TS Nguyễn Đức Kiên: "Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động đều phải chịu thiệt"

(CLO) Theo TS Nguyễn Đức Kiên, trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp phải chấp nhận lỗ ít, Nhà nước phải chấp nhận không có tiền thuế, người lao động cũng phải chấp nhận thu nhập giảm, đời sống giảm.

"Chưa lường hết khó khăn của người lao  động khi giãn cách kéo dài"

Kể từ đợt bùng phát đại dịch lần thứ 4, cho tới nay, hàng vạn người lao động đã rơi vào tình cảnh thất nghiệp, không có thu nhập. Một lực lượng lao động lớn rời bỏ thành phố, để về quê tránh dịch. Điều này dẫn đến áp lực rất lớn tới hệ thống y tế, phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, việc người lao động về quê sẽ là một yếu tố cản trở cho việc hồi phục kinh tế. Trước tình cảnh này, giới chuyên gia đã lên tiếng, Chính phủ và các doanh nghiệp phải có giải pháp để giữ chân người lao động ở lại.

ts nguyen duc kien trong giai doan kho khan nhu hien nay nha nuoc doanh nghiep va nguoi lao dong deu phai chiu thiet hinh 1

Người lao động lao đao trước dịch bệnh.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, TS Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho biết: Trước đây, hàng tháng, thu nhập bình quân của người lao động dao động trong khoảng 7 - 10 triệu đồng.

Thế nhưng, ghi nhận thực tế từ đầu năm cho thấy, bắt đầu từ tháng 5/2021, thu nhập của người lao động đã bắt đầu ghi nhận tình trạng giảm. Đến tháng 6, tháng 7, tỷ lệ người lao động không có thu nhập tăng rất nhanh. 

Trong trường hợp, giãn cách đến giữa tháng 9, có lẽ người lao động sẽ không chống cự được. Do đó, lựa chọn hàng đầu tại thời điểm này, chính là về quê.

“Trong khi thu nhập không có, người lao động vẫn phải trả tiền ăn, tiền nhà, xung quanh thì dịch bệnh phức tạp, nên đa số người lao động sợ và lựa chọn về quê”, TS Kiên nói.

Tuy nhiên, dòng người lao động về quê đã tạo ra áp lực không nhỏ cho các địa phương, phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, trong dài hạn, khi các địa phương kiểm soát được dịch bệnh, các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại, gần như chắc chắn sẽ thiếu lao động. 

Nhận định về dòng người ùn ùn về quê, TS Nguyễn Đức Kiên nói: Xét dưới góc độ vĩ mô, việc quản lý Nhà nước chưa tốt, chưa lường hết trước được những khó khăn của người dân khi kéo dài thời gian giãn cách.

Trong lúc đó, chính quyền các địa phương chưa được Chính phủ phân quyền chủ động, dẫn đến việc chưa có kinh nghiệm đối phó trên diện rộng.

“Chúng ta không có kinh nghiệm xử lý, cho nên, phản ứng của bộ máy quản lý chậm,  chưa lường hết được những khó khăn của người lao  động khi thực hiện giãn cách kéo dài”, TS Kiên nói.

Thêm vào đó, sự phối hợp của các địa phương, với các thành phố lớn như TP.HCM chưa tốt, dẫn đến tình trạng các địa phương tự nhiên kêu gọi, tuyên bố sẵn sàng chào đón người dân địa phương trở về.

“Hành động này giải quyết được vấn đề dân túy, thể hiện được là chính quyền địa phương chăm lo người của mình. Thế nhưng, nó lại tạo ra một cái áp lực lên toàn bộ hệ thống y tế”, TS Nguyễn Đức Kiên thẳng thắn chia sẻ.

Doanh nghiệp phải chấp nhận lỗ ít

Trước hiện tượng người lao động ùn ùn về quê, tạo ra áp lực cho hệ thống y tế, TS Nguyễn Đức Kiên cho rằng: Hỗ trợ người dân từ thành phố về quê chưa hẳn đã là giải pháp tốt tại thời điểm này.

Để dung hòa yếu tố phòng chống dịch bệnh, và đảm bảo lực lượng lao động sau khi kiểm soát dịch bệnh, TS Kiên nhấn mạnh: Chính phủ và các địa phương cần phải đáp ứng tốt các vấn đề an sinh, xã hội và phải có giải pháp kết hợp hài hòa cả nhà nước, cả người lao động và cả doanh nghiệp.

ts nguyen duc kien trong giai doan kho khan nhu hien nay nha nuoc doanh nghiep va nguoi lao dong deu phai chiu thiet hinh 2

TS Kiên nhấn mạnh: Chính phủ và các địa phương cần phải đáp ứng tốt các vấn đề an sinh, xã hội và phải có giải pháp kết hợp hài hòa cả nhà nước, cả người lao động và cả doanh nghiệp.

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp phải chấp nhận lỗ ít, Nhà nước phải chấp nhận không có tiền thuế, người lao động cũng phải chấp nhận thu nhập giảm, đời sống giảm.

“Doanh nghiệp lỗ ít ở đây, không phải là lãi ít. Tức là doanh nghiệp phải chấp nhận chịu lỗ, nhưng ở mức độ vừa phải, để tạo điều kiện phát triển trong giai đoạn dịch bệnh đi qua”, TS Kiên nói.

Phân tích rõ hơn về điều này, TS Nguyễn Đức Kiên nói: Doanh nghiệp hiện phải thực hiện 2 yếu tố, để đảm bảo cho sự phục hồi. Một là giữ được người lao động có tay nghề. Hai là giữ được thị trường. Nếu mất 2 yếu tố này, doanh nghiệp gần như nắm chắc chuyện phá sản.

Trong khi đó, người lao động phải chấp nhận thu nhập giảm, hệ số tích lũy giảm trong trước mắt, nhưng trong tương lai gần, khi dịch bệnh được kiểm soát, thu nhập và đời sống sẽ được cải thiện.

Cuối cùng là Nhà nước chấp nhận bội chi ngân sách, trong giai đoạn 2021 - 2022, thậm chí có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2023. Dù vậy, thời điểm này lại là cơ hội để Việt Nam cơ cấu lại kinh tế.

Nếu dung hoa được các yếu tố này, Việt Nam sẽ đạt được 3 mục đích, vừa giúp doanh nghiệp “sống”, vừa giúp được người lao động có thu nhập, tái  cơ cấu nền kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu của ngân sách nhà nước. Để làm được điều này, Việt Nam cần phải có kế hoạch 2 - 3 năm, để kinh tế phục hồi.

Ngoài ra, trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, mọi người, cả xã hội đều phải chấp nhận sống chung với dịch bệnh, coi Covid-19 như bệnh cúm mùa, giống như bệnh sởi, dịch hạch, vì nó luôn tiềm ẩn virus tạo ra “địa chấn” ra xã hội, song không phải không thể kiểm soát được.

Theo báo cáo tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết: Trong đợt bùng phát đại dịch lần thứ 4, cho tới nay, thị trường lao động trong nước đã bắt đầu chịu tác động xấu.

Trích dẫn số liệu từ Tổng Cục Thống kê, WB cho biết: Trong quý II/2021, khoảng 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực, bởi đợt bùng phát dịch bệnh lần này, bao gồm mất việc làm, tạm nghỉ, làm việc luân phiên, giảm giờ làm, hoặc giảm thu nhập.

Quy mô lực lượng lao động giảm 0,7%, trong khi có thêm 1,6% người lao động thất nghiệp hoặc thiếu việc làm trong quý II/2021 so với quý II/2019. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng thêm lần lượt 0,2% và 1,3% trong quý II/2021. Mức lương thực tế vẫn thấp hơn 1,3% so với quý II/2019.

Trong khi đó, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức lên đến 57,4%, mức cao nhất trong ba năm qua.

Theo WB, mặc dù những số liệu trên có vẻ tương đối nhỏ so với nhiều quốc gia khác, kể cả trong khu vực, nhưng cho thấy sự thay đổi lớn trong lực lượng lao động thường đạt mức toàn dụng lao động trước đó và đến lương thực tế luôn gần như tự động tăng lên trong thập niên vừa qua.

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: