TP. HCM: Gia đình chính sách hơn 1 thập kỷ "kêu cứu"!

(CLO) Hơn 1 thập kỷ qua, hai hộ gia đình chính sách ở chung cư Trúc Giang vẫn miệt mài “cõng đơn” kêu cứu đến các cơ quan chức năng TW và TP. HCM để được xem xét mua nhà theo diện chính sách, nhưng đáp lại hy vọng của người dân, chính quyền lại không cho thấy một động thái quyết liệt.

Trả tiền thuê nhà để… ở nhà tình nghĩa?

Hai hộ gia đình ông Đào Duy Đát và ông Lã Trọng Loan (cùng ngụ tại địa chỉ 41/1 chung cư Trúc Giang, Phường 13, Quận 4, TPHCM) cho biết, ngày 28/12/2004, các hộ gia đình nhận được giấy mời của UBND Quận 4 lên trao đổi về việc giải quyết nhà tình nghĩa.

Ngày 17/01/2005, Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 ký hợp đồng thuê nhà với các gia đình. Theo đó, các gia đình được thuê 1 căn hộ tại tầng trệt chung cư Trúc Giang để ở và phải thanh toán tiền thuê hàng tháng đồng thời cũng được giảm tiền thuê theo diện chính sách.

Từ năm 2005, các hộ gia đình được thuê 1 căn hộ tại tầng trệt chung cư Trúc Giang để ở và phải thanh toán tiền thuê hàng tháng

Từ năm 2005, các hộ gia đình được thuê 1 căn hộ tại tầng trệt chung cư Trúc Giang để ở và phải thanh toán tiền thuê hàng tháng

Đến ngày 03/02/2005, UBND Quận 4 tổ chức Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách với sự tham gia của đông đủ lãnh đạo quận và các cơ quan đoàn thể. Theo ông Đát, mặc dù mang danh nghĩa được trao tặng nhà tình nghĩa như thế nhưng thời gian sống tại chung cư Trúc Giang, gia đình ông và gia đình ông Loan vẫn phải đóng tiền thuê nhà hàng tháng.

Cho rằng gia đình mình “có tiếng nhưng không có miếng” nên sau đó, các hộ gia đình này đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị mua nhà theo diện chính sách. Ngày 04/04/2008, UBND TPHCM có văn bản chấp thuận giải quyết bán nhà cho các hộ dân đang thuê tại chung cư Trúc Giang theo giá bảo tồn vốn nhà nước.

Kể từ khi có văn bản chấp thuận năm 2008, các hộ dân vẫn phải liên tiếp kiến nghị. Đến tháng 8/2015, UBND TPHCM ra quyết định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho các hộ gia đình chính sách ở chung cư Trúc Giang. Theo đó, hộ gia đình ông Đát được bán căn hộ đang thuê với giá 430.659.250 đồng, hộ ông Lã Trọng Loan được bán với giá gần 600 triệu đồng.

Điều đáng nói là căn cứ theo quyết định bán nhà năm 2015 của UBND TP. HCM, các hộ chính sách được mua nhà dựa theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì đây là mức giá cao so với mặt bằng chung và so với tình trạng thực tế của căn hộ ở chung cư Trúc Giang.

Ông Đào Duy Đát tỏ ra bức xúc khi gia đình ông mang danh nghĩa được trao tặng nhà tình nghĩa nhưng thời gian sống tại chung cư Trúc Giang họ vẫn phải trả tiền thuê nhà.

Ông Đào Duy Đát tỏ ra bức xúc khi gia đình ông mang danh nghĩa được trao tặng nhà tình nghĩa nhưng thời gian sống tại chung cư Trúc Giang họ vẫn phải trả tiền thuê nhà.

Nhận thấy sự việc chưa được giải quyết thỏa đáng, các hộ gia đình lại tiếp tục làm đơn kiến nghị nhiều cơ quan như Văn phòng chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương, Thành ủy - HĐND - Ủy ban MTTQ TPHCM… Sau đó, các cơ quan chức năng đã có văn bản chuyển kiến nghị của các hộ gia đình về UBND TPHCM để xem xét, giải quyết.

Tại Văn bản số 11044/VPCP ngày 17/10/2017 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng với nội dung: “UBND TPHCM tiếp thu ý kiến của Bộ xây dựng… để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho các hộ chung cư Trúc Giang và các trường hợp tương tự (trường hợp thuộc diện đối tượng người có công với cách mạng, chưa được hưởng chính sách nhà ở đất ở, có đơn mua nhà trước ngày 06/06/2013) được áp dụng đơn giá đất năm 2014 do UBND TPHCM ban hành”.

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các hộ dân sẽ được áp dụng giá đất năm 2014 do UBND TPHCM ban hành tại quyết định 60/2013/QĐ- UBND ngày 26/12/2013 để tính tiền chuyển quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, thủ tục đang tiến hành thì chung cư Trúc Giang thuộc diện phải di dời theo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng và một lần nữa việc xin mua nhà theo diện chính sách của các gia đình lại phải dừng lại.

Mỗi lần nhìn vào những tấm bằng khen đã được trao tặng, ông Lã Trọng Loan lại nao nao lòng khi cho rằng một đời cống hiến lại không đi liền với việc được ưu tiên giải quyết mua nhà chính sách.

Mỗi lần nhìn vào những tấm bằng khen đã được trao tặng, ông Lã Trọng Loan lại nao nao lòng khi cho rằng một đời cống hiến lại không đi liền với việc được ưu tiên giải quyết mua nhà chính sách.

Cần một chính sách cụ thể!

Ngày 26/03/2020, UBND Quận 4 đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND-TH, quyết định công bố danh sách dự kiến bố trí căn hộ tạm cư tại chung cư Phú Thọ và chung cư Cây Mai (Quận 11) đến các hộ dân bị ảnh hưởng dự án xây dựng mới chung cư Trúc Giang, Phường 13, Quận 4.

Quyết định nêu rõ: “Nay công bố danh sách dự kiến bố trí căn hộ tạm cư tại chung cư Phú Thọ và chung cư Cây Mai (Quận 11) đến các hộ dân bị ảnh hưởng dự án xây dựng mới chung cư Trúc Giang, Phường 13, Quận 4 theo Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND Thành phố về giao UBND các quận, huyện quản lý, sử dụng nhà ở - đất ở phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công tích trên địa bàn Thành phố năm 2019;

Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 4 phối hợp với UBND Phường 13, Quận 4 thông tin cụ thể các căn hộ tạm cư tại chung cư Phú Thọ và chung cư Cây Mai đến các hộ dân chung cư Trúc Giang. Đồng thời tổng hợp nhu cầu nhận nhà tạm cư của các hộ dân theo quy định;

Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm liên hệ UBND Phường 13, Quận 4 đăng ký nhu cầu tạm cư bằng căn hộ tại chung cư Phú Thọ và chung cư Cây Mai (Quận 11) trong thời gian 7 ngày kể từ ngày công bố danh sách dự kiến bố trí”.

Theo ghi nhận của phóng viên, quyết định chỉ thể hiện về việc yêu cầu tạm cư, ngoài ra không thấy thông tin về các chế độ, chính sách mà người dân được hưởng trong quá trình tạm cư và sau khi tái định cư. Điều này làm người dân rất hoang mang, lo lắng vì sau khi đi tạm cư thì đơn vị nào sẽ giải quyết để họ được mua nhà chính sách.

Ông Lã Trọng Loan buồn bã vì cho rằng chính quyền địa phương không sớm giải quyết dứt điểm việc các hộ gia đình đề nghị được mua nhà chính sách, để giờ đây họ đi cũng dở mà ở cũng không xong.

Ông Lã Trọng Loan buồn bã vì cho rằng chính quyền địa phương không sớm giải quyết dứt điểm việc các hộ gia đình đề nghị được mua nhà chính sách, để giờ đây họ đi cũng dở mà ở cũng không xong.

Trong đó, ông Lã Trọng Loan (80 tuổi, đã từng có nhiều cống hiến cho đất nước) thì bức xúc vì cho rằng, từ hơn 1 thập kỷ trước, các gia đình chính sách đã liên tục “cõng đơn” để được mua nhà chính sách nhưng tại sao chính quyền địa phương lại không sớm xin ý kiến của Chính phủ để có cách giải quyết dứt điểm vụ việc sớm hơn nữa? Điều này đã khiến 2 hộ gia đình này giờ đây phải “dở khóc dở cười” khi đi cũng dở mà ở cũng không xong.

Còn ông Đào Duy Đát thì cho biết, ông và gia đình ông Loan sẵn sàng đi tạm cư, chấp hành quy định nhưng UBND Quận 4 và ngành chức năng phải có văn bản xác nhận với họ rằng sau khi đi tạm cư, chủ đầu tư xây dựng mới thì họ vẫn tiếp tục được giải quyết mua nhà theo tinh thần chỉ đạo nói trên của Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Liên quan đến những khiếu nại của các hộ dân, vừa qua, phóng viên đã liên hệ với UBND Quận 4 để tìm hiểu thông tin. Tại đây, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, nhân viên văn thư đã tiếp nhận nội dung thông tin và cho biết sẽ trình lên lãnh đạo để phản hồi báo chí.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Xem thêm

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

Cỡ chữ bài viết: