Thanh Hóa: "Chú Xứng không cho đi nước ngoài đâu"

(CLO) Đó là thông tin mà bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết xung quanh việc gần 20 cán bộ, lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc đi nước ngoài để xúc tiến thương mại.

Thời gian qua, dư luận trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tỏ ra hết sức bất bình trước việc bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký hai quyết định cho 16 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của huyện này đi nước ngoài chỉ trong vòng 2 ngày.

Theo tài liệu mà phong viên có được, ngày 05/6/2018, bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc "cho phép Đoàn cán bộ UBND huyện Hậu Lộc đi công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức". Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Đoàn cán bộ UBND huyện Hậu Lộc gồm các đồng chí; Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND, Lường Văn Thắng - (Phó Chủ tịch HĐND), Lê Duy Hưng (Trưởng phòng Tài chính kế hoạch), Trịnh Cao Sơn (Chánh văn phòng HĐND-UBND), Ngọ Viết Thắng (Trưởng ban QLDA), Hoàng Liên Sơn (Chi Cục trưởng Chi cục Thuế), Đồng Minh Quang (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường), Hoàng Quốc Hà (Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Hậu Lộc) được đi tham quan, tìm hiểu thị trường và nghiên cứu, học tập các mô hình sản xuất tiêu biểu tại Cộng hòa Liên bang Đức theo Thư mời số 91/CNTH-HV ngày 7/5/2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa.

Thời gian chuyến đi từ ngày 10/6/2018 đến ngày 20/6/2018. Kinh phí chuyến đi do phía mời đài thọ.

Một trong hai quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa ký cho Đoàn cán bộ huyện Hậu Lộc đi nước ngoài

 Ngoài Quyết định cho toàn đoàn, bà Thìn còn ký cho ông Nguyễn Văn Long, em trai ruột Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc đi nước ngoài

Quyết định trên chưa ráo mực thì ngày 06/6/2018, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lại tiếp tục ký thêm một quyết định "cho phép Đoàn cán bộ Lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc đi công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức".

Theo quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh, đoàn cán bộ của UBND huyện Hậu Lộc đi công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức gồm đồng chí Nguyễn Văn Luệ (Chủ tịch UBND), Lê Xuân Thơm (Phó Chủ tịch HĐND), Nguyễn Văn Sỹ (Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo), Nguyễn Xuân Hồng (Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng), Nguyễn Thị Liên (Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Bùi Ngọc Tú (Trưởng phòng Nội vụ), Nguyễn Thị Hương (Chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo) và Hoàng Văn Dần (Giám đốc Kho bạc) huyện Hậu Lộc được đi khảo sát thị trường tại Cộng hòa Liên bang Đức theo Thư mời số 91/CNTH-HV ngày 7/5/2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa.

Thời gian mà UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Đoàn cán bộ UBND huyện Hậu Lộc đi được bắt đầu từ ngày 25/6/2018 đến ngày về là ngày 5/7/2018. Kinh phí cho chuyến đi do các cá nhân tự chi trả. Trước những quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cho hai đoàn cán bộ là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của UBND huyện Hậu Lộc ồ ạt đi nước ngoài khiến người dân, dư luận địa phương rất băn khoăn trong công tác điều hành, lãnh đạo, bởi đa phần lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của UBND huyện Hậu Lộc đã đi nước ngoài. Người dân đến liên hệ công tác hoặc điều hành hoạt động hành chính tại đơn vị lấy ai để làm?

Cùng thời điểm, trên địa bàn cả nước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 chính thức diễn ra trong 3 ngày (từ 25 - 27/6/2018). Nhưng không hiểu lý do gì mà UBND tỉnh Thanh Hóa lại ban hành quyết định số 2113 (ngày 6/6) cho phép ông Nguyễn Văn Sỹ với chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Hậu Lộc đi khảo sát thị trường tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 25/6 đến ngày 5/7/2018.

Sáng ngày 28/6, ông Nguyễn Văn Ấp, Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc cho biết, cá nhân ông Ấp cũng đã được Tỉnh ủy cho đi sang Đức, vì do thủ tục visa nên sang tuần mới đi được. Còn ông Nguyễn Văn Sỹ, người có tên đi cùng đoàn mà UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định (số 2113, ngày 6/6/2018) đã nghỉ hưu từ ngày 1/6/2018.

Đưa thông tin về việc UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho đối tượng đã nghỉ hưu nhưng vẫn lập danh sách là Trưởng phòng Giáo dục để hợp thức hóa cho việc đi nước ngoài để khảo sát thị trường, bà Thìn cho biết: "Ông ấy nghỉ hưu rồi à? Trái thì cũng chả trái, nhưng mà ông ấy là người dân thường chứ gì. Chắc chưa nhận sổ bảo hiểm thì vẫn đương nhiên ông ấy vẫn đi. Còn nếu như ông ấy đã nghỉ hưu mà lại ghi chức danh (Trưởng phòng) thì sai từ cấp huyện trở lên, còn lên tỉnh thì không thể. Tất cả nội dung ấy đều sai, nhưng thậm chí tôi phải kiểm điểm ở cấp dưới. Phải cho kiểm tra lại ngay, phê bình kiểm điểm đến nơi đến chốn chứ không phải là huyện ấy đâu. Bây giờ quản lý về công tác đối ngoại rất chặt chẽ".

 Danh sách Đoàn đi từ ngày 25/6 đến 7/5 có ông Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng Phòng Giáo dục

Cũng theo bà Thìn, "rất là cảm ơn anh (PV), còn ông ấy có về hưu hay không, nếu mà sai thì Sở Ngoại vụ phải giải trình. Cuối cùng sai ở chỗ nào thì chỉnh đốn lãnh đạo, rất là tuyệt vời. Phải yêu cầu kiểm tra ngay bây giờ và xem lại một số trường hợp đi điếc cái gì nếu mà ấy thì tôi kỷ luật hết đây".

Bà Thìn cũng trăn trở: "Mà chú Xứng (ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) là không cho đi đâu nhé. Nghỉ phép thì phải phép, đoàn đi chưa về thì không thể cho đi được, lấy ai mà làm việc. Thậm chí là có văn bản yêu cầu quay về ngay, không thể như thế được. Và phải yêu cầu báo cáo chuyến đi đấy làm gì, xúc tiến cái gì bằng văn bản. Đi trùng thời gian như thế này là không thể được rồi".

Như có ý trấn an phóng viên khi cung cấp, trao đổi thông tin, bà Thìn tiếp lời "hiện nay một số e (ý nói PV) là hết sức trách nhiệm ở đây, cái gì chưa rõ hỏi chị nói, chị giải thích. Còn cái gì Ủy ban sai mà Ủy ban có thể điều chỉnh được thì các em cũng hết sức thông cảm để điều chỉnh, chị thấy đấy là cái tuyệt vời nhất của các em và các em cũng nắm được rõ vấn đề hơn. Để cây viết của các em nó không phải đính chính lại, mà nó sắc nét hơn, mọi người sẽ ghi nhận hơn".

Ông Nguyễn Thanh Tiêu, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa cho biết: "Đúng là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có thư mời số 91 gửi UBND huyện Hậu Lộc đi Cộng hòa Liên bang Đức. Kinh phí cho chuyến đi là kinh phí xúc tiến đầu tư, kinh phí đài thọ cho chuyến đi là của Phòng Thương mại Trung ương". Tuy nhiên, sáng ngày 28/6, trả lời PV báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Văn Ấp, Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc lại cho rằng "kinh phí chuyến đi đều do anh em tự túc"...?

Với hiện tượng UBND huyện Hậu Lộc được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho phép Đoàn công tác của huyện này là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đi khảo sát thị trường, tham quan, tìm hiểu thị trường và nghiên cứu, học tập các mô hình sản xuất tiêu biểu tại Cộng hòa Liên bang Đức một cách ồ ạt khiến dư luận rất khó hiểu...?

Cấp dưới tham mưu sai thì sẽ bị xử lý, vậy đồng chí Lê Thị Thìn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký duyệt quyết định sai đối tượng thì sao?

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

Trần Đại

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: