Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Trước phản ánh của độc giả và người dân địa phương về những bất cập trong công tác quản lý và sử dụng SVĐ huyện Tiên Lãng, phóng viên báo Nhà Báo và Công luận đã vào cuộc tìm hiểu thực tế.

tien lang hai phong bat cap trong viec quan ly va su dung svd huyen sau 16 nam xa hoi hoa hinh 1

Các hộ kinh doanh ki ốt căng bạt và bày bán cả trên vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và an ninh trật tự bên ngoài SVĐ huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng.

Giá thuê ki ốt không thay đổi suốt hơn 10 năm

Qua việc tìm hiểu được biết, UBND huyện Tiên Lãng đã thực hiện xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp sân vận động huyện, cho thuê các ki ốt sân vận động huyện theo hướng dẫn về xã hội hóa thực hiện trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế. Theo đó, ngày 31/7/2008, UBND huyện đã ban hành Quyết định số1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện với mục đích sử dụng vào hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao, thương mại nhỏ lẻ, hoạt động phục vụ cộng đồng.

Theo UBND huyện Tiên Lãng, căn cứ pháp lý để đưa ra quyết định trên là "các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng. Trong đó có Nghị định số 137/2006/NĐ- CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ: Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước…"

UBND huyện Tiên Lãng cho rằng đã "thực hiện đúng căn cứ theo các quy định của pháp luật về việc thực hiện chủ trương xã hội hóa cải tạo, nâng cấp sân vận động huyện, cho thuê các ki ốt; cho chủ đầu tư xây dựng thêm các ki ốt khu cổng phụ phục vụ mục đích dịch vụ, phục vụ, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng là đúng theo các quyết định của UBND huyện và hợp đồng đã ký kết giữa Trung tâm Thể dục - Thể thao là Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện (đại diện ủy quyền của UBND huyện) với chủ đầu tư".

Đến ngày 04/10/2013, "UBND huyện Tiên Lãng đã ban hành Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư theo phương thức xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao; báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo nâng cấp sân vận động huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận cho 01 cá nhân đầu tư cải tạo nâng cấp sân vận động huyện theo phương án xã hội hóa với tổng diện tích 11.184 m2 vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, phục vụ các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật; chủ đầu tư được phép xây dựng ki ốt dịch vụ, phục vụ, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng".

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Lương Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng, cho biết: "Sau khi cải tạo, khu vực gầm khán đài SVĐ huyện phía cổng chính được chia thành 21 kiot, mỗi kiot rộng khoảng 6 m2. Khi mở rộng đường và làm cổng phụ, đã 1 bỏ đi 1 kiot, đến nay còn 20 kiot".

"Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Tiên Lãng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện ký hợp đồng mỗi năm 1 lần với các hộ thuê kiot để kinh doanh với mức giá sau khi điều chỉnh năm 2013 là 450.000 đồng/kiot/tháng (trước khi điều chỉnh là 150.000 đồng/kiot/tháng)".

tien lang hai phong bat cap trong viec quan ly va su dung svd huyen sau 16 nam xa hoi hoa hinh 2

Mặt sân vận động huyện Tiên Lãng được chủ đầu tư chia làm 3 sân bóng mini phục vụ cho việc kinh doanh.

Còn phía cổng phụ, cũng theo trả lời báo chí của UBND huyện Tiên Lãng thì "01 cá nhân đầu tư cải tạo, nâng cấp SVĐ huyện theo phương án xã hội hóa theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND đã xây dựng 3 sân bóng đá mini, 1 sân bóng chuyền trong khuôn viên SVĐ huyện, dựng 1 nhà bảo vệ, 1 nhà vệ sinh và 3 kiot bán hàng phía cổng phụ. Số tiền thuê sân và 3 kiot mà cá nhân này trả theo hợp đồng là 4.500.000 đồng/tháng".

Cần giải quyết những bất cập trong công tác quản lý và sử dụng SVĐ

Dù chủ trương xã hội hóa việc cải tạo, nâng cấp sân vận động huyện Tiên Lãng đã diễn ra được 16 năm (từ năm 2008), song đến nay có thể thấy rằng vẫn còn nhiều bất cập và gây ra dư luận không tốt tại địa phương.

Qua tìm hiểu thực tế của phóng viên, bên cạnh việc cải tạo mặt sân bằng cỏ nhân tạo để làm 3 sân bóng đá mini, 1 sân bóng chuyền trong khuôn viên SVĐ huyện, dựng 1 nhà bảo vệ và 1 nhà vệ sinh, thì chủ đầu tư còn xây dựng một khu kinh doanh dịch vụ vui chơi trẻ em ngay trong SVĐ, cũng như một số công trình phụ trợ khác.

tien lang hai phong bat cap trong viec quan ly va su dung svd huyen sau 16 nam xa hoi hoa hinh 3

Khu dịch vụ vui chơi trẻ em được xây dựng trong khuôn viên SVĐ huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, sau gần 10 năm hoạt động, mặt cỏ của 3 sân bóng mini cũng như các công trình phụ trợ đã xuống cấp. Dù đã được cải thiện so với trước khi xã hội hóa, nhưng dễ thấy là hình ảnh SVĐ huyện Tiên Lãng vẫn có phần không tương xứng với vị thế của một huyện đang phát triển của Thành phố Hải Phòng, như chính chia sẻ của ông Phạm Xuân Hòa - Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng với phóng viên báo Nhà báo và Công luận.

Ngoài ra, việc các hộ kinh doanh thuê ki ốt đồng loạt vô tư căng bạt lấn chiếm vỉa hè mặt trước SVĐ, khiến cho nhiều người lần đầu đi qua đây tưởng như là một khu chợ tạm, rất mất mỹ quan đô thị và gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt, SVĐ huyện Tiên Lãng còn nằm giữa trung tâm thị trấn Tiên Lãng, gần các đơn vị hành chính của huyện, như Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Tòa án huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng...

Việc cho thuê 20 ki ốt trước mặt SVĐ chỉ với giá 450.000 đồng/tháng theo đơn giá của hàng chục năm trước, rõ ràng cũng thấp hơn nhiều so với giá mặt bằng chung hiện nay, rất dễ nảy sinh tiêu cực. 

Qua trao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Thắng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng cho biết, hợp đồng với các hộ kinh doanh ki ốt theo hình thức một năm một, nếu hộ kinh doanh không vi phạm sẽ tiếp tục được gia hạn sau đó. Tuy nhiên, mức giá cho thuê cho đến nay vẫn là 450.000 đồng/tháng của hơn 10 năm trước. 

Hợp đồng với chủ đầu tư cải tạo nâng cấp sân vận động huyện theo phương án xã hội hóa kể trên cũng đã được ký kết từ năm 2014 và có thời hạn 10 năm, sẽ hết hạn vào tháng 9/2024. Việc hợp tác với chủ đầu tư nói trên trước đây không qua đấu thầu. Tới đây, khi hợp đồng ký kết với chủ đầu tư hiện tại kết thúc, việc lựa chọn nhà đầu tư mới trong việc xã hội hóa cải tạo, nâng cấp sân vận động huyện, cho thuê các ki ốt… sẽ được thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành của pháp luật - ông Thắng cho biết thêm.

Đây có thể nói cũng chính là mong muốn của người dân địa phương, là giải pháp giúp chính quyền không lãng phí nguồn lực địa phương và thất thoát ngân sách của Nhà nước.

Rất mong các cấp Ủy và chính quyền huyện Tiên Lãng cần theo dõi sát sao và quyết liệt chỉ đạo, giúp SVĐ huyện Tiên Lãng khang trang, quy củ hơn; cũng như giải quyết những bất cập, minh bạch hóa và giúp dư luận không còn khỏi “băn khoăn” về các hoạt động kinh doanh và quản lý tại SVĐ này.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: