Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024: Để lại dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 đã thành công tốt đẹp, các tiêu chí, lĩnh vực đều vượt xa so với mục đích, yêu cầu đề ra. Triển lãm khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta là độc lập, tự chủ và hội nhập; đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ; là bạn của tất cả các nước; đã quảng bá sức mạnh Quân đội, năng lực công nghiệp Quốc phòng (CNQP) Việt Nam.

trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 de lai dau an tot dep voi ban be quoc te hinh 1

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu.

Qua Triển lãm, người dân tham quan có thêm hiểu biết về nền công nghiệp Quốc phòng quốc gia, từ đó tin tưởng vào sự phát triển của công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, sức mạnh của Quân đội ta. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ và sự gắn kết với nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm đã nhận được những phản hồi tích cực, đánh giá cao của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các đối tác gian hàng trong và ngoài nước trong công tác tổ chức, đón tiếp, lễ tân, hỗ trợ hậu cần - kỹ thuật, vận chuyển vũ khí thiết bị kỹ thuật. Việc nhiều nước cử các đoàn Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội cấp cao tham dự Triển lãm thể hiện vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của các nước đối với các hoạt động đa phương do Việt Nam chủ trì.

trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 de lai dau an tot dep voi ban be quoc te hinh 2

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, triển lãm được tổ chức trên tổng diện tích quy hoạch khoảng 100.000 m2, bao gồm: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 và Khu trưng bày thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân với sự tham gia trưng bày của các các ban, bộ, ngành liên quan, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế; tập đoàn, công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng.

Tham gia trưng bày tại Triển lãm có 242 doanh nghiệp công nghiệp Quốc phòng, doanh nghiệp có liên quan trong nước, quốc tế; hơn 440 gian hàng trưng bày công nghiệp Quốc phòng trong nhà và ngoài trời với đa dạng các sản phẩm công nghiệp Quốc phòng, như: Máy bay tiêm kích, máy bay vận tải; máy bay trực thăng, máy bay cánh bằng, máy bay không người lái, tàu thủy, các hệ thống pháo, radar, súng, đạn, thiết bị tác chiến điện tử, mô phỏng, thông tin liên lạc, quang điện tử, hệ thống chỉ huy, điều khiển…; sản phẩm kinh tế - quốc phòng, công nghệ, kết quả chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, sản phẩm thương hiệu quốc gia, sản phẩm đặc trưng vùng miền, làng nghề truyền thống.

trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 de lai dau an tot dep voi ban be quoc te hinh 3

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024.

Ban Tổ chức trưng bày 68 chủng loại khí tài trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên diện tích 10.530 m2; trong đó, 2 sản phẩm là Tổ hợp tên lửa đối hạm VCM-B và một loại đạn thuộc Đề án A1. Tổng số vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng Việt Nam trưng bày gồm 464 sản phẩm (tăng 155 sản phẩm so với năm 2022); trong đó, trưng bày trong nhà 457 sản phẩm (tăng 151 sản phẩm so với năm 2022); trưng bày ngoài trời (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội) 7 sản phẩm với diện tích 1.600 m2.

Gian hàng trưng bày trong nhà được chia thành các khu: Khu vực do Tổng cục CNQP phụ trách trưng bày 383 sản phẩm (tăng 135 sản phẩm so với năm 2022), diện tích 750 m2 (tăng 300 m2 so với năm 2022, tương đương 66%), trưng bày 7 nhóm; Khu vực do Tập đoàn Viettel phụ trách, diện tích 1.045 m2, trưng bày 74 sản phẩm do Tập đoàn nghiên cứu, phát triển (tăng 14 sản phẩm so với năm 2022); Khu vực trưng bày của các doanh nghiệp Quân đội khác, tổng diện tích 384 m2 (tăng 186 m2, tương đương gần 100%).

trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 de lai dau an tot dep voi ban be quoc te hinh 4

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024.

Khu Trưng bày thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền QPTD với quy mô 8.200 m2. Trong đó, Khu không gian văn hoá Việt Nam, diện tích 1.200 m2; phần còn lại bố trí thành 3 phân khu chức năng. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến lần đầu áp dụng trong trưng bày đã đem lại cho Triển lãm 2024 sự đổi mới về hình thức giới thiệu; qua đó, đã thu hút được đông đảo khách hàng và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu.

Theo Ban Tổ chức, lễ khai mạc được tổ chức ấn tượng, thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ; trên 1.000 đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội; 242 doanh nghiệp trong và ngoài nước, 66 đoàn khách quốc tế đến từ 39 quốc gia (tổng 49 nước tham dự Triển lãm); gần 12.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đơn vị; 20 máy bay, gần 3.000 khí tài, 118 quân khuyển... tham gia phục vụ.

Tại Hội nghị, 120 tập thể và 214 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; Tổng Tham mưu trưởng tặng Bằng khen cho 64 tập thể và 167 cá nhân; Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị tặng Bằng khen cho 62 tập thể và 136 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024.

Xem thêm

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ mực nước các triền sông, chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết kiểm soát người qua lại tại các ngầm tràn chia cắt nguy hiểm.

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

(NB&CL) Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số yếu tố then chốt với sự thành công của công tác tư tưởng.

Cỡ chữ bài viết: