Thanh Hoá: Yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động tại khai trường trái phép

(CLO) Sở TN&MT Thanh Hóa vừa tiến hành kiểm tra, yêu cầu Công ty Anh Việt Hương tiếp tục dừng hoạt động trên khu đất dự kiến xin mở rộng khai trường khai thác đá sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận.

Thông tin từ Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa (Sở TN&MT) cho biết, sau khi báo Nhà báo & Công luận đăng bài viết: “Chính quyền bật đèn xanh cho công ty Anh Việt Hương nhờn luật”, cơ quan này đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ đá của doanh nghiệp tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh.

thanh hoa yeu cau doanh nghiep dung hoat dong tai khai truong trai phep hinh 1

Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu dừng hoạt động trên diện tích xin mở rộng khai trường, nhưng từ tháng 1 đến tháng 9/2021, Công ty Anh Việt Hương vẫn không chấp hành. Ảnh: Quang Duy

Bài liên quan

Chính quyền "bật đèn xanh" cho Công ty Anh Việt Hương nhờn luật?

Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm: đại diện phòng Tài nguyên khoáng sản, Thanh tra Sở, phòng Quản lý đất đai, đoàn Mỏ địa chất (thuộc Sở TN&MT Thanh Hóa); phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Như Thanh, UBND xã Xuân Phúc và đại diện Công ty TNHH Anh Việt Hương.

Kết quả kiểm tra kết luận, nội dung phản ánh của báo Nhà báo & Công luận về việc Công ty Anh Việt Hương sử dụng đất làm khai trường phục vụ khai thác khi chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất là đúng thực tế.

thanh hoa yeu cau doanh nghiep dung hoat dong tai khai truong trai phep hinh 2

Báo cáo kết quả kiểm tra của Sở TN&MT Thanh Hóa khẳng định phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận về việc Công ty Anh Việt Hương sử dụng đất trái phép là đúng thực tế. Ảnh: Quang Duy

Cụ thể: khu vực có diện tích 12.459 m2 đất tiếp giáp khu vực khai trường mỏ của doanh nghiệp, bao gồm 3 khu: khu có diện tích 11.262m2, doanh nghiệp đã san lấp mặt bằng, đang tập kết sản phẩm đá sau chế biến; khu có diện tích 1.133 m2, doanh nghiệp đã san gạt và xây các công trình phụ trợ (nhà điều hành, nhà ở công nhân…); khu có diện tích 100m2, doanh nghiệp đã san gạt và xây dựng trạm điện.

Từ kết quả kiểm tra thực tế và báo cáo của chính quyền địa phương, Sở TN&MT Thanh Hóa yêu cầu Công ty Anh Việt Hương tiếp tục dừng các hoạt động trên khu đất dự kiến mở rộng khai trường (12.459m2) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 950/UBND-CN ngày 21/1/2021; khẩn trương di rời khối lượng đá đang tập kết tại khu vực mở rộng khai trường chưa được thuê đất; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho thuê đất theo quy định.

Sở TN&MT Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Như Thanh chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND xã Xuân Phúc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản, sử dụng đất trái phép; giám sát việc di rời khối lượng đá đang tập kết tại khu vực xin mở rộng khai trường nhưng chưa được cho thuê đất.

thanh hoa yeu cau doanh nghiep dung hoat dong tai khai truong trai phep hinh 3

Sở TN&MT Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Như Thanh chỉ đạo UBND xã Xuân Phúc tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Anh Việt Hương nhưng không đề cập vấn đề xử lý trách nhiệm của các đơn vị có liên quan. Ảnh: Quang Duy

Trước đó, mặc dù Sở TN&MT, Sở Xây dựng và UBND huyện Như Thanh đều thống nhất đồng ý cho doanh nghiệp được mở rộng khai trường nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư không đồng ý. Lý do: Vị trí các khu đất đề nghị thực hiện dự án được chia thành nhiều khu riêng biệt, chưa tập trung, liền thửa, gây lãng phí đất đai, không đảm bảo hiệu quả sử dụng đất; số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa thống nhất, không có cơ sở để khẳng định việc đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 21/1/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ký văn bản chưa đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng khai trường khai thác đá vôi tại xã Xuân Phúc của Công ty Anh Việt Hương.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND huyện Như Thanh chỉ đạo UBND xã Xuân Phúc quản lý chặt chẽ việc sử dụng khu đất đề xuất đầu tư dự án; dừng các hoạt động trên khu đất đến khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thuê đất theo quy định.

Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng hoạt động trên khu đất từ tháng 1/2021 nhưng trên thực tế, từ đó đến thời điểm Sở TN&MT Thanh Hóa kiểm tra (cuối tháng 9/2021), Công ty Anh Việt Hương vẫn tiến sử dụng diện tích hơn 1,2 ha để làm khai trường.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, dù doanh nghiệp tiếp tục tái phạm việc sử dụng đất trái phép làm khai trường nhưng báo cáo kiểm tra của Sở TN&MT Thanh Hóa không đề cập đến việc xử lý trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai khoáng sản của chính quyền địa phương. Tương tự, hành vi tái phạm sử dụng đất trái phép làm khai trường của Công ty Anh Việt Hương cũng không được đoàn kiểm tra đề nghị xử phạt.

thanh hoa yeu cau doanh nghiep dung hoat dong tai khai truong trai phep hinh 4

Tháng 1/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chưa chấp thuận chủ trương mở rộng khai trường của Công ty Anh Việt Hương, yêu cầu chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất của doanh nghiệp. Ảnh: Quang Duy

Như báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh, trong nhiều năm, Công ty Anh Việt Hương đã tự thỏa thuận với các hộ dân để lấy đất làm khai trường khai thác đá và xây dựng kho chứa vật liệu nổ khi chưa được cấp chính quyền cho phép, cơ quan chức năng đã xử phạt nhưng chưa dứt điểm khiến doanh nghiệp “nhờn luật”.

Phải đến năm 2020, sau khi có đơn tố cáo của công dân, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa mới vào cuộc tổng kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, do buông lỏng quản lý, để cho tình trạng vi phạm của doanh nghiệp kéo dài dẫn đến hết thời hiệu xử xử phạt theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 nên UBND tỉnh Thanh Hóa không thể áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền mà chỉ có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cho Công ty Anh Việt Hương tiếp tục thực hiện thủ tục thủ tục giao đất, thuê đất. Tổng số tiền bị xử phạt của 3 cơ quan là UBND tỉnh, Sở TN&MT và UBND xã Xuân Phúc trong thời gian 5 năm vi phạm đối với doanh nghiệp là hơn 80 triệu đồng.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Duy

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: