Thị xã Phổ Yên có “bao che” cho doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích?

(NB&CL) Dự án “Xây dựng gara ô tô, xe máy, các loại máy nông nghiệp, kho bãi vật liệu và trung chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn xóm Giếng, xã Hồng Tiến” do bà Nguyễn Thị Thanh Trang làm chủ đầu tư ngang nhiên sử dụng đất sai mục đích nhưng không hề bị chính quyền địa phương xử lý.

Trong số báo 50 ra ngày 13/12/2019, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin tới bạn đọc sự việc ông Nguyễn Hùng Điềm (xóm Giếng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên không giải quyết đơn khiếu nại của gia đình ông theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, ông Điềm khiếu nại việc UBND huyện Phổ Yên (năm 2011) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD) cho Dự án “Xây dựng gara ô tô, xe máy, các loại máy nông nghiệp, kho bãi vật liệu và trung chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn xóm Giếng, xã Hồng Tiến” (dự án) do bà Nguyễn Thị Thanh Trang làm chủ đầu tư trái luật.

Khu vực dự án của bà Nguyễn Thị Thanh Trang được coi là đất vàng tại thị xã Phổ Yên.

Khu vực dự án của bà Nguyễn Thị Thanh Trang được coi là đất vàng tại thị xã Phổ Yên.

Mới đây, bạn đọc lại tiếp tục phản ánh về sai phạm liên quan đến dự án này.

Theo hồ sơ phóng viên thu thập được, năm 2011, UBND huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là thị xã Phổ Yên) đã xin chủ trương cấp trên để tiến hành thực hiện dự án nắn chỉnh, cải tạo dòng suối Vân Dương trên cơ sở tờ trình số 15/TTr-UBND của UBND xã Hồng Tiến ngày 7/6/2011.

Theo đó, toàn bộ diện tích từ sau khu dân cư đến bờ phía Tây sau khi nắn chỉnh dòng chảy của đoạn suối Vân Dương được quy hoạch để xây dựng khu kinh doanh thương mại, sản xuất kinh doanh.

Ngày 19/7/2011, UBND huyện Phổ Yên có Biên bản thống nhất địa điểm giữa UBND xã Hồng Tiến, cơ sở xóm Giếng, phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho bà Nguyễn Thị Thanh Trang lập dự án “Xây dựng gara ô tô, xe máy, các loại máy nông nghiệp, kho bãi vật liệu và trung chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng” (dự án).

Chủ đầu tư dự án trưng biển cho thuê mặt bằng; trong dự án không có bất kỳ công trình nào liên quan đến mục đích đã nêu trên dự án.

Chủ đầu tư dự án trưng biển cho thuê mặt bằng; trong dự án không có bất kỳ công trình nào liên quan đến mục đích đã nêu trên dự án.

Biên bản nêu rõ: 1. Thống nhất địa điểm thực hiện dự án tại xóm Giếng, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, với diện tích 0,68ha; 2. Vị trí khu đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2011 của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 3. Khi có chấp thuận địa điểm, cơ sở kinh doanh phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện làm tốt công tác thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng; 4. Phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích, đúng ranh giới không làm ảnh hưởng đến khu vực lân cận, cũng như môi sinh môi trường, sử dụng lao động tại địa phương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đơn vị thực hiện thi công nắn chỉnh, cải tạo dòng suối Vân Dương tại xã Hồng Tiến là Công ty TNHH Cường Đại (xóm Ấm, xã Hồng Tiến) do ông Nguyễn Văn Cường làm Giám đốc. Ông Cường chính là bố đẻ của bà Nguyễn Thị Thanh Trang (sinh năm 1992), bà Trang cũng đã từng có thời gian công tác tại phòng TN&MT của thị xã Phổ Yên.

Mặc dù được giao đất, cấp GCN QSD đất từ năm 2011 để thực hiện dự án; tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường thì chủ đầu tư không hề sử dụng đúng mục đích đất.

Tại dự án là nhà hàng, quán cà phê, nhà xưởng đang được dựng lên cho thuê, nhà trọ cho công nhân thuê; không hề có bất kỳ công trình nào liên quan đến gara ô tô, xe máy, các loại máy nông nghiệp, bãi vật liệu xây dựng. Diện tích đất bỏ trống thuộc dự án còn rất lớn.

Khu vực nhà hàng trong dự án nằm ngay trước dòng suối Vân Dương và nước thải được đổ trực tiếp ra dòng suối.

Khu vực nhà hàng trong dự án nằm ngay trước dòng suối Vân Dương và nước thải được đổ trực tiếp ra dòng suối.

Việc sử dụng đất sai mục đích đã đi ngược lại với Biên bản thống nhất địa điểm giữa UBND huyện Phổ Yên, UBND xã Hồng Tiến, cơ sở xóm Giếng với chủ đầu tư là bà Nguyễn Thị Thanh Trang. Nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao những vi phạm này không hề bị xử lý?

Để làm rõ sự việc trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Hồng Tiến. Tuy nhiên, những gì phóng viên nhận được chỉ là văn bản số 211/CV-UBND của UBND xã Hồng Tiến trả lời báo Nhà báo và Công luận một cách sơ sài, không trả lời theo đúng nội dung phóng viên đã để lại trước đó, đẩy trách nhiệm lên UBND thị xã Phổ Yên.

Trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Dũng – cán bộ địa chính xã Hồng Tiến, khi được hỏi về việc dự án đang sử dụng không đúng mục đích đất, UBND xã đã có văn bản kiểm tra, báo cáo lên UBND thị xã Phổ Yên để kiểm tra, xử lý hay chưa? Ông Dũng cho biết: “Thời điểm mà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trang mình đang công tác ở địa phương khác, mình mới về Hồng Tiến được một thời gian. Toàn bộ hồ sơ xã có mình đã cung cấp hết cho báo; mình kiểm tra không có hồ sơ, văn bản nào liên quan đến việc sử dụng đất cả…”.

Tháng 10/2019, Đoàn kiểm tra của UBND thị xã Phổ Yên có ra dự thảo kết quả kiểm tra dự án của bà Nguyễn Thị Thanh Trang cho thấy: Tại thửa số 883 diện tích 7.543m2 bà Trang đã xây dựng cửa hàng kinh doanh ăn uống và một dãy nhà trọ. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về đất đai đúng hay có vi phạm cũng không được đoàn kiểm tra làm rõ.

Trên thực tế, dự án của bà Nguyễn Thị Thanh Trang gồm nhiều thửa đất nằm dọc suối Vân Dương, giáp Quốc lộ 3 và được chia nhỏ ra các thửa đất không liền nhau (thửa 881, 882, 883) xen giữa khu dân cư. Việc sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thanh Trang mặc dù được giao đất từ năm 2011 đến nay nhưng không được sử dụng đúng mục đích, có thửa đất chưa xây dựng, thửa đất còn đang trong tình trạng UBND huyện Phổ Yên cấp GCNQSDĐ chồng lấn lên đất của người dân (hộ gia đình ông Nguyễn Hùng Điềm). Mặc dù ông Điềm đã khiếu nại suốt gần 2 năm qua nhưng chưa nhận được bất kỳ văn bản trả lời rõ ràng về vụ việc này từ UBND thị xã Phổ Yên mà chỉ là lời hứa hẹn.

Ngày 9/1/2020, Ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có Công văn số 60/UBND–TCD gửi Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Hùng Điềm, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Công văn nêu rõ: Ban tiếp công dân tỉnh được UBND tỉnh Thái Nguyên giao xử lý đơn của ông Nguyễn Hùng Điềm, trú tại xóm Giếng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên phản ánh về việc UBND thị xã Phổ Yên chưa có văn bản trả lời đơn công dân.

Mặc dù UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo đến 2 lần nhưng đến nay người dân vẫn phải “dài cổ” chờ đợi câu trả lời đơn khiếu nại từ UBND thị xã Phổ Yên.

Mặc dù UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo đến 2 lần nhưng đến nay người dân vẫn phải “dài cổ” chờ đợi câu trả lời đơn khiếu nại từ UBND thị xã Phổ Yên.

Về nội dung trên, ngày 5/8/2019, UBND tỉnh có công văn số 3138/UBND-TCD yêu cầu UBND thị xã Phổ Yên khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019 và trả lời công dân; Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo, công dân phản ánh chưa nhận được văn bản trả lời, tiếp tục có đơn vượt cấp đề nghị chỉ đạo xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo quá trình chỉ đạo giải quyết đơn của công dân, những khó khăn, vướng mắc và biện pháp giải quyết dứt điểm với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/01/2020.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: