính giữa các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp là cơ sở hạ tầng nghèo nàn để phân phát mũi tiêm.
Sinhye Ha của Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho biết vắc xin hiến tặng đôi khi cũng gần tới ngày hết hạn, khiến các quan chức y tế có ít thời gian để phân phối chúng.
Một số quốc gia cũng thiếu các vật liệu như ống tiêm để tiêm hoặc thiếu cơ sở vật chất để giữ vắc xin ở nhiệt độ thích hợp.
Sự do dự về vắc xin được thúc đẩy bởi thông tin sai lệch và sự thiếu tin tưởng của các chính phủ cũng đã góp phần vào việc tiêu thụ vắc xin thấp ở một số quốc gia.
Mai Anh (theo AP)