UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận
(CLO) UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng, địa phương khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc: Rừng tự nhiên tại khu vực biên giới xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) đang bị “bức tử” đăng trên báo Nhà báo và Công luận.
Ngày 17/8, báo Nhà báo và Công luận đã đăng tải bài viết "Chư Prông (Gia Lai): Rừng tự nhiên tại khu vực biên giới xã Ia Mơ đang bị “bức tử”". Ngay sau khi bài viết được đăng tải, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp xảy ra tại xã Ia Mơ, huyện Chư Prông.
Ngày 19/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã có báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cây rừng tự nhiên tại vùng biên huyện Chư Prông vẫn bị tàn phá với nhiều cách khác nhau để lấy gỗ, chiếm đất rừng trái phép
Theo đó, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông đã phối hợp, tổ chức kiểm tra, phát hiện 02 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp xảy ra tại địa bàn xã Ia Mơ; tang vật vi phạm gồm 4,438 m3 gỗ tròn, chủng loại: Dầu, Cà chít, Sp6 và 13 ster củi tạp thuộc loài thông thường, phương tiện 01 xe ô tô tải.
Trong đó, tại lô 9 khoảnh 5 tiểu khu 981, thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur quản lý; tang vật vi phạm gồm 09 ster củi tạp thuộc loài thông thường. Tại thời điểm kiểm tra, chưa xác định được đối tượng vi phạm. Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.
Tại khu vực gần hồ xã Ia Mơ, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 77H.042.12, do ông Nguyễn Văn Th. (làng Khưn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Trên xe có vận chuyển 4,438 m3, gỗ tròn, chủng loại: Dầu, Cà chít, Sp6 và 04 ster củi tạp thuộc loài thông thường. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Th. không có hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản trên xe là hợp pháp. Tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản và tạm giữ tang vật, phương tiên vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện cơ quan chức năng đã xác lập 2 hồ sơ, đồng thời đang phối hợp với đơn vị chủ rừng và các cơ quan, đơn vị liên quan truy xuất nguồn gốc lâm sản, mở rộng hiện trường điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện Chư Prông, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tỉnh Gia Lai thành lập đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở chủ trì, tiến hành làm việc với UBND huyện Chư Prông, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Muer, Đồn Biên Phòng Ia Lốp và UBND xã Ia Mơ.
Một lán trại tạm được dựng trong rừng khu vực biên giới xã Ia Mơ để tập kết nguyên liệu, lương thực và nơi ngủ tạm cho những người tham gia phá rừng
Tại nơi làm việc, đoàn thống nhất chỉ đạo xử lý tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật tại xã Ia Mơ, huyện Chư Prông và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý.
“Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Chư Prông trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường 03 công chức giao Hạt Kiểm lâm huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức “biệt phái” để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện, trọng tâm là tại địa bàn xã Ia Mơ. Tiếp tục chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 2 và các Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện, các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên địa bàn huyện Chư Prông, tập trung tại diện tích rừng tự nhiên thuộc xã Ia Mơ” - Ông Trương Thanh Hà, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết.
Đất rừng tại khu vực xã Ia Ga có dấu hiệu bị cày xới, phục vụ cho hoạt động sản xuất trái quy định
Cùng với hoạt động trên, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông tiếp tục phối hợp tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở đốt than, băm dăm gỗ trên địa bàn huyện, các lán trại lập trái phép trong rừng. Theo dõi, kịp thời có biện pháp ngăn chặn xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.
Nhiều ngày qua, tại khu vực biên giới xã Ia Mơ, một số thương lái tổ chức thu mua cây máu chó (Huyết Đằng), gom chuyển về phía Bắc. Với giá mua cao gần 1,5 triệu đồng/ tấn, người dân trong vùng đổ xô vào rừng để tìm kiếm, chặt cây đưa đi tiêu thụ.
Hiện các thương lái chỉ mua dây loại 1 với đặc điểm cây tròn, có 3 khoanh (vân trên thân cây). Một số người dân cũng đăng tải trên mạng xã hội và chia sẽ trên nhiều trang mạng khác nhau để mua, gom lượng hàng lớn trong thời gian ngắn.
Nhận được thông tin trên, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái pháp luật cây Huyết Đằng. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tình hình vi phạm và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
(CLO) Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có văn bản đề nghị đình chỉ việc thi công và dừng tất cả các hoạt động có liên quan việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên các di tích trên địa bàn xã Đại Thanh.
(CLO) Nhằm thực thi nghiêm kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, lệnh tháo dỡ công trình vi phạm tại Công ty Hồng Thịnh đã được chính quyền địa phương chốt hạn chót vào ngày 4/5/2026.
(CLO) Sáng 13/4/2026, người dân xã Lương Sơn (Phú Thọ) tập trung chặn đường, phản ứng việc hàng chục xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm gây hư hỏng hạ tầng, bụi bặm và rung lắc nhà cửa.
(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
(CLO) Về các khoản nợ thuế, ông Triệu Quốc Việt, Giám đốc Công ty Trường Minh cho biết, doanh nghiệp cam kết thực hiện trả trong 3 quý (quý II, quý III, quý IV/2026, mỗi quý 3 tỷ đồng).
(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
(CLO) Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân (UBND) phường Đông Ngạc yêu cầu kiểm tra, giải quyết các kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, vận hành và thu chi tài chính tại cụm chung cư Ecohome 1.
(NB&CL) Dự án Trung tâm đào tạo nghề Nhân đạo và kinh doanh dịch vụ do Công ty Cổ phần đầu tư Sao Đông Đô là nhà đầu tư thi công xây dựng trong tình trạng 4 không. Ngoài ra còn vi phạm các quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024.
(CLO) Khu vực trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Việt Hưng tại xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hoá xuất hiện đường ống nhựa có dấu hiệu xả nước thải ra ngoài môi trường.
(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
(CLO) Mỏ đá vôi Lân Đa (xóm Chùa, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) do Công ty TNHH Anh Thắng làm chủ đầu tư bị người dân phản ánh nổ mìn gây hư hỏng nhà cửa, ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác...
(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(CLO) Dù không lập dự án đầu tư nhưng hàng loạt khu đất tại huyện Ngọc Lặc cũ (tỉnh Thanh Hóa) vẫn được Công ty Bất động sản Việt Long tự nhận là "chủ đầu tư", thi công hạ tầng rầm rộ và phân lô bán nền như những khu đô thị thu nhỏ.
(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
(NB&CL) Theo lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, hiện đơn vị đã lập kế hoạch để xử lý nghiêm khắc những tồn tại, hạn chế đã được Thanh tra tỉnh Lạng Sơn chỉ rõ và Báo Nhà báo và Công luận đăng tải.