Thanh Hóa: Cách ly 22 người liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Thứ hai, 11/01/2021 19:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện đã có 22 người thuộc diện F1 và F2 tại Thanh Hóa đã phải thực hiện cách ly, theo dõi do có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 1.514.

Cách ly 22 người liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Ảnh: TL

Cách ly 22 người liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Ảnh: TL

Chiều 11/11, thông tin từ ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 mang số 1.514, ngành Y tế Thanh Hóa đã tiến hành cách ly 22 người trong diện F1 và F2.

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 1.514, ngành Y tế Thanh Hóa đã khẩn trương truy vết và xác định được 11 trường hợp F1.

Trong đó, có 9 người đi cùng máy bay với bệnh nhân và 2 nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân. Bên cạnh đó, ngành Y tế Thanh Hóa ũng đã xác định được 11 người thuộc diện F2.

Hiện tại cả 22 người thuộc diện F1 và F2 đã được cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Trước đó, chiều ngày 10/1, Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 1.514. Bệnh nhân 1.514 là nữ (24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 8/1/2021, cô gái này từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay QH9415. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cô được chuyển vào khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Thanh Hóa.

Kết quả xét nghiệm ngày 9/1 phát hiện cô gái nêu trên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2 Đông Anh).

PV

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe