Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ hướng đi của nền kinh tế Việt Nam trong cả ngắn hạn và dài hạn

(NB&CL) Bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra bốn bước chuyển có ý nghĩa chiến lược.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phat-bieu-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-anh-thong-nhatttxvn.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Liên quan đến nội dung này, phóng viên Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, để làm rõ những yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới mô hình quản trị quốc gia, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

+ Bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh gọn bộ máy mới chỉ là điều kiện, còn mục tiêu là nâng cao hiệu lực lãnh đạo và chất lượng phục vụ Nhân dân. Theo bà, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm thế nào để đo lường hiệu quả phục vụ thực chất của bộ máy thay vì chỉ dừng lại ở các con số về giảm đầu mối?

- Theo tôi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh rất rõ rằng tinh gọn bộ máy chỉ là điều kiện, chứ không phải mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng nhất là chuyển mạnh từ tư duy quản lý bộ máy sang quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Nếu chỉ giảm đầu mối, giảm biên chế mà hiệu quả quản trị không thay đổi thì cải cách chưa thể coi là thành công. Điều người dân mong muốn không phải là bộ máy nhỏ hơn mà là thủ tục nhanh hơn, quyết định đúng hơn, chi phí xã hội thấp hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Vì vậy, hiệu quả cải cách không thể chỉ đo bằng số lượng cơ quan được sáp nhập mà phải được đánh giá thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Đó mới là tư duy quản trị hiện đại.

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, có thể thấy nhiều chuyển biến tích cực như giảm tầng nấc trung gian, phân cấp mạnh hơn cho địa phương, nhất là cấp cơ sở, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí và nâng cao tính chủ động của chính quyền.

Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn đầu. Một số nơi vẫn còn tình trạng “gọn về tổ chức nhưng chưa mạnh về năng lực”. Phân cấp đã có nhưng chưa đi đôi với nguồn lực, nhân lực và cơ chế kiểm soát tương xứng. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện để thay đổi về tổ chức thực sự trở thành thay đổi về chất lượng quản trị.

011.jpg
PGS.TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ảnh: T.L

Theo tôi, cần chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả. KPI là công cụ cần thiết nhưng chưa đủ. Bên cạnh các chỉ tiêu định lượng phải đánh giá bằng hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của người dân. Thước đo cuối cùng phải là kinh tế phát triển hơn, người dân sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, môi trường trong sạch hơn và niềm tin của Nhân dân được củng cố.

Để đạt được điều đó, Trung ương cần tiếp tục phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường nguồn lực, đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ, bản lĩnh và liêm chính để dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường minh bạch để người dân và các tổ chức có điều kiện giám sát, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

+ Từ định hướng chuyển quản lý phân tán sang quản trị thống nhất lãnh thổ và nguồn lực, theo bà cần thay đổi tư duy quản trị như thế nào để đáp ứng những yêu cầu mới?

- Theo tôi, quản lý thống nhất và phân cấp không phải là hai khái niệm đối lập mà phải được kết hợp hài hòa.

Trước đây, do điều kiện phát triển còn khó khăn nên mỗi địa phương đều muốn giữ lại nguồn lực của mình, dẫn đến tình trạng phân tán và thiếu sự tập trung để giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia. Trong giai đoạn phát triển mới, cần tập trung nguồn lực cho các mục tiêu trọng tâm, trọng điểm. Khi nguồn lực được phân bổ theo ưu tiên quốc gia thì hiệu quả sẽ cao hơn, toàn cục phát triển thì các địa phương cũng được hưởng lợi.

Tuy nhiên, quản lý nguồn lực ở quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ. Càng quản lý nguồn lực lớn càng phải có năng lực quản trị, bản lĩnh và đặc biệt là sự liêm chính.

Đối với đất đai, tài nguyên hay các nguồn lực chiến lược, điều quan trọng không chỉ là khơi thông để phục vụ phát triển mà còn phải quản lý chặt chẽ nhằm ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và lợi ích nhóm. Muốn vậy phải xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, bảo đảm mọi quyết định đều minh bạch, có trách nhiệm giải trình và chịu sự giám sát của Nhân dân.

+ Trước mục tiêu tăng trưởng hai con số dựa trên tri thức, công nghệ và năng suất, theo bà đâu là điểm nghẽn cần tháo gỡ và cần thiết kế chính sách như thế nào để vừa tạo đột phá tăng trưởng, vừa bảo đảm phát triển bao trùm?

- Theo tôi, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ hướng đi của nền kinh tế Việt Nam trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Trước mắt, cần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững. Muốn vậy phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông đầu tư, xử lý các dự án tồn đọng, củng cố năng lực doanh nghiệp, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Các mục tiêu phải được lượng hóa đến từng ngành, từng địa phương và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; khâu quyết định vẫn là tổ chức thực hiện.

Về dài hạn, Việt Nam phải chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên, gia công và lao động giá rẻ sang mô hình dựa trên năng suất, tri thức, dữ liệu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây không chỉ là thay đổi mô hình kinh tế mà còn là thay đổi tư duy phát triển.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển nhanh, khoa học - công nghệ phải thực sự chuyển hóa thành năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quan trọng hơn, mọi chính sách phải lấy con người làm trung tâm. Chuyển đổi số và AI không chỉ nhằm tạo ra tăng trưởng cao hơn mà còn phải mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm, tri thức và các dịch vụ thiết yếu, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

+ Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Bùi Thị An!

Xem thêm

Việt Nam - Australia củng cố động lực hợp tác trong giai đoạn mới

Việt Nam - Australia củng cố động lực hợp tác trong giai đoạn mới

(CLO) Ngày 22/7 theo giờ địa phương, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.

Chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến: Bước tiến chiến lược kiến tạo nền hành chính số phục vụ nhân dân

Chuẩn hóa dịch vụ công trực tuyến: Bước tiến chiến lược kiến tạo nền hành chính số phục vụ nhân dân

(CLO) Dịch vụ công trực tuyến đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh Chính phủ đang vươn mình hướng tới Chính phủ số, việc xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ công trực tuyến được đánh giá là yêu cầu cấp thiết nhằm chuẩn hóa chất lượng, nâng cao trải nghiệm người dùng, qua đó kiến tạo một nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò và hoạt động của UNRWA

Việt Nam nhất quán ủng hộ vai trò và hoạt động của UNRWA

(CLO) Ngày 22/7 theo giờ địa phương, tại Manila (Philippines), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có cuộc gặp với quyền Giám đốc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Christian Saunders.

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường kết nối chiến lược, mở rộng hợp tác

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường kết nối chiến lược, mở rộng hợp tác

(CLO) Ngày 22/7 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Việt Nam - Nhật Bản: Nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới

Việt Nam - Nhật Bản: Nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới

(CLO) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực; nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5/2026 vừa qua đã tạo động lực mạnh mẽ để góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Ông Mai Xuân Liêm được giao phụ trách hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Mai Xuân Liêm được giao phụ trách hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Sau khi ông Nguyễn Hoài Anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất giao ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phụ trách Đảng bộ UBND tỉnh và hoạt động của UBND tỉnh trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Phạt tới 100 triệu đồng nếu thông đồng, bao che ngăn cản xác minh thuế

Phạt tới 100 triệu đồng nếu thông đồng, bao che ngăn cản xác minh thuế

(CLO) Hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.

Tàu quá cảnh tại Việt Nam: Cấm rời tàu, cập mạn trái phép dưới mọi hình thức

Tàu quá cảnh tại Việt Nam: Cấm rời tàu, cập mạn trái phép dưới mọi hình thức

(CLO)  Theo Nghị định số 289/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trong suốt thời gian và hành trình quá cảnh tại Việt Nam, thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý người, hàng hóa, giữ nguyên trạng niêm phong và hồ sơ xuất nhập cảnh. Mọi hoạt động rời tàu, xuống tàu hay phương tiện khác cập mạn đều bị cấm tuyệt đối khi chưa có phép, ngoại trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, hoa tiêu và nhân viên y tế cấp cứu.

Đột phá tư duy quy hoạch: Bỏ phân biệt cứng đô thị - nông thôn, tạo không gian phát triển mới

Đột phá tư duy quy hoạch: Bỏ phân biệt cứng đô thị - nông thôn, tạo không gian phát triển mới

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nghiên cứu các giải pháp quy hoạch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị không gian và phát huy vai trò của các trung tâm vùng, đô thị và cực tăng trưởng quốc gia.

Mức độ hài lòng của người dân được xác định là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ.

Người đứng đầu cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn đọng hồ sơ đất đai

(CLO)  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; tập trung giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, xử lý hồ sơ phát sinh 'giấy phép con'

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, xử lý hồ sơ phát sinh 'giấy phép con'

(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát toàn diện các hồ sơ, yêu cầu giải quyết công việc đang thực hiện nhưng chưa được chuẩn hóa hoặc còn phát sinh "giấy phép con", các quy trình, giấy tờ ngoài quy định; tổng hợp, phân loại và đề xuất cấp có thẩm quyền phương án xử lý, làm cơ sở hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện và tiếp tục cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Cỡ chữ bài viết: