Tổng biên tập tờ National Enquirer bị cáo buộc quấy rối tình dục nhân viên nữ

(CLO) Dylan Howard, người đã giúp Harvey Weinstein chống lại các cáo buộc xâm hại tình dục, đã bị cáo buộc bàn bạc cuộc sống tình dục của các nữ nhân viên và bắt họ phải xem phim khiêu dâm, theo như một cựu nhân viên của tờ báo cho biết.

Vị Tổng biên tập của tờ National Enquirer, Us Weekly và các ấn phẩm "lá cải" khác đã công khai mô tả các đối tượng quan hệ tình dục của mình trong tòa soạn, bàn bạc về cuộc sống tình dục của các nữ nhân viên và bắt họ phải xem hoặc nghe các ấn phẩm khiêu dâm, theo như nguồn tin mà một cựu nhân viên chia sẻ với AP.

Những hành vi này của Dylan Howard, người đang đảm nhiệm vai trò giám đốc nội dung tại American Media Inc đã diễn ra vào lúc ông điều hành chi nhánh công ty tại Los Angeles, theo như những nhân viên làm việc tại đó cho hay.

Howard đã tự gọi mình với cái tên "Dildo" (còn có nghĩa đồ chơi tình dục), theo như các nhân viên cũ cho hay. Những hành vi của ông đã dẫn tới một khiếu nại nội bộ vào năm 2012. Một nhân viên cũ cho biết ông đã ngừng điều hành văn phòng LA ngay sau đó.

Howard nghỉ việc ngay sau khi báo cáo về vấn đề này hoàn tất, nhưng công ty đã thuê lại ông này 1 năm sau đó, thậm chí còn thăng chức cho ông và điều về trụ sở tại New York.

Chưa rõ liệu Howard có phải đối mặt với những hình thức cảnh cáo trong quá khứ hay không. AP cũng không rõ cụ thể những cáo buộc quấy rối tình dục từ khi ông được thuê lại. 

AP đã phỏng vấn 12 cựu nhân viên, những người biết về quá trình điều tra trong quá khứ của Howard, dù không phải tất cả đều biết các chi tiết. Philip Deming, một điều tra viên độc lập được thuê để đánh giá vụ việc cũng xác nhận với AP rằng ông đã hoàn thành báo cáo về vụ việc trên, nhưng từ chối bình luận về những gì ông tìm được.

Rất nhiều cựu nhân viên đã chấp nhận lên tiếng sau khi tờ New Yorker và một số tờ báo khác đăng tải các đoạn email trong những tuần vừa rồi về việc Howard đã phối hợp với Weinstein để giảm bớt các cáo buộc xâm hại tình dục đối với nhà làm phim này. 

Trong đoạn phỏng vấn ngắn qua điện thoại, Howard đã gọi các cáo buộc của các nhân viên cũ là "vô căn cứ".

Một luật sư của American Media cũng xác nhận đã thuê một điều tra viên độc lập để làm rõ vụ việc.

America Media là công ty phụ trách các tờ National Enquirer, RadarOnline, Star mà các ấn phẩm "lá cải" cũng như các website thông tin khác. Vào tháng 3 vừa qua, công ty đã mua lại tờ Us Weekly với mức giá 100 triệu USD, tăng mạnh lượng độc giả nữ của họ.

Công việc của Howard là quản lý các tòa soạn này. Người phát ngôn của công ty, Jon Hammond nhận định :"Cuộc điều tra cho thấy, những cáo buộc trên thường diễn ra bên ngoài văn phòng, đôi khi tại các quán bar, và không có bằng chứng cụ thể nào về việc quấy rối tình dục như trên".

Một biên tập cũ của tờ báo cho biết Howard đã vu khống rằng một phóng viên đã ngủ với nguồn tin của mình và thậm chí còn khen ngợi cô vì điều đó, nói rằng cô "phải làm những gì cần thiết" để có được thông tin. Người phụ nữ này đã xác nhận vụ việc trên nhưng từ chối đưa ra danh tính.

Ông cũng có những bình luận khiếm nhã với nhân viên của mình, nói rằng ông muốn lập một tài khoản Facebook đại diện cho âm hộ của phụ nữ, bình luận về cuộc sống tình dục của một phóng viên nữ cũng như những người khác và buộc họ xem các đoạn video khiêu dâm của các ngôi sao dù chúng không có liên quan gì tới công việc của họ.

Hoàng Việt (Theo Guardian)

Xem thêm

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Cỡ chữ bài viết: