"Cơn lốc" nguồn cung: 35.000 căn hộ mới đổ bộ phía Đông
Số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường như CBRE và One Housing đồng loạt chỉ ra một "siêu chu kỳ" nguồn cung mới đang hình thành. Sau giai đoạn khan hiếm, năm 2026 dự kiến Hà Nội sẽ đón khoảng 35.000 căn hộ mới.
Trọng tâm của dòng tiền và hạ tầng đang dồn về phía Đông Thủ đô với sự hiện diện của các định chế bất động sản hàng đầu:
MIK Group: Công bố lộ trình phát triển 70 tòa chung cư với quy mô 35.000 căn.
Masterise Homes & Sunshine: Tiếp tục dẫn dắt phân khúc cao cấp và hạng sang.
Tổ hợp Văn Giang (Hưng Yên): Dự kiến cung ứng khoảng 12.000 căn, trong đó giá rumor từ 60 triệu đồng/m2 đã nhanh chóng được điều chỉnh tăng thêm 10-15 triệu đồng/m2 ngay đợt mở bán đầu tiên.
Việc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ mở bán ngay khi có giấy phép nhằm tối ưu hóa dòng tiền và bổ sung vốn lưu động đã giúp nguồn cung sơ cấp dồi dào trở lại.
Nghịch lý giá bán: Cao gấp 3 lần sau một thập kỷ
Dù giỏ hàng đầy ắp, nhưng nỗi lo "thừa cung cục bộ" ở phân khúc cao cấp đang hiện hữu. Theo dữ liệu từ CBRE, giá bán thứ cấp bình quân tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 91 triệu đồng/m2 vào cuối quý III/2025 – con số cao gấp 3 lần mặt bằng giá 10 năm trước.
Sự leo thang của giá bán đang tạo ra "hàng rào" ngăn cản khả năng tiếp cận của số đông:
Căn hộ 1 phòng ngủ (38m2): Chạm mức 2,5 tỷ đồng.
Căn hộ 2 phòng ngủ: Vượt ngưỡng 3,4 tỷ đồng.
Tín hiệu cảnh báo: Thanh khoản sụt giảm, tồn kho tăng 37%
Báo cáo từ Bộ Xây dựng đang phác thảo một bức tranh tương phản: Trong khi nguồn cung tăng, lượng giao dịch toàn thị trường trong quý III/2025 lại giảm 13% theo quý. Đáng chú ý, lượng tồn kho chung cư tại nhiều địa phương đã tăng tới 37%, cho thấy sức hấp thụ đang có dấu hiệu "hụt hơi".
Khảo sát thực tế cũng cho thấy sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư và người mua thực:
Chiến thuật "phòng thủ": 1/3 người dân lựa chọn thuê nhà dài hạn thay vì mua đứt để tránh áp lực tài chính.
Xu hướng "ly tâm": 29% khách hàng chuyển hướng sang vùng ven tìm kiếm các dự án giá rẻ hơn.
Nhận định chuyên gia: Cẩn trọng kịch bản đóng băng 2007-2011
Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, đưa ra cảnh báo về trạng thái bão hòa của thị trường. Khi bên bán quyết giữ giá cao để bảo vệ biên lợi nhuận, còn bên mua e dè rủi ro thanh khoản, thị trường dễ rơi vào trạng thái "đứng hình".
Nhìn lại giai đoạn 2007-2011, khi giá đất tăng quá nóng kết hợp với việc siết chặt tín dụng, thị trường đã rơi vào cảnh đóng băng kéo dài. Chuyên gia lo ngại nếu không có sự điều chỉnh về cơ cấu sản phẩm – đặc biệt là đẩy mạnh nhà ở xã hội và phân khúc bình dân – thị trường chung cư 2026 sẽ đối mặt với thách thức lớn về tính thanh khoản dù nguồn cung dồi dào.