Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sớm trở thành 'Thôn kiểu mẫu' - 'làng hạnh phúc'

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc tới bà con ba thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sớm trở thành "Thôn kiểu mẫu" - "làng hạnh phúc", sạch, đẹp, xanh, văn minh, hiện đại, cuộc sống ấm no cả về vật chất, tinh thần, y tế, giáo dục, văn hóa…

Sáng 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - nơi vào tháng 9/2024 xảy ra thảm hoạ lũ quét, sạt lở đất do bão số 3 gây ra.

thu tuong pham minh chinh chuc lang nu nam tong kho vang som tro thanh thon kieu mau lang hanh phuc hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động cùng bà con nhân dân chung vui, dự lễ khánh thành những ngôi nhà mới, bản làng mới được tái thiết đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành các khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật đầy đủ có 6 ý nghĩa quan trọng.

Thứ nhất, khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khi gặp khó khăn, thách thức thì tinh thần ấy là điểm tựa vững chắc để chúng ta vượt qua.

Thứ hai, khẳng định, phát huy tình yêu thương giữa con người với con người, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn.

thu tuong pham minh chinh chuc lang nu nam tong kho vang som tro thanh thon kieu mau lang hanh phuc hinh 2

Thủ tướng chúc tới bà con ba thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sớm trở thành "Thôn kiểu mẫu" - "làng hạnh phúc", sạch, đẹp, xanh, văn minh, hiện đại, cuộc sống ấm no.

Thứ ba, góp phần thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước là không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ tư, cho thấy quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Lào Cai và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện.

Thứ năm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ sáu, khẳng định "không có gì là không thể", chúng ta có thể biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể với tinh thần "sự sống nảy sinh từ cái chết".

thu tuong pham minh chinh chuc lang nu nam tong kho vang som tro thanh thon kieu mau lang hanh phuc hinh 3

Thủ tướng và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại dự án.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân Lào Cai tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là bảo đảm cho bà con "an cư lạc nghiệp", có công ăn, việc làm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, có thu nhập.

Thủ tướng gợi ý nghiên cứu, thiết kế, đầu tư, thi công các công trình tại khu vực Làng Nủ cũ theo các phương án như xây dựng hồ đập để tạo môi trường, cảnh quan đẹp và nuôi trồng thủy sản trên hồ, hoặc khôi phục lại con suối trước đây và diện tích canh tác cũ, trong đó phương án xây dựng hồ đập có thể cần đầu tư nhiều hơn nhưng căn cơ, hiệu quả hơn, sinh kế người dân sẽ tốt hơn; việc này phải hoàn thành trước 31/12/2025.

thu tuong pham minh chinh chuc lang nu nam tong kho vang som tro thanh thon kieu mau lang hanh phuc hinh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gia đình có nhà mới thuộc Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Chính phủ đề án phòng chống thiên tai, bão lũ và sạt lở đất ở miền Bắc và miền Trung, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

Đồng thời, cùng với các địa phương khác, Lào Cai cần khẩn trương hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với kết quả năm sau cao hơn năm trước; hoàn thành việc xóa 11.000 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong năm 2025; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo việc làm, sinh kế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho người dân cả về vật chất và tinh thần, cùng cả nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Thủ tướng gửi lời chúc tới bà con ba thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sớm trở thành "Thôn kiểu mẫu" - "làng hạnh phúc", sạch, đẹp, xanh, văn minh, hiện đại, cuộc sống ấm no cả về vật chất, tinh thần, y tế, giáo dục, văn hóa…

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: