Thanh Hoá: Rừng Lim "chảy máu" và bản báo cáo "bất thường" của Kiểm lâm huyện Bá Thước?

(CLO) Hàng chục cây gỗ Lim có đường kính nhỏ nhất phần gốc từ 20 - 60cm tại làng Đô, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá bị các đối tượng chặt hạ, khai thác trái phép. Tuy nhiên, bản báo cáo của Kiểm lâm huyện Bá Thước lại cho thấy sự “méo mó” so với biên bản kiểm tra thực tế.
Những cây gỗ Lim tại hiện trường có đường kính trên 50cm không được đưa vào biên bản xử lý vụ việc

Những cây gỗ Lim tại hiện trường có đường kính trên 50cm không được đưa vào biên bản xử lý vụ việc

Thông tin ban đầu vụ việc cho biết, ngày 7/2/2020, từ tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng chặt hạ, khai thác trái phép gỗ tại làng Đô, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 2 (Kiểm lâm CĐ số 2) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bá Thước tiến hành kiểm tra, xác minh.

Kết quả kiểm đếm của lực lượng Kiểm lâm cho thấy: Tại vị trí toạ độ (X:520609; Y:2242873) có 11 cây gỗ Lim và 07 cây gỗ SP nhóm 6 bị chặt hạ, đường kính gốc trung bình từ 20-50cm, gỗ đang nằm nguyên tại cội, tại hiện trường có 19 khúc gỗ tròn, khối lượng thiệt hại 1,696 m3.

Đối tượng rừng sản xuất, hiện trạng thực tế là rừng trồng luồng có xen lẫn các cây gỗ tạp của hộ gia đình quản lý. Chủ rừng được xác định là ông Bùi Thanh Tùng, có địa chỉ tại xã làng Đô, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Vị trí khai thác gỗ nói trên thuộc lô 35 khoảnh 3a tiểu khu 304.

Cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bá Thước kiểm tra lại đã phát hiện thêm 16 cây gỗ các loại chưa được Kiểm lâm kiểm tra trong biên bản hồ sơ vụ việc

Cán bộ Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bá Thước kiểm tra lại đã phát hiện thêm 16 cây gỗ các loại chưa được Kiểm lâm kiểm tra trong biên bản hồ sơ vụ việc

Theo báo cáo của Kiểm lâm huyện Bá Thước: Qua quá trình kiểm tra thực tế hiện trường, hồ sơ pháp lý, Kiểm lâm huyện Bá Thước đã tiến hành lập biên bản kiểm tra lâm sản, biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt đối với ông Bùi Thanh Tùng số tiền 750.000 đồng (theo Điểm b Khoản 1 Điều 24 Nghị định 35/2019/NĐCP ngày 25/4/2019 của Chính phủ) và kèm theo biện pháp khắc phục là buộc trả lại 19 khúc gỗ tròn các loại có khối lượng 1,696 m3 có nguồn gốc từ rừng trồng cho hộ gia đình.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, những gì ông Lê Duy Ngợi, Hạt trưởng Kiểm lâm báo cáo UBND huyện Bá Thước và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá là không chính xác với biên bản kiểm tra thực tế.

Được biết, liên quan đến việc để xảy ra khai thác rừng trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Bá Thước vào cuối năm 2019. Tháng 12/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã ký Quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ Kiểm lâm, trong đó: ông Lê Duy Ngợi, Hạt trưởng, ông Đào Đình Huy, phó Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bá Thước phụ trách tuyến, địa bàn và ông Phạm Văn Dũng, phụ trách Trạm Kiểm lâm Điền Lư và phụ trách địa bàn xã Điền Thượng đều chịu hình thức kỷ luật: Cảnh cáo. Ông Mai Văn Am, Kiểm lâm viên địa bàn xã Điền Hạ chịu hình thức kỷ luật: Khiển trách. Kiểm điểm nghiêm túc tại đơn vị, xem xét đánh giá hạ mức hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại công chức năm 2019 đối với ông Nguyễn Thế Vinh (KL Bá Thước), Nguyễn Thành Văn (Tổ trưởng KL cơ động số 2).

Sau khi ghi nhận hiện trường, bằng hình ảnh và bằng chứng cụ thể, nhóm phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã thông báo sự việc đến ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước đã giao cán bộ phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với đại diện chính quyền địa phương (xã Thiết Ống), Kiểm lâm huyện vào thực tế hiện trường xác minh thì phát hiện số lượng cây gỗ đã được đánh dấu kiểm tra và chưa đánh dấu lên đến 34 cây, với đường kính nhỏ nhất phần gốc từ 20 - 60cm.

Xác nhận với phóng viên, cán bộ UBND huyện Bá Thước cho biết: Qua xác minh ban đầu cho thấy có 16 cây là gỗ Lim và cây gỗ tạp chưa được kiểm tra, đánh dấu. Việc này tôi sẽ báo cáo Chủ tịch UBND huyện để có hướng chỉ đạo xử lý và cảm ơn (PV) đã quan tâm thông tin vụ việc.

Sáng ngày 3/3, trao đổi với phóng viên báo NB&CL qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước khẳng định: “Qua báo cáo của anh em cán bộ tại hiện trường khai thác gỗ Lim ở làng Đô, xã Thiết Ống đang có dư luận chưa tốt, gây bất ổn an ninh rừng. Sáng nay (3/3) huyện đã cử một tổ công tác do Phòng Tài nguyên & Môi trường làm tổ trưởng tới hiện trường kiểm tra lại toàn bộ sự việc để có thông tin chính thức”.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm khẳng định, nếu đúng có việc trên một diện tích đất, để xảy ra khai thác gỗ với số lượng lớn mà chỉ lập biên bản hoặc báo cáo không đúng thực tế như ở làng Đô, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước thì chúng tôi sẽ chỉ đạo Thanh tra pháp chế Chi cục kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vu việc. Cần thiết, chúng tôi sẽ cử đoàn công tác tới hiện trường xác minh lại.

Empty
Những cây Lim có tuổi thọ trên 50 năm tuổi đang được bảo tồn thì bị chặt hạ không thương tiếc tại làng Đô

Những cây Lim có tuổi thọ trên 50 năm tuổi đang được bảo tồn thì bị chặt hạ không thương tiếc tại làng Đô

Với hơn 30 cây gỗ các loại tại làng Đô, xã Thiết Ống được cho là khai thác khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép, nhưng Kiểm lâm huyện Bá Thước chỉ đưa vào biên bản 18 cây, đường kính từ 20-50cm và tiến hành xử phạt tang vật vi phạm hành chính 1,696m3 gỗ đang có nhiều bất thường cần sớm được làm rõ.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ thông tin tới bạn đọc.

Quang Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: