Tăng cường cảnh giác với hoàn lưu bão số 13 gây mưa lớn, ngập lụt

(CLO) Kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 13 có xu hướng giảm cấp nhưng tuyệt đối không được chủ quan và phải tăng cường cảnh giác bởi hoàn lưu bão gây mưa lớn, nước sông lên có nguy cơ ngập lụt...
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tràn sự cố hồ chứa Kẻ Gỗ. Ảnh T.P

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tràn sự cố hồ chứa Kẻ Gỗ. Ảnh T.P

Ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương cùng đi với đoàn.

Theo đó, Đoàn công tác đã tới kiểm tra việc vận hành quy trình hồ Kẻ Gỗ. Thời điểm này, mực nước trong hồ là 30,63m, tương đương dung tích 292 triệu m3. Trước dự báo Hà Tĩnh có mưa lớn diện rộng, hồ bắt đầu xả tràn điều tiết từ 14h hôm qua (14/11) và hiện đang xả với lưu lượng 100m3/s. Ngoài hồ Kẻ Gỗ, một số hồ chứa lớn khác như Sông Rác, Bộc Nguyên, Tàu Voi, Thượng Sông Trí... cũng đã chủ động xả tràn từ hôm qua, với lưu lượng 5 - 30m3/s.

Kiểm tra công tác vận hành hồ chứa nước Kẻ Gỗ, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin đến Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, đợt mưa lũ hồi giữa tháng 11 vừa qua lần đầu tiên Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa cực đoan lớn đến hơn 1.000mm trong thời gian rất ngắn. Việc tính đến xả qua tràn sự cố, theo thiết kế xác suất 1.000 năm mới xảy ra 1 lần thì lũ vừa qua đã gần rơi vào ngưỡng 1.000 năm 1 lần đó.

“Trước đây Hà Tĩnh xây dựng dự án mới chỉ tính đến hạ du hồ Kẻ Gỗ nhưng bây giờ sẽ đánh giá tổng thể từ đập trở lên. Đó là quan trắc nguồn nước về hồ; tính toán nâng dung tích phòng lũ theo hướng, giảm chức năng tưới, kéo nước Ngàn Trươi về để tưới bù đắp một số diện tích tưới của hồ Kẻ Gỗ; giảm bớt công năng của hồ như giảm phần công nghiệp và nước sạch… Lâu nay vận hành hồ Kẻ Gỗ theo thứ tự đảm bảo an toàn công trình là số 1, tích nước phục vụ sản xuất đứng thứ 2 sau đó mới đến tiêu thoát lũ hạ du nhưng bây giờ sẽ đặt vấn đề an toàn hạ du lên số 1", ông Sơn nói.

Hà Tĩnh cũng cần tính toán lại một cách căn cơ, bài bản về sức chứa, công năng của hồ Kẻ Gỗ. Ảnh T.P

Hà Tĩnh cũng cần tính toán lại một cách căn cơ, bài bản về sức chứa, công năng của hồ Kẻ Gỗ. Ảnh T.P

Thông tin với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cho hay: Để ứng phó với bão số 13, từ 17h ngày 13/11, tỉnh đã ra lệnh cấm biển; 100% tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn. Tới 20h tối qua (14/11), Hà Tĩnh đã hoàn thành việc sơ tán hơn 3.600 hộ với hơn 12.000 người dân ở vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng ven biển, thấp trũng... tới nơi an toàn.

Tỉnh cương quyết không để cho người dân ở trên tàu trong khu neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, các nhà dân không đảm bảo an toàn. Các địa phương, đơn vị ứng trực 24/24h, chuẩn bị vật tư cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, đồng thời bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường hoan nghênh Hà Tĩnh đã  thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương trong việc phòng chống lũ lụt thời gian qua và cơn bão số 13 mới đây. Đây là cơn bão có cường độ mạnh, hướng đi phức tạp, nguy cơ gây tổn thương rất lớn cho người dân và các địa phương vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

"Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 13 có xu hướng giảm cấp nhưng Hà Tĩnh tuyệt đối không được chủ quan và phải tăng cường cảnh giác hơn nữa bởi hoàn lưu bão gây mưa lớn, nước sông lên nhanh gây ra các nguy cơ cao như ngập lụt, lũ ống, sạt lở đất", Bộ trưởng Cường nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh T.P

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh T.P

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng,nhiệm vụ cấp bách sắp tới Hà Tĩnh cần thực hiện là rà soát toàn bộ kết cấu dân cư vùng thấp trũng, đặc biệt ở 3 địa phương vừa qua ngập lụt sâu là Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. Trước kia không có yếu tố biến đổi khí hậu cực đoan như hiện nay, còn bây giờ kết cấu dân cư, quy mô kinh tế lớn hơn, dày dặc hơn nên cần phải tổng đánh giá lại, có khoa học để đưa ra được nhóm giải pháp căn cơ.

Đối với hồ Kẻ Gỗ, Bộ trưởng nhất trí phải tính toán lại. Hà Tĩnh cũng cần tính toán lại một cách căn cơ, bài bản về sức chứa, công năng của hồ Kẻ Gỗ để làm sao tăng hiệu quả trong vận hành, điều tiết, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Bộ sẽ cử đoàn cán bộ vào giúp tỉnh trong việc này. Đồng thời, tỉnh phải rà soát lại tình hình thiệt hại sau các đợt mưa lũ, đặc biệt là nuôi trồng thủy hải sản, để thích ứng với sự biến đổi khí hậu ngày một khó lường.

Empty
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 13. Ảnh T.P

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 13. Ảnh T.P

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng nay vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3 - 6m. Trên đất liền, từ hôm nay có gió cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6;  ven biển gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, riêng khu vực ven biển phía Nam của tỉnh khả năng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Đối với mưa, từ đêm nay đến hết ngày 16/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 100 - 200mm. “Hiện các địa phương như thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà… đã có mưa vừa, mưa to. Vùng mưa sẽ tiếp tục dịch chuyển ra các huyện phía Bắc, phía Tây do hoàn lưu bão”, lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: