Thanh Hoá: Chính quyền ''bất lực'' hay doanh nghiệp cố tình chây ì?

(CLO) Dù sai phạm đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý nhưng Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Quyết Thắng vẫn không chấp hành nộp phạt và tháo dỡ công trình vi phạm gây bức xúc dư luận địa phương.

Theo tài liệu thu thập của phóng viên được biết, ngày 9/12/2015, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Quyết Thắng (gọi tắt là Công ty Quyết Thắng) được UBND tỉnh Thanh Hoá cho thuê 15.875 m2 đất để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương (nay là phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn) với thời hạn 20 năm.

thanh hoa chinh quyen bat luc hay doanh nghiep co tinh chay i hinh 1

Bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty Quyết Thắng

Công ty Quyết Thắng được thuê với mục đích sử dụng khu đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng trong mùa khô (từ 30/11 năm trước đến ngày 30/4 năm sau); không xây dựng các công trình kiên cố làm nơi điều hành, bảo vệ, kho chứa hàng hóa, đường giao thông... trên khu đất; bố trí hệ thống thoát nước mặt hợp lý, không để ứ đọng nước trên bãi.

Cũng theo quyết định trên, UBND tỉnh Thanh Hoá nêu rõ: “Nếu vi phạm, Công ty phải chịu trách nhiệm tự tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất và trả lại khu đất cho Nhà nước mà không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ khoản kinh phí nào mà Công ty đã đầu tư xây dựng”.

Quy định về việc cho thuê đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng là vậy, nhưng vào cuối năm 2022, qua kiểm tra thực tế, UBND thành phố Sầm Sơn phát hiện Công ty Quyết Thắng đã thực hiện hành vi xây dựng công trình trái phép, không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng).

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Quyết Thắng không xuất trình được các hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư, phương án tập kết tại bãi; mặt bằng quy hoạch xây dựng 1/500 được duyệt; văn bản thông báo khởi công công trình; hồ sơ hoàn công công trình; hồ sơ nội quy an toàn lao động, bảo quản và vận hành thiết bị tại bãi; thẻ huấn luyện an toàn lao động; hồ sơ công bố hợp quy chuẩn chất lượng cát; báo cáo sản lượng vật liệu tập kết tại bãi các năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Đoàn kiểm tra của UBND thành phố Sầm Sơn cũng phát hiện, Công ty Quyết Thắng chưa xây dựng các công trình phục vụ hoạt động tập kết, kinh doanh cát tại bãi (cống thu thoát nước trên bãi) mất mốc giới; chưa niêm yết nội quy an toàn lao động, vận hành và bảo quản thiết bị tại bãi; chưa niêm yết nội quy an toàn lao động, vận hành và bảo quản thiết bị tại bãi; chưa niêm yết giá bán vật liệu tại bãi.

Tại tường kè chống sạt lở (đá hộc và gạch xây), một số vị trí tường chắn đã bị gãy vỡ, bong tróc; có 1 nhà mái tôn, cột bê tông, không xây tường diện tích khoảng 300m2; 1 nhà mái bằng khoảng 15m2; 1 nhà điều hành cấp 4 diện tích 300m2; 1 trạm bê tông xây dựng không đúng quy định.

thanh hoa chinh quyen bat luc hay doanh nghiep co tinh chay i hinh 2

Trạm trộn bê tông đặt trái phép chưa được tháo dỡ

Từ những vi phạm trên, ngày 21/11/2022, UBND thành phố Sầm Sơn quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Quyết Thắng với số tiền 130.000.000 đồng (nộp trong vòng 10 ngày) và yêu cầu phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. UBND thành phố Sầm Sơn yêu cầu, nếu Công ty Quyết Thắng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận trong nhiều ngày qua cho thấy, phía Công ty Quyết Thắng vẫn chưa tháo dỡ công trình vi phạm (trạm trộn bê tông) và nộp phạt theo quyết định.

Theo tài liệu từ cơ quan chức năng cung cấp cho thấy, trong tháng 4/2023, UBND phường Quảng Châu đã phải ra tới 03 công văn gửi Công ty Quyết Thắng yêu cầu đơn vị này chấp hành việc nộp phạt và tự tháo dỡ công trình trái phép nhưng phía Công ty vẫn không chấp hành.

Bức xúc trước “độ lì” của phía Công ty, ngày 28/4/2023, UBND phường Quảng Châu đã ra “tối hậu thư” với nội dung: “Công ty Quyết Thắng không chấp hành thực hiện Quyết định số 5874/UBND-QĐ ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn xong trước ngày 4/5/2023 thì sẽ tiến hành thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật và UBND phường sẽ báo cáo thành phố Sầm Sơn và tỉnh thu hồi giấy phép thuê đất của Công ty vì sử dụng không đúng mục đích”.

thanh hoa chinh quyen bat luc hay doanh nghiep co tinh chay i hinh 3

Xe có tải trọng lớn lưu thông trên đường vào các bãi tập kết vật liệu xây dựng

Thông báo là vậy, nhưng qua quan sát của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận vào sáng ngày 7/6 trên phạm vi địa giới hành chính của Công ty Quyết Thắng tại phường Quảng Châu, các hạng mục vi phạm đã bị chính quyền thành phố Sầm Sơn phát hiện, lập biên bản, xử lý và yêu cầu tháo dỡ vẫn tồn tại như thách thức dư luận và chính quyền sở tại. 

Thông tin sự việc trên, ông Mai Thành Đồng, Chủ tịch UBND phường Quảng Châu cho biết, phía UBND phường sẽ đề xuất với thành phố Sầm Sơn cưỡng chế tháo dỡ đối với trạm trộn bê tông trái phép của Công ty Quyết Thắng.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Quyết Thắng, có địa chỉ trụ sở tại Tổ dân phố Châu Giang, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Người đại diện là bà Trần Thị Thuận.

Việc Công ty Quyết Thắng không chấp hành quyết định xử phạt hành chính, để công trình vi phạm tồn tại trong thời gian dài không tháo dỡ cho thấy sự hời hợt của chính quyền địa phương để vi phạm tồn tại, không có hướng xử lý dứt điểm.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hà Thắng

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: