Thanh Hóa: Có "bảo kê" cho xây dựng trái phép?

(CLO) Công ty may dựng xưởng may trái phép ngay trong khuôn viên trường học với diện tích vài ngàn mét vuông dưới danh nghĩa "Dạy học gắn liền với thực tiễn sản xuất ở địa phương".

Theo phản ánh của người dân địa phương, trong thời gian qua, trên địa bàn xã Hải An, huyện Tĩnh Gia xảy ra rất nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến vi phạm trật tự trong đầu tư xây dựng. Dù Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Chỉ thị số 22 về quản lý, chấn chỉnh và quy định trách nhiệm cũng như các chế tài xử lý kèm theo, nhưng đa phần chỉ doanh nghiệp chịu tội còn lãnh đạo các cấp từ xã đến huyện vẫn chưa hề bị xử lý.

Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 4, đóng tại xã Hải An, huyện Tĩnh Gia là một trong những đơn vị bất chấp các quy định, làm trái pháp luật.

Lần giở hồ sơ vụ việc cho thấy, ngày 4/3/2018, Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Quốc tế T&M, do ông Lê Ngọc Thuận làm Giám đốc, có địa chỉ trụ sở đóng tại xóm 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa có tờ trình gửi Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 về việc xin mượn một phần mặt bằng của trường để làm cơ sở đào tạo công nhân may.

 Bút phê của ông Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia là trái các quy định pháp luật

Phúc đáp nhu cầu trên, ông Bùi Giang Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 có xác nhận về nguyện vọng mà phía Công ty cổ phần sản xuất thương mại Quốc tế T&M xin mượn đất để mở Công ty may là đúng thực tế. Để nhận được "đèn xanh" từ UBND huyện, ông Bùi Giang Thắng đã kiến nghị: "Nếu được sự thống nhất của UBND huyện, trường sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp để liên kết với trường trong đầu tư".

Tiếp đó, ngày 14/3/2018, phía Công ty tiếp tục gửi tờ trình tới UBND huyện Tĩnh Gia để xin mượn đất của Trường THPT Tĩnh Gia 4 làm cơ sở đào tạo công nhân may và được ông Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia xác nhận đồng ý.

Căn cứ theo những ý kiến và chủ trương từ Trường THPT Tĩnh Gia 4 cũng như UBND huyện Tĩnh Gia, ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Quốc tế T&M đã ký hợp đồng cho mượn mặt bằng với Trường THPT Tĩnh Gia 4, do ông Bùi Giang Thắng, chức vụ Hiệu trưởng làm đại diện.

 Khu cổng vào Công ty may nằm trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 trái pháp luật

Hai bên đã thống nhất ký kết về khu đất cho mượn diện tích 28m x 120m = 3.360m2 với thời gian là 18 tháng, ngày bắt đầu thuê được tính từ  ngày 01/04/2018.

Trước sự việc trên, dư luận tại địa phương cũng như học sinh trong Trường THPT Tĩnh Gia 4 tỏ ra khó hiểu về những việc làm trái pháp luật của lãnh đạo nhà trường cũng như UBND huyện Tĩnh Gia về việc Công ty cổ phần sản xuất thương mại Quốc tế T&M đã cho đầu tư, xây dựng hai khu nhà xưởng để phục vụ cho việc sản xuất của đơn vị ngay trên khuôn viên đất đã được Nhà nước giao với mục đích xây dựng trường học.

Nhìn nhận về vấn đề trên, ông Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết: "Tình hình là Tĩnh Gia 4 có 3 cái phòng học, trường có làm văn bản xin ý kiến huyện cho Công ty mượn để mở một cái lớp tập huấn về may. Tôi nghĩ mượn để tập huấn thì để cho họ mượn, chứ còn sau đó thì nó diễn biến như thế nào thì tôi không biết. Chứ không phải huyện đồng ý cho mượn nhà trường. Không có xưởng may ở đó, trong lúc đang còn làm cái đất thì mượn để tập huấn cho công nhân trong 3 cái phòng cấp 4 ấy. Tôi cũng không biết đó là công ty gì nữa mà chỉ biết là họ đang làm thủ tục mượn đất ở Tĩnh Gia. Mình có động cơ như thế là rất tốt, chứ không có cho thuê mượn gì".

 Trường THPT Tĩnh Gia 4 xin ý kiến UBND huyện Tĩnh Gia để ký kết hợp đồng "xẻ thịt" khuôn viên trường học

Thông tin sự việc trên, ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Việc đầu tư nhà máy may trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4 là không hợp pháp. Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan báo chí đã thông tin sự việc. Ngay chiều nay chúng tôi sẽ làm văn bản gửi UBND huyện Tĩnh Gia và Sở Giáo dục & Đào tạo về việc này. Chính quyền địa phương mà tiếp tay như này là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Việc này là sai rồi, ký văn bản như thế này là ông Kỳ bị kỷ luật đấy chứ".

Để tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/11/2014 quy định rõ: "Các cơ quan thông tấn báo chí tập trung thông tin, phản ánh kịp thời những việc làm sai trái của cá nhân, tập thể trong quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai".

 Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cho biết: "Ký như thế này thì ông Kỳ bị kỷ luật đấy". ảnh Nguyễn Dương

Chỉ thị 22/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, UBND huyện Tĩnh Gia chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, xây dựng không phép, lấn chiếm đất trái phép do mình quản lý thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND xã thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn nếu để xảy ra từ 2 hộ dân trở lên trên địa bàn do mình quản lý vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng thì Chủ tịch UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy đình chỉ chức vụ và thi hành kỷ luật đối với xã đó từ hình thức khiển trách trở lên và Chủ tịch UBND huyện thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn để 2 doanh nghiệp trở lên vi phạm trong quy hoạch, trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích thì bị đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật.

Chiếu theo các quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng như các quy định pháp luật, phía UBND huyện Tĩnh Gia đã để xảy ra 33 trường hợp vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2018, trong đó xã Hải An có rất nhiều vi phạm liên quan đến quản lý trật tự xây dựng. Nhưng hiện tại vẫn chưa một cá nhân, tổ chức nào bị xử lý kỷ luật hoặc đình chỉ công tác.

Được biết, liên quan đến nhiều vi phạm tại Tĩnh Gia, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia và nhiều cá nhân khác.

Xử lý các vụ việc trên và xử lý  trách nhiệm của người đứng đầu UBND huyện Tĩnh Gia như thế nào? Câu hỏi này xin gửi tới ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời dư luận.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Quang Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: