TP. HCM ghi nhận 92 ca nhiễm Omicron, 1 ca nặng

Chiều 27/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. HCM tổ chức họp báo định kỳ trong bối cảnh Tết Nhâm Dần cận kề.

tp hcm ghi nhan 92 ca nhiem omicron 1 ca nang hinh 1

Ông Phạm Đức Hải.

11 ca tử vong

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. HCM cho biết, công tác phòng chống dịch trên địa bàn ngày càng đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, người dân không chủ quan lơ là, chủ động cảnh giác, thực hiện đồng bộ các giải pháp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ. 

Về tình hình dịch bệnh, ông Hải thông tin, tính đến 18 giờ 00 ngày 26/1, có 513.968 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP. HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 513.132 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 836 trường hợp nhập cảnh. 

Hiện đang điều trị 2.107 bệnh nhân, trong đó: có 39 trẻ em dưới 16 tuổi, 170 bệnh nhân nặng đang thở máy, 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. 

Trong ngày 26/01 có 98 bệnh nhân nhập viện, 260 bệnh nhân xuất viện, 11 trường hợp tử vong trong ngày nâng tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 20.329. 

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 26/1/2022 gồm: hơn 8,1 triệu mũi 1, gần 7,3 triệu  mũi 2, mũi bổ sung 656.764, mũi nhắc lại hơn 3,8 triệu. 

tp hcm ghi nhan 92 ca nhiem omicron 1 ca nang hinh 2

F0 Omicron chủ yếu từ nhập cảnh.

1 ca nhiễm Omicron nặng nhưng đã ổn định

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM cho biết, đến nay, TP. HCM có 92 ca nhiễm chủng Omicron. Trong số đó có 5 ca cộng đồng với 185 F1 được truy vết đã âm tính. 

Theo ông Tâm, số ca cộng đồng đã dừng lại, ngoài ra không phát hiện thêm. Ngành y tế chỉ ghi nhận thêm các ca nhiễm chủng Omicron từ người nhập cảnh. 

Ông Tâm cũng cho biết thêm có 1 ca nặng nhưng sức khỏe đã ổn định, các trường hợp còn lại không có triệu chứng. 

F0 nhập cảnh triệu chứng nhẹ có thể cách lý tại nhà

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP. HCM, UBND TP. HCM có hướng dẫn những người nhập cảnh dương tính sẽ được cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 12. 

Theo đó, đơn vị đã có tờ trình gửi Ban Chỉ đạo mở rộng hình thức cách ly người nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2. 

tp hcm ghi nhan 92 ca nhiem omicron 1 ca nang hinh 3

Cụ thể, người nhập cảnh mắc Covid-19 có triệu chứng nặng sẽ được chuyển về bệnh viện dã chiến 3 tầng. Người có triệu chứng trung bình được chuyển về Bệnh viện Dã chiến số 12, còn người có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng có thể cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện. 

Đại diện Sở Y tế TP. HCM cũng cho biết, dự kiến sẽ đưa các bệnh viện tư nhân vào hỗ trợ cách ly, theo dõi người mắc Covid-19 nhập cảnh gồm: Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn; Bệnh viện Vinmec; Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, Bệnh viện FV, Bệnh viện Gia An, Bệnh viện quốc tế City… 

Ngoài ra, người nhập cảnh dương tính có nhu cầu cách ly tại nhà khi có triệu chứng nhẹ, bộ phận kiểm dịch tại sân bay sẽ báo cáo và theo dõi. 

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: