TP. Phổ Yên (Thái Nguyên): Sai phạm đất đai nghiêm trọng tại phường Trung Thành

(NB&CL) Tại phường Trung Thành (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai diễn ra nghiêm trọng với việc doanh nghiệp ngang nhiên san lấp 1,6ha đất nông nghiệp làm dự án khi chưa được giao đất. Đặc biệt, người dân phản ánh bức xúc trước việc hàng nghìn m2 đất công được “biến hóa” thành đất tư.

Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp trái phép đất nông nghiệp, phường Trung Thành vẫn “chờ” chỉ đạo?

Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn thư của người dân phường Trung Thành, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phản ánh, thời gian vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trung Thành (UBND) đã để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật về đất đai nghiêm trọng trên địa bàn. Từ những sai phạm này, người dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo UBND phường khi để xảy ra sai phạm.

Điển hình là tại tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet (Công ty Đức Hạnh Marphavet) đã thực hiện thu mua 1,6ha đất nông nghiệp tại cánh đồng Bờ Rộ để thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất thì doanh nghiệp này đã ngang nhiên thực hiện san lấp, xây tường bao, xây hệ thống thoát nước.

tp pho yen thai nguyen sai pham dat dai nghiem trong tai phuong trung thanh hinh 1

Khu đất nông nghiệp Công ty Đức Hạnh Marphavet san lấp trái phép, cho xây dựng tường bao quanh.

Trao đổi với phóng viên, người dân phường Trung Thành cho biết, sự việc Công ty Đức Hạnh Marphavet thu gom đất nông nghiệp sau đó san lấp, xây tường bao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép diễn ra suốt nhiều tháng “ròng rã” nhưng chính quyền địa phương là UBND phường Trung Thành lại có biểu hiện bất lực trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Trong khi đó, UBND TP. Phổ Yên cũng không có bất kỳ động thái nào trong việc chỉ đạo phòng ban chuyên môn trong việc kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong đó phải kể đến cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND TP. Phổ Yên quản lý nhà nước về đất đai là Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

tp pho yen thai nguyen sai pham dat dai nghiem trong tai phuong trung thanh hinh 2

Bên trong, một phần đất được Công ty Đức Hạnh Marphavet xây dựng nhiều căn biệt thự từ lâu, hiện nhiều biệt thự không được sử dụng.

Qua ghi nhận thực tế, đúng như người dân phản ánh, một diện tích lớn đất nông nghiệp đã được Công ty Đức Hạnh Marphavet san lấp, xây tường bao cao hơn 2m, bên trong là hệ thống thoát nước quy mô, đã trồng nhiều cây xanh. Phía trong, doanh nghiệp này còn xây dựng cả chục căn biệt thự, nhiều biệt thự trong đó bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Một bên là khu nhà xưởng sản xuất.

Trong cuộc làm việc với phóng viên, ông Trần Quang Phong - Chủ tịch UBND phường Trung Thành, ông Nguyễn Ngọc Thực - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Thành cho biết, đến nay, Công ty Đức Hạnh Marphavet vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên giao đất để thực hiện dự án mở rộng nhà máy. Còn việc xây bờ rào theo Công ty trình bày là “bảo vệ đất”.

tp pho yen thai nguyen sai pham dat dai nghiem trong tai phuong trung thanh hinh 3

Đối diện khu biệt thự là khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Đức Hạnh Marphavet.

Tuy nhiên, vào năm 2021, khi phát hiện ra Công ty Đức Hạnh Marphavet san lấp đất nông nghiệp, xây tường bao khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý, UBND phường đã cử cán bộ chuyên môn ra hiện trường lập biên bản, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ pháp lý, dừng thi công. Tuy nhiên, doanh nghiệp không phối hợp, không ký biên bản.

Đến ngày 22/7/2022, UBND phường Trung Thành đã có báo cáo số 19/BC-UBND gửi UBND TP. Phổ Yên, Phòng TN&MT để xin hướng chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND phường Trung Thành cho biết, đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua, UBND TP. Phổ Yên vẫn chưa có bất kỳ chỉ đạo đến UBND phường Trung Thành. Cũng theo vị Chủ tịch UBND phường thì, UBND TP. Phổ Yên có làm việc, chỉ đạo ra sao đối với doanh nghiệp thì ông cũng không nắm được.

Suốt thời gian từ tháng 3/2022 đến nay, cũng trong lúc chờ UBND TP. Phổ Yên chỉ đạo hướng giải quyết thì Công ty Đức Hạnh Marphavet đã hoàn thiện việc san lấp, xây dựng. UBND phường Trung Thành cho biết có đôn đốc, nhắc nhở Công ty về đất đai nhưng doanh nghiệp không khắc phục. Như vậy, có thể thấy rằng, UBND phường Trung Thành dường như “bất lực” trong việc ngăn chặn, xử lý sai phạm theo thẩm quyền.

Từ sự việc trên, dư luận không khỏi nghi ngờ về năng lực, trách nhiệm của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Trung Thành khi vi phạm pháp luật về đất đai diễn ra nghiêm trọng nhưng không được xử lý dứt điểm, quyết liệt?

Ai “hô biến” đất công thành đất tư?

Trong đơn thư, người dân phường Trung Thành cũng phản ánh, trước năm 2012, thửa đất công – số thửa 242, tờ bản đồ số 64 thuộc tổ dân phố Am Lâm, phường Trung Thành mà nhân dân hay gọi là “Ao cá Bác Hồ” đã bị chia tách thành nhiều thửa, biến “đất công” thành “đất tư” bằng cách xin UBND TP. Phổ Yên (huyện Phổ Yên trước đây) cho chuyển mục đích sử dụng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất).

tp pho yen thai nguyen sai pham dat dai nghiem trong tai phuong trung thanh hinh 4

Khu Ao cá Bác Hồ người dân phản ánh việc biến đất công thành đất tư hiện đang được xây dựng 2 căn biệt thự.

Cụ thể là các thửa đất số 1458, 1444, 1513 thuộc tờ bản đồ số 4. Hiện nay, chủ nhân của các thửa đất đang tiến hành xây dựng 2 biệt thự với quy mô hoành tráng, bề thế.

Làm việc với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Trung Thành “thừa nhận” có sự việc nêu trên và cho rằng, đây là do các lãnh đạo thời kỳ trước, bản thân các ông “vô can” trong sự việc này.

Theo ông Trần Quang Phong cho biết, khu đất công mà người dân gọi là “Ao cá Bác Hồ” trước đây được UBND huyện Phổ Yên (nay là TP. Phổ Yên) ký hợp đồng cho thuê mấy chục năm. Còn để làm rõ hơn vì sao đất công lại được cấp sổ đỏ cho tư nhân thì ông Phong cho rằng, phóng viên phải làm việc với UBND TP. Phổ Yên.

tp pho yen thai nguyen sai pham dat dai nghiem trong tai phuong trung thanh hinh 5

Mặc dù UBND phường Trung Thành cho biết có việc đình chỉ xây dựng nhưng 2 căn biệt thự vẫn đang được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Ngọc Thực thì cho biết, trước đây, diện tích này được ông Ngô Văn Bắc thuê thầu để nuôi trồng thủy sản. Sau đó, ông Bắc có nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Thìn. Quá trình sử dụng, ông Thìn đã làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Ông Thìn có cung cấp được cho địa phương bìa đỏ (GCNQSD đất).

Khi thấy có dấu hiệu ông Thìn xây dựng không đúng theo diện tích nhà nước cấp bìa đỏ, UBND phường có đến lập biên bản, đề nghị trích đo thì thấy việc xây dựng đang lệch giữa đất thổ cư và đất ao hồ, vườn tạp. Giai đoạn ông Bắc nhượng lại đất cho ông Thìn; và ông Thìn có làm chuyển đổi mục đích sử dụng thì tôi và anh Phong chưa làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND. Thời điểm đó là đồng chí Thao làm Chủ tịch UBND (hiện làm Phó Chủ tịch HĐND). Sau khi kiểm tra có mấy bìa đỏ đất ở. Các nội dung ấy, UBND đã lập biên bản, do quá thẩm quyền đã đề nghị UBND TP. Phổ Yên ra quyết định xử lý vi phạm hành chính”, ông Thực thông tin.

Mặc dù lãnh đạo UBND phường Trung Thành cho biết đã có báo cáo đến UBND TP. Phổ Yên về sự việc trên, tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Duy - cán bộ địa chính – xây dựng phường lại cho biết, UBND phường chưa có báo cáo.

Phóng viên cũng liên hệ với ông Đàm Xuân Thao – Phó Chủ tịch HĐND phường Trung Thành. Ông Thao cho biết, ông giữ chức Chủ tịch UBND phường thời điểm 2015 đến 2020 và chỉ ký chuyển nhượng đất thuê thầu giữa ông Bắc và ông Thìn chứ không ký bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSD đất để biến đất công thành đất tư.

Ông Thao cũng cho biết, thời điểm 2009 đến 2015, ông Phạm Công Thành là Chủ tịch UBND phường (nay là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường), rất có thể ông Thành là người ký hồ sơ để cho ông Thìn được chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sau đó được cấp GCNQSD đất trên diện tích đất thuê thầu.

Dư luận băn khoăn: Liệu ai là người ký xác nhận để làm ra những Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biến đất công thành đất tư?

Qua sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, UBND TP. Phổ Yên thanh kiểm tra làm rõ sự việc trên, xử lý nghiêm minh sai phạm (nếu có).

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: