Thời sự 24H ngày 10/4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký gói 62.000 tỷ hỗ trợ 20 triệu đối tượng

Thứ sáu, 10/04/2020 19:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký thông qua gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19.

Thủ tướng ký gói 62.000 tỉ hỗ trợ 20 triệu đối tượng. Ảnh: VGP

Thủ tướng ký gói 62.000 tỉ hỗ trợ 20 triệu đối tượng. Ảnh: VGP

Trong đó, với những người lao động nghỉ không lương và người bị tạm hoãn hợp đồng từ một tháng trở lên sẽ được nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng.

Để hỗ trợ thêm cho người lao động, các doanh nghiệp khó khăn về tài chính sẽ được vay không cần tài sản thế chấp và hưởng chính sách 0% từ Ngân hàng chính sách để trả thêm một nửa tháng lương nữa cho những người lao động này.

Các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, tạm ngừng kinh doanh từ 1-4 năm nay sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng tùy theo diễn biến của dịch bệnh nhưng không quá 3 tháng.

 Với những người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hay có hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm cũng sẽ được hưởng hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Những người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, người được hưởng trợ cấp xã hội được nhận 500.000 đồng mỗi tháng. Còn hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 mỗi người mỗi tháng và nhận trong một lần cho cả 3 tháng.

>>>Chi tiết: Tại đây

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Triển khai gói hỗ trợ kịp thời, đến tận người bị thiệt hại

Sáng 10/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về các giải pháp, nhiệm vụ cho 4 nội dung lớn ứng phó tổng thể, toàn diện với những tác động từ dịch COVID-19 tới các mặt của đời sống xã hội...

>>>Chi tiết: Tại đây

UBTV Quốc hội bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết phê chuẩn, điều động, bổ nhiệm nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu.

>>>Chi tiết: Tại đây

Đại tướng Tô Lâm: Mỗi ngày, hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch COVID-19

Lực lượng Công an mỗi ngày phải huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia chống dịch COVID-19, nhất là làm việc tại tuyến đầu. Do vậy, mỗi ngày sẽ có hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ Công an có nguy cơ bị lây nhiễm dịch trong bất cứ lúc nào...

>>>Chi tiết: Tại đây

Thủ tướng đồng ý chuyển dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sang hình thức đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ GTVT, Bộ KH-ĐT về chuyển đổi dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sang hình thức đầu tư công; trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công...

>>>Chi tiết: Tại đây

4 nội dung tổng thể, toàn diện ứng phó với những tác động từ dịch COVID-19

Hôm nay (10/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương về các giải pháp, nhiệm vụ cho 4 nội dung lớn ứng phó tổng thể, toàn diện với những tác động từ dịch COVID-19 tới các mặt của đời sống xã hội...

>>>Chi tiết: Tại đây

Tập đoàn, TCT thiệt hại nặng do dịch Covid-19: “Siêu ủy ban” làm gì để giải cứu “đoàn tàu” đang cạn nhiên liệu

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, thêm vào đó là tác động của cuộc chiến tranh thương mại, giảm giá dầu lửa giữa một số quốc gia trên thế giới, dẫn đến một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lí vốn nhà nước đang phải chịu tác động kép...

>>>Chi tiết: Tại đây

Thủ tướng đồng ý chủ trương cho phép đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Tại Công văn số 2769/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến về đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán COVID-19...

>>>Chi tiết: Tại đây

Xây dựng bệnh viện dã chiến cho tình huống khẩn cấp ứng phó dịch bệnh COVID-19

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, ngày 9/4, Bộ Xây dựng chủ trì cuộc họp triển khai phương án xây dựng bệnh viện dã chiến cho tình huống khẩn cấp ứng phó bệnh dịch COVID-19...

>>>Chi tiết: Tại đây

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về Ứng phó dịch bệnh COVID-19 trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020...

>>>Chi tiết: Tại đây

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Australia về phòng chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison để trao đổi về hợp tác song phương và khu vực trong bối cảnh đại dịch COVID-19...

>>>Chi tiết: Tại đây

Việc lưu hành công hàm tại LHQ là việc làm bình thường

Tại cuộc họp báo trực tuyến thường kỳ tháng 4/2020, diễn ra chiều 9/4/2020, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc lưu hành công hàm tại LHQ là việc làm bình thường, thể hiện lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Hà Nội: Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ người ăn xin, bán hàng rong

XX

Bài liên quan

P.V (tổng hơp)

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức