Thế giới đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực do biến thể Omicron lây lan

(CLO) Do sự lây lan biến thể Omicron, nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực cho tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 25/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19  trên toàn cầu đã vượt 279.178.370 ca, trong đó có 5.406.109 người tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 666.891 trường hợp mắc COVID-19 và 5.064 ca tử vong.

the gioi doi mat voi tinh trang thieu nhan luc do bien the omicron lay lan hinh 1

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ “zero COVID-19” sang “sống chung với COVID-19. Tuy nhiên, việc xuất hiện biến thể mới Omicron đang làm chậm quá trình “bình thường mới” ở một số nước.

Đáng chú ý, do sự lây lan biến thể Omicron, nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực cho tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tại thủ đô London của Anh, số nhân viên y tế xin nghỉ phép trong tháng 12 đã tăng gấp 3 lần tại các bệnh viện, trong khi gần 10% số nhân viên cứu hỏa xin nghỉ ốm. Ở thành phố New York (Mỹ), khoảng 2.700 cảnh sát đã không đến công sở vào đầu tuần này - cao gấp đôi số người xin nghỉ ốm trong trung bình một ngày. Tại Cape Cod ở bang Massachusetts, một nhân viên bán hàng siêu thị Judy Snarsky cho biết đã phải tăng ca và làm việc 50 giờ/tuần do khoảng 50 trong tổng số 150 nhân viên tại siêu thị nghỉ việc.

Sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu do nhiễm biến thể Omicron đang tạo thêm sức ép với các bệnh viện, sở cảnh sát, siêu thị và các cơ sở thiết yếu khác vốn đang chật vật duy trì đội ngũ nhân viên tuyến đầu khi đại dịch sắp bước sang năm thứ ba. Các chính phủ đã nỗ lực ngăn chặn tình trạng thiếu nhân lực trong các ngành thiết yếu cho xã hội, từ lái xe tải, công nhân vệ sinh đến người chăm sóc trẻ em và nhân viên hướng dẫn đào tạo.

Tây Ban Nha và Anh đã giảm thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự, theo đó cho phép người lao động trở lại làm việc sớm hơn so với quy định hiện hành. Trong khi đó ở Mỹ, các bang như Massachusetts đã triển khai hàng trăm binh sĩ đến hỗ trợ các bệnh viện và cơ sở dưỡng lão. Tại thành phố Seattle, Thị trưởng Jenny Durkan cam kết nâng lương cho nhân viên siêu thị lên mức 4 USD/giờ.

Trong kế hoạch hỗ trợ trị giá 1.900 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Joe Biden, 350 tỷ USD được cấp cho các chính quyền bang và địa phương để tăng lương cho người lao động thiết yếu. Các chính quyền bang cũng đang sử dụng các nguồn quỹ của riêng mình để hỗ trợ lực lượng lao động trong đại dịch COVID-19. Tại bang Tây Virginia, Thống đốc Jim Justice cho biết sẽ sử dụng 48 triệu USD trong khuôn khổ Đạo luật Cứu trợ, Hỗ trợ và An ninh kinh tế (CARES) để tuyển dụng và đào tạo y tá nhằm bổ sung hơn 2.000 y tá mới trong 4 năm tới.

Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh tại nhiều quốc gia. Ngày 24/12, Ontario - tỉnh đông dân nhất của Canada đã ghi nhận 5.790 ca mắc mới COVID-19, phá kỷ lục số ca mắc mới theo ngày ghi nhận trước đó. Trước diễn biến dịch phức tạp, chính quyền tỉnh đã áp đặt một số biện pháp kiểm dịch có hiệu lực từ ngày 26/12/221 đến ngày 23/1/2022. Theo đó, hầu hết các hoạt động kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa.

Ở châu Á, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Cho đến nay, Hong Kong đã ghi nhận 34 ca nhiễm Omicron, nhưng tất cả là ca có lịch sử ra nước ngoài và phần lớn được phát hiện nhiễm khi nhập cảnh hoặc trong thời gian cách ly.

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo cũng đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Chính quyền thành phố cho biết bệnh nhân là một bác sĩ và không có lịch sử du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Hiện chưa rõ nguồn lây bệnh. Ngoài trường hợp trên, chính quyền thành phố còn ghi nhận thêm 3 ca nhiễm biến thể Omicron và những người này đều vừa đi du lịch nước ngoài về.

Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới ngày 24/12 đã giảm xuống dưới 7.000 ca ngày thứ hai liên tiếp, nhờ hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. Tuy nhiên, số ca mắc bệnh nặng lại tăng lên mức cao kỷ lục. Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết số bệnh nhân bị bệnh nặng ở mức 1.084 người, phá mức cao kỷ lục trước đó là 1.083 người ghi nhận ngày 23/12. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, đã ghi nhận thêm 16 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số trường hợp nhiễm biến thể này lên 262 ca.

Ở châu Âu, Litva yêu cầu nghị sĩ phải có giấy thông hành y tế khi vào tòa nhà quốc hội. Quy định này có hiệu lực kể từ tháng 1/2022. Theo đó, chỉ những nghị sĩ đã tiêm phòng đầy đủ, hoặc đã khỏi COVID-19 trong thời gian gần đây hoặc có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ mới có thể vào tòa nhà quốc hội. Nước này cũng yêu cầu người dân xuất trình giấy thông hành y tế tại các điểm vào cửa các trung tâm thương mại, nhà hàng hoặc các tiệm làm đẹp.

Tại Slovenia, Chính phủ nước này đã quyết định hủy tổ chức các sự kiện đón mừng Năm mới ngoài trời, đây là năm thứ hai liên tiếp các sự kiện này bị hủy. Quyết định nêu rõ các nhà hàng có thể phục vụ bữa tối mừng Năm mới, nhưng khách hàng phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện tối đa 12 giờ trước đó.

Giá trị của các xét nghiệm COVID-19 cũng đã được rút ngắn từ 72 giờ xuống còn 48 giờ. Đối với tiệc đón mừng Giáng sinh và Năm mới mang tính cá nhân, chỉ cho phép tối đa 3 hộ gia đình khác nhau tham gia cùng lúc và tất cả những người trên 6 tuổi nên làm xét nghiệm trước đó.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: