Thanh Hoá: Chế độ cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn bị "bỏ ngỏ" nhiều tháng, vì sao?

(CLO) Nhiều giáo viên công tác tại Trường tiểu học Thành Minh 2 (xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) mòn mỏi đi “gõ cửa” các cơ quan chức năng để tìm quyền lợi.

Công lao gần 2 năm cống hiến không được ghi nhận

Theo phản ánh của nhiều giáo viên tại Trường tiểu học Thành Minh 2, từ ngày 28/11/2022, toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã được chuyển từ điểm trường tại thôn Sồi Cốc (không thuộc vùng khó khăn) lên điểm trường mới tại thôn Mạc Hèo – nơi thuộc Chương trình 135, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021–2025.

f4850a66c61a72442b0b.jpg
Trường tiểu học Thành Minh 2 có vị trí tại thôn Mạc Hèo - thuộc chương trình 135

Việc chuyển trường diễn ra theo đúng kế hoạch, thống nhất của UBND xã Thành Minh. Các thầy cô nhanh chóng ổn định công tác giảng dạy trong điều kiện cơ sở vật chất mới còn nhiều thiếu thốn. Nhưng, suốt 21 tháng sau đó, chế độ phụ cấp thu hút 70% lương theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ mà họ hoàn toàn đủ điều kiện nhận lại… không hề được chi trả.

“Chúng tôi được điều động, chuyển lên vùng đặc biệt khó khăn từ ngày 1/12/2022. Nhưng đến nay, chỉ được tính chế độ từ 1/9/2024. Gần hai năm công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bị bỏ qua không lý do chính đáng.

Đơn kiến nghị chúng tôi gửi lên một cửa của huyện cũng có, gửi đường bưu điện cũng có nhưng không được phản hồi. Cách đây vài hôm, lãnh đạo xã có trả lời là do quy trình làm thủ tục chậm dẫn đến có sự thiệt thòi cho giáo viên. Thế nhưng, cách trả lời đó không thuyết phục”, một giáo viên bức xúc chia sẻ.

Ông Trương Đình Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Minh 2 cho biết: “Tháng 11/2022, do điều kiện cơ sở vật chất của trường nằm ở thôn Sồi Cốc (thôn không thuộc vùng đặc biệt khó khăn) không đảm bảo cho việc dạy và học, UBND xã cũng như đơn vị thi công trường thống nhất tạo điều kiện cho nhà trường tạm tiếp quản công trình mới xây xong đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu. Công trình mới nằm ở thôn Mạc Hèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Năm 2022, có 17 giáo viên được lên giảng dạy trước, sang năm học 2023-2024 thì chuyển toàn bộ giáo viên và học sinh lên”.

de4323f38a8f3ed1679e.jpg
Biên bản làm việc thống nhất việc chuyển giáo viên và học sinh tạm thời tiếp quan cơ sở vật chất mới

Theo Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định, Giáo viên công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng. Thời điểm tính chế độ là từ ngày nhận quyết định điều động đến địa bàn khó khăn - không hề yêu cầu “đủ điều kiện về thủ tục hành chính công trình”.

Thế nhưng, các giáo viên tại Thành Minh 2 lại bị “mắc kẹt” trong một vòng luẩn quẩn. Cụ thể, phía UBND xã Thành Minh cho biết, do "hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục bàn giao công trình" nên việc xác định chính thức vị trí đặt trường mới bị kéo dài.

Mãi tới tháng 10/2023, UBND xã Thành Minh mới có văn bản gửi UBND huyện Thạch Thành đề nghị ra quyết định chuyển vị trí trường Tiểu học Thành Minh 2 từ vị trí cũ sang vị trí mới đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng và đến tận tháng 8/2024, UBND huyện này mới hoàn tất phê duyệt quyết toán đầu tư, bàn giao công trình.

Trong khoảng thời gian gần 2 năm này, giáo viên đã công tác đầy đủ tại địa điểm thuộc vùng đặc biệt khó khăn nhưng chế độ chính sách thì bị đình trệ, bị gạt sang một bên và đến giờ vẫn không ai rõ có được truy lĩnh hay không.

Cần xem xét giải quyết nguyện vọng chính đáng của các giáo viên

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Thành Minh 2 được khởi công năm 2021 và hoàn thành vào năm 2022 do UBND xã Thành Minh làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Minh cho rằng không phải chậm do thủ tục hành chính. "Khi nhà nước bàn giao về cho xã thì xã mới làm đủ thủ tục trình lên cấp trên để giáo viên được hưởng các chế độ".

Tháng 10/2023, Chủ tịch UBND xã Thành Minh có văn bản gửi UBND huyện Thạch Thành đề nghị ra quyết định chuyển vị trí Trường Tiểu học Thành Minh 2 từ thôn Sồi Cốc chính thức về thôn Mạc Hèo.

7bff4079f305475b1e14.jpg

Tuy nhiên, phải sau gần 1 năm tiếp nhận đề nghị của UBND xã Thành Minh, tháng 8/2024, UBND huyện Thạch Thành mới ra quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và bàn giao công trình.

Khi phóng viên hỏi vì sao xã đã đề nghị từ tháng 10/2023 mà mãi tới tháng 8/2024 huyện mới phê duyệt, ông Lê Văn Tam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành không đưa ra được câu trả lời cụ thể. Trong khi đó, vị lãnh đạo này lại cho rằng: “Khi chưa quyết toán vốn, chưa bàn giao công trình thì không đủ cơ sở để đề xuất chế độ cho giáo viên”.

Đáng nói, ông Lê Văn Tam cũng cho biết, bản thân mình không nhận được bất cứ phản ánh, kiến nghị nào của các giáo viên trường Tiểu học Thành Minh 2. Còn các phòng ban khác có nhận được hay không thì vị lãnh đạo này cũng không rõ.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2024-11-14-_2309-9bfb0bd52bdb9085c9ca-0906.jpg
Ảnh minh hoạ

Tính theo Nghị định 61, với mức phụ cấp thu hút 70% lương cơ bản, mỗi giáo viên sẽ bị thiệt hại hàng triệu đồng mỗi tháng, tương đương hàng chục triệu đồng sau gần 2 năm. Giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn vốn đã chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện sống, môi trường làm việc, thu nhập thấp. Giờ đây, chính họ - những người bám trường, bám lớp ở vùng đặc biệt khó khăn lại phải “đi đòi quyền lợi” giữa một ''rừng giấy tờ hành chính''.

Một giáo viên chia sẻ trong cay đắng: “Chậm trễ thủ tục là việc của huyện, sao lại để chúng tôi thiệt thòi. Nếu để chậm sang năm 2025, hết giai đoạn thuộc vùng đặc biệt khó khăn thì chúng tôi cũng mất luôn chế độ hay sao? Chúng tôi không xin xỏ gì cả, chỉ mong được hưởng đúng chế độ theo luật pháp?”

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: